Hà Nội đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường vào ngày 2/8

Theo kế hoạch, lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn Hà Nội diễn ra từ 7 - 9 giờ sáng 2/8/2025, trong đó điểm cầu chính tại phường Tràng Tiền sẽ được truyền hình trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 126 xã, phường. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu rộng, nhằm lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng và tạo chuyển biến thực chất trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Infographic: Hà Nội xanh - sạch - đẹp chào đón Quốc khánh 2/9 Hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường

Chiều 14/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp về việc tăng cường chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới, quán triệt tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 359/KH-UBND ngày 10/12/2024 của UBND Thành phốvề việc thực hiện phong trào thi đua sáng - xanh - sạch - đẹp của Hà Nội.

Đồng chủ trì cuộc họp có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phốHà Nội Nguyễn Trọng Đông.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang chuẩn bị các điều kiện phục vụ lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hà Nội đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường vào ngày 2/8
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Xuân Đại cho biết, phong trào thi đua sáng - xanh - sạch - đẹp của Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền, chất lượng vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Đến nay, nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại đã được đưa vào sử dụng tại các tuyến phố của các phường trong khu vực nội đô làm tăng chất lượng vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, được dư luận Nhân dân đánh giá cao.

Tính đến ngày 27/6/2025, toàn bộ các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường tại 30 quận, huyện, thị xã đã được bàn giao từ cấp huyện cũ về Sở, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận triển khai giám sát, quản lý. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với các xã, phường để triển khai quyết định số 3619/QĐ-UBND ngày 1/7/2025, đảm bảo không bị đứt gãy dịch vụ công.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đang trình UBND Thành phố phương án phân vùng và cơ cấu lại các gói thầu vệ sinh môi trường giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó, xây dựng các định mức kỹ thuật, giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ trên toàn địa bàn Thành phố, phấn đấu hoàn thành trước 31/12/2025…

Hà Nội đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường vào ngày 2/8
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, vẫn còn nhiều hạn chế mà Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh thẳng thắn chỉ ra như, nhiều tuyến phố vẫn còn tình trạng rác thải ùn ứ, việc thu gom chưa triệt để. Bên cạnh đó, còn khó khăn trong việc bố trí các vị trí trạm chuyển tải, các vị trí cấp nước phục vụ rửa đường, hè phố, phun sương dập bụi.

Đối với công tác vệ sinh môi trường, đại diện các phường cho biết, dù đã nhiều biện pháp triển khai vệ sinh môi trường nhưng thực tế chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

Theo kế hoạch, lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn Hà Nội diễn ra từ 7 - 9 giờ sáng 2/8/2025, trong đó điểm cầu chính tại phường Tràng Tiền sẽ được truyền hình trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 126 xã, phường. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu rộng, nhằm lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng và tạo chuyển biến thực chất trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông nêu thực tế, việc phân loại rác trên địa bàn Thành phố chưa đồng bộ giữa phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phải hướng dẫn các đơn vị quy trình đặt thùng rác đủ tiêu chuẩn để các máy thu gom rác tự động gắp rác; xóa hoàn toàn các điểm chân rác; tăng tần suất xịt rửa, hút bụi đường, tăng cường kiểm soát khí thải… Các phường dọc hai bên bờ sông Tô Lịch phải thực hiện duy tu, duy trì vỉa hè, trồng cây xanh 2 bên sông xong trước 15/8.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong chỉ rõ những hạn chế trong công tác thu gom rác thải thời gian qua khiến hiệu quả vệ sinh môi trường chưa cao. Từ thực tiễn đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, công tác vệ sinh môi trường là nhiệm vụ hệ trọng, lâu dài và cấp bách, nhất là trong bối cảnh Thủ đô chuẩn bị diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng.

Hà Nội đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường vào ngày 2/8
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang chuẩn bị các điều kiện phục vụ lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu cấp ủy các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo nội dung này; bí thư cấp ủy phải vào cuộc quyết liệt. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ ban hành chỉ thị về tăng cường công tác vệ sinh môi trường và quản lý trật tự đô thị. Các đảng ủy xã, phường, thị trấn cần thực hiện nghiêm túc, thực chất, tạo chuyển biến rõ nét, trong đó đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và huy động sự tham gia tự nguyện của mỗi người dân nhằm xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết, có hai nhóm nhiệm vụ cần thực hiện, đó là vệ sinh môi trường và trang hoàng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp. Lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường không chỉ là hoạt động điểm nhấn trong năm mà còn là khởi đầu cho phong trào thường xuyên, hướng đến hình thành nếp sống văn minh đô thị và phát triển bền vững cho Thủ đô Hà Nội.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động triển khai phát động vệ sinh môi trường toàn Thành phố. Tới đây, Thành ủy Hà Nội sẽ ban hành Chỉ thị, UBND Thành phố và các sở, ngành liên quan; các xã, phường phải xây dựng ngay kế hoạch triển khai thực hiện.

“Công tác vệ sinh môi trường chính là những công việc cụ thể gần dân, vì dân. Đây cũng chính là kỷ cương trật tự đô thị nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đòi hỏi trách nhiệm của mỗi cán bộ”, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Phương Ngân

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động