Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian qua, với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội được triển khai đa dạng, phong phú và hiệu quả.
Tiếp tục tuyên truyền pháp luật theo mô hình Cầu thang pháp luật và màn hình Led Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người lao động

Nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, hiệu quả

Đây là thông tin được ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết tại Hội nghị phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công nhận, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay, công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống Covid-19 đã thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, minh bạch tới người dân các vấn đề liên quan dịch bệnh, góp phần tích cực vào thành tích chung trong việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật có liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, chế tài xử phạt các hành vi, nhóm hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống dịch.

Đồng thời, tuyên truyền về chủ trương hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người mắc Covid-19, hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của thành phố, phản ánh và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19... đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền về phòng, chống dịch được đẩy mạnh, nhất là qua phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng xã hội. Trong đó, một số đơn vị triển khai kịp thời, tích cực các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Hà Nội bắt đầu thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, ông Cương cho hay, còn một số đơn vị, địa phương, cán bộ có tâm lý chủ quan, lơ là. Một bộ phận người dân còn có tư tưởng chủ động lây nhiễm Covid-19, gây khó khăn cho công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, chợ dân sinh chưa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch khi không yêu cầu khách quét mã QR, khai báo y tế...

Vận động nhân dân tự giác chấp hành

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố - bà Phạm Thị Thanh Hương đề nghị, trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn cần tiếp tục triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn và văn bản chỉ đạo các cấp về phòng, chống dịch bệnh.

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Mô hình Cầu thang pháp luật đang được nhân rộng tại các chung cư.

Đẩy mạnh huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, tự giác chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Xây dựng văn hóa phòng, chống dịch bệnh nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Thực hiện hiệu quả nguyên tắc “5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân”.

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện “Văn hóa phòng, chống dịch bệnh Covid-19” trong thói quen lối sống, sinh hoạt, làm việc, học tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm, mỗi viên chức, người lao động, người dân là một tuyên truyền viên về phòng chống dịch bệnh; gương mẫu thực hiện đầy đủ 5K không chỉ tại cơ quan mà còn tại nhà, tại cộng đồng.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền việc khống chế dịch tuyệt đối là rất khó khăn, phòng dịch vẫn là chính, là cơ bản, chiến lược lâu dài, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Đồng thời, siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đa dạng hóa các hình thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền; phát huy hơn nữa các mô hình tự quản trong cộng đồng về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, nhân rộng mô hình, cách làm hay trong công tác tuyên truyền; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống dịch bệnh, tổ chức, cá nhân có giải pháp sáng kiến, sáng tạo trong tuyên truyền, chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh…

Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản về xây dựng “Văn hóa phòng, chống dịch bệnh Covid-19”; Sở Nội vụ nghiên cứu tham mưu đưa việc “Tuyên truyền, chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch” là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Cũng tại hội nghị, bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) đã trình bày những nội dung cơ bản của Quyết định số 25 ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời, trả lời các câu hỏi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc; hướng dẫn cụ thể thêm về các nội dung của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xem thêm
Phiên bản di động