Góp sức xây dựng Thủ đô giàu đẹp

Vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những năm qua, Thủ đô Hà Nội đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước. Trong thành quả ấy có đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô.
Tổng Bí thư chỉ đạo 8 nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo Nghị quyết ban hành phải khả thi, giảm bớt thủ tục và thực sự đi vào cuộc sống Chuyển đổi số trong Đảng là yêu cầu cấp thiết

Khẳng định là đầu tàu kinh tế - xã hội

Trong bối cảnh quốc tế biến động phức tạp, với xung đột địa chính trị tại châu Âu, Trung Đông, chiến tranh thương mại gia tăng do Mỹ áp thuế đối ứng, dẫn đến dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm từ 3,3% xuống 2,8% theo (IMF), Hà Nội đã phát huy truyền thống đoàn kết, đồng tâm, nhất trí, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, với phương châm “tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội”, Thành phố đã triển khai đồng bộ các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trong đó tập trung vào các giải pháp đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8% trở lên, thúc đẩy kinh tế tư nhân, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Góp sức xây dựng Thủ đô giàu đẹp
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh đến đóng góp của công nhân với sự phát triển của Thủ đô tại buổi đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với công nhân lao động Thủ đô năm 2025.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025 của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tại Kỳ họp thứ 25 của HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2025, cho thấy kết quả toàn diện, nổi bật trên nhiều lĩnh vực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn xã hội. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng 7,63%, cao hơn cùng kỳ năm 2024 (6,13%) và vượt kịch bản đề ra (7,59%). Tăng trưởng kinh tế quý I tăng 7,56%, quý II tăng 7,69%, dự báo quý III đạt 8,18% và quý IV sẽ đạt 8,53%. Theo đánh giá của lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, tăng trưởng kinh tế của Thành phố bảo đảm hoàn thành mục tiêu 8% của cả năm.

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện 6 tháng đầu năm 2025 là 392,2 nghìn tỷ đồng, đạt 77,6% dự toán, tăng 51,4% so cùng kỳ năm 2024 (Số thu ngân sách của Hà Nội chiếm khoảng 29,4% tổng thu của cả nước 1.332,3 nghìn tỷ). Trong đó, thu nội địa 373,7 nghìn tỷ đồng (chiếm 95,3% tổng thu, bằng 32,3% tổng thu nội địa cả nước), đạt 78,9% dự toán, tăng 52,6% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương là 67 nghìn tỷ đồng, đạt 40,3% dự toán, tăng 50,6%. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 29,7 nghìn tỷ đồng, đạt 34,1% dự toán, tăng 52,5% so cùng kỳ 2024; chi thường xuyên là 37,2 nghìn tỷ đồng, đạt 52,6% dự toán, tăng 49,2% .

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, với khu vực dịch vụ chiếm 68,58%, khẳng định vai trò chủ đạo và sự phát triển bền vững. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 455,1 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng toàn quốc. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,2% (cả nước 3,8%). Khách du lịch đạt 3,6 triệu lượt, tăng 22,1%; với 2,636 triệu lượt khách quốc tế (tăng 23,6%), vượt mức tăng trưởng du lịch quốc gia (23,8%).

Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 10 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 22,3 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 223,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 14% tổng vốn cả nước. Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 33,5 nghìn tỷ đồng, tăng 38%, dẫn đầu cả nước. Hà Nội đã thu hút hơn 3,67 tỷ USD vốn FDI (tăng 216%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đầu năm); đã có 15.681 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 162,1 nghìn tỷ đồng, lũy kế tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn Thành phố là 415.289 doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.

Chuyển biến về mọi mặt

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các lĩnh vực, nội dung quan trọng nhằm tạo ra động lực cho tăng trưởng. Đáng chú ý, Thành phố đã khẩn trương triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) nhằm tạo lập các cơ chế vượt trội. 24 văn bản đã được ban hành theo thẩm quyền để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Thành phố kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch hành động quan trọng. Đặc biệt là Chương trình số 03 ngày 13/2/2025 triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại các buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội, các Kế hoạch số 43 ngày 14/2/2025 và số 139 ngày 16/5/2025 về việc triển khai Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

Cùng với đó, bộ máy chính quyền Thành phố đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính với cách làm chủ động, khẩn trương, sáng tạo. Hà Nội tập trung nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index và SIPAS, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Thành phố thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, xây dựng thành phố thông minh; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công, phục vụ người dân và doanh nghiệp, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo.

Theo báo cáo tại cuộc gặp gỡ, đối thoại của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh với công nhân lao động Thủ đô năm 2025, số doanh nghiệp và số lao động toàn Thành phố ngày càng tăng, Hà Nội hiện có trên 270.000 doanh nghiệp với khoảng 2,7 triệu lao động. Trong đó, có 10 khu công nghiệp, khu công nghệ cao đang hoạt động với trên 167 nghìn lao động. Thu nhập của công nhân lao động cơ bản được bảo đảm theo quy định, đều tăng qua các năm, quý I/2025, thu nhập bình quân của người lao động là 7,7 triệu đồng/tháng (Thu nhập bình quân năm 2008 của người lao động trên 2 triệu đồng/người/tháng, đến năm 2023 tăng lên mức 6,5 triệu đồng/người/tháng).

Đặc biệt, thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền 2 cấp nhanh chóng, hiệu quả, Hà Nội đã chỉ đạo sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Kết luận số 121-KL/TW và 126-KL/TW của Bộ Chính trị, giảm 29% số sở (từ 21 xuống 15 sở), 33% số chi cục, 25% số phòng thuộc sở và 17% số phòng thuộc quận, huyện, thị xã, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả từ ngày 1/3/2025. Công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ 526 xuống 126 đơn vị, đạt tỷ lệ đồng thuận 97,36% của cử tri, chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025. Đến nay, 126 xã, phường mới đã hoạt động ổn định, không ghi nhận gián đoạn trong giải quyết thủ tục hành chính, với 100% xã, phường xử lý văn bản điện tử toàn trình có ký số và hơn 84.000 quy trình tạm thời được cấu hình, bảo đảm hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hiệu quả các hoạt động đối ngoại được nâng cao. Công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ; hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng đô thị được đẩy mạnh với nhiều dự án, công trình trọng điểm; đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa đạt nhiều kết quả. Công tác xây dựng thể chế tiếp tục được quan tâm, tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả, trong đó tập trung ban hành các cơ chế, chính sách để cụ thể hoá Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7; Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hà Nội được xếp hạng 16 toàn cầu về tiềm năng tăng trưởng đô thị.

Góp sức xây dựng Thủ đô giàu đẹp
Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.

Tại Kỳ họp thứ 25 của HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2025, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh khẳng định: “Với vị trí, vai trò là Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, Hà Nội đã khẳng định không chỉ là nơi thực thi mà còn là nơi tiên phong, đi đầu và là hình mẫu trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước”.

Phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt của công nhân lao động

Hòa chung khí thế đổi mới của Thành phố, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các lĩnh vực hoạt động; phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, luôn đi đầu trong thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Thành phố. Đặc biệt, các cấp Công đoàn Thủ đô luôn đồng hành và làm tốt chức năng căn bản, cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời chủ động đề xuất, kiến nghị với Thành ủy, UBND Thành phố xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa phục vụ công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất. Cũng từ các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo được đúc kết, nhân rộng đã góp phần thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh của Thủ đô.

Theo báo cáo tại cuộc gặp gỡ, đối thoại của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh với công nhân lao động Thủ đô năm 2025, số doanh nghiệp và số lao động toàn Thành phố ngày càng tăng, Hà Nội hiện có trên 270.000 doanh nghiệp với khoảng 2,7 triệu lao động. Trong đó, có 10 khu công nghiệp, khu công nghệ cao đang hoạt động với trên 167 nghìn lao động. Thu nhập của công nhân lao động cơ bản được bảo đảm theo quy định, đều tăng qua các năm, quý I/2025, thu nhập bình quân của người lao động là 7,7 triệu đồng/tháng (Thu nhập bình quân năm 2008 của người lao động trên 2 triệu đồng/người/tháng, đến năm 2023 tăng lên mức 6,5 triệu đồng/người/tháng). Qua thực tiễn ghi nhận cho thấy, đội ngũ công nhân lao động Thủ đô luôn say mê nghề nghiệp, chịu khó học hỏi, vươn lên tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, lao động sáng tạo; từ đó có đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh của thành phố Hà Nội.

Với kết quả đáng tự hào đã đạt được, là nền tảng quan trọng để bước vào “Kỳ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô sẽ tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, nỗ lực phấn đấu, góp phần hoàn thành xuất sắc vai trò, sứ mệnh, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động - lực lượng tiên phong, nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân và tình cảm tin yêu của cả nước.

Đánh giá cao vai trò của công nhân, người lao động trong sự phát triển của Thủ đô, trong những năm qua, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã thường xuyên có các cuộc gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động nhằm lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất, những khó khăn, vướng mắc của công nhân, người lao động trong công việc và cuộc sống.

Tại cuộc gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô cuối tháng 5/2025, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, để đáp ứng được yêu cầu đổi mới, bước vào kỷ nguyên vươn mình, xây dựng đội ngũ công nhân lao động, ngay từ bây giờ, trước hết, các cơ quan đơn vị củng cố lại bộ máy hành chính, tạo đà cho kỷ nguyên mới. Xác định hệ thống văn bản, thể chế, quy định của pháp luật; tăng cường hội nhập và phát triển khoa học công nghệ đổi mới, sáng tạo; xác định rõ hơn vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân, đây là vấn đề cốt cán, cốt yếu để Thủ đô chuyển mình vươn lên.

Góp sức xây dựng Thủ đô giàu đẹp
Công nhân lao động là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng Thủ đô.

Từ thực tiễn phát triển của Thủ đô, lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng khẳng định thành quả mà Hà Nội đạt được có sự đóng góp chủ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhất là lực lượng công nhân lao động trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh giữa các quốc gia trên thế giới hiện nay, công nhân lao động Thủ đô đã phát huy hàng vạn sáng kiến cải tiến, áp dụng vào sản xuất và công tác, làm lợi cho Nhà nước, các đơn vị doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng. Qua rèn đức, luyện tài, hàng ngàn công nhân lao động trực tiếp đã trở thành “Công nhân giỏi” điển hình tiên tiến các cấp. Đây chính là “nguồn của cải” vô giá đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp và thành phố Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung.

Cùng Thành phố bước vào kỷ nguyên mới

Bước vào “Kỳ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô đòi hỏi sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò rất quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Hà Nội. Lãnh đạo thành phố Hà Nội luôn tin tưởng và mong muốn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trong đó, tổ chức Công đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động Thủ đô nâng cao nhận thức về giai cấp, về Đảng, về tổ chức Công đoàn; tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động tự giác học tập nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ học vấn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật trong lao động, tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển.

Cùng với đó, tổ chức Công đoàn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các cuộc vận động của Thành phố đó là: Thực hiện cải cách hành chính; thực hiện nếp sống văn minh, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; Tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần thực hiện tốt việc xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch - văn minh”.

Với kết quả đáng tự hào đã đạt được, là nền tảng quan trọng để bước vào “Kỳ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô sẽ tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, nỗ lực phấn đấu, góp phần hoàn thành xuất sắc vai trò, sứ mệnh, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động - lực lượng tiên phong, nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân và tình cảm tin yêu của cả nước.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Việc hoàn thành khoan 4 ga ngầm đầu tiên của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt cải thiện hạ tầng, giảm ùn tắc và nâng chất lượng sống, kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố trong quá trình phát triển một đô thị văn minh, xanh và đáng sống hơn. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiến nhanh tới mục tiêu hình thành mạng lưới đường sắt đô thị làm trục giao thông chủ lực trong tương lai.
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Thủ đô đang bước vào một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc mới đây Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề đã mở ra một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng để hình thành các cơ chế ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo.
Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Mạng Wifi miễn phí mang tên “CuaNamFreeWifi” được phường Cửa Nam triển khai tại năm địa điểm có lưu lượng người dân và du khách lớn, gồm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Vườn hoa 19/8, Phố sách Hà Nội, Biệt thự 46 Hàng Bài và Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Hệ thống sử dụng nền tảng kết nối mở, cho phép người dùng truy cập dễ dàng mà không cần mật khẩu.
Xã Quảng Bị diễn tập phòng, chống thiên tai

Xã Quảng Bị diễn tập phòng, chống thiên tai

Nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp trong công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương, mới đây, UBND xã Quảng Bị phối hợp với Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội tổ chức buổi diễn tập thực hành xử lý các tình huống thiên tai trên địa bàn xã. Đây là Chương trình nằm trong đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động