Giúp người lao động tăng thu nhập bền vững

Sử dụng nguồn vốn vay từ Công đoàn, nhiều công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Oai đã đầu tư cây trồng, con giống, phát triển trang trại, tạo việc làm thêm và tăng thu nhập bền vững cho gia đình. Qua khảo sát thực tế, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai đã triển khai đúng quy định, đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.
Phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình Đồng chí Nguyễn Thị Hảo tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai

Thanh Oai là huyện thuần nông, trên địa bàn đa số là doanh nghiệp nhỏ, thu hút lao động còn hạn chế. Trong thời gian qua, ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tình hình kinh tế biến động đã khiến việc sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tác động đến thu nhập, đời sống của CNVCLĐ nói chung, trong đó có đoàn viên công đoàn. Vì vậy, ngay sau khi nhận kế hoạch của Quỹ trợ vốn LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện Thanh Oai xác định phải triển khai bài bản, khoa học, mang lại hiệu quả thiết thực.

Giúp người lao động tăng thu nhập bền vững
CNVCLĐ huyện Thanh Oai sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Công đoàn để tạo việc làm thêm và tăng thu nhập bền vững cho gia đình.

Trong đó, LĐLĐ huyện đã triển khai đến 100% Công đoàn cơ sở, để rà soát đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế. “Qua khảo sát thực tế, LĐLĐ huyện đã hướng dẫn các Công đoàn cơ sở lựa chọn đúng đối tượng vay vốn. Trong đó quan tâm đến các hộ gia đình có nguồn lao động, sử dụng vốn vay đúng mục đích, giúp cho các hộ gia đình CNVCLĐ tăng thu nhập, ổn định kinh tế, yên tâm công tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội”, bà Nguyễn Thị Hảo, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai chia sẻ.

Nhìn lại thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhất, bà Nguyễn Thị Hảo chia sẻ, trong năm 2021, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã triển khai được 8 dự án cho Công đoàn cơ sở với 247 đoàn viên công đoàn được vay vốn từ quỹ trợ vốn, với số tiền khoảng trên 5,5 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2022, giải ngân cho 52 đoàn viên có nhu cầu vay vốn để tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; xây mới, sửa chữa nhà ở tại 5 Công đoàn cơ sở với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Kết quả rà soát cho thấy, các đoàn viên công đoàn sử dụng nguồn vốn vay để mua cây, con giống, mang lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế gia đình. “Vốn vay từ Công đoàn đã giúp đoàn viên, người lao động huyện Thanh Oai tạo việc làm thêm và tăng thu nhập bền vững cho gia đình; vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch Covid-19”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai bày tỏ.

Điển hình là gia đình chị Đoàn Thị Nhung, giáo viên Trường mầm non Thanh Mai. Ngay sau khi nhận nguồn vốn vay, chị Nhung đã đầu tư trang trại, nuôi gà, ngan, lợn và trồng bưởi. Hiện tại trang trại nhà chị Nhung đang có 200 con gà, 100 con ngan, 50 con lợn và 50 gốc bưởi, cho thu nhập hàng năm hơn 100 triệu đồng. Gia đình chị Quách Thị Quyến, giáo viên Trường mầm non Kim An cũng là một điển hình trong sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay.

“Cầm trên tay số tiền vay được, tuy với nhiều người không lớn nhưng là khoản kinh phí quan trọng để gia đình tôi quy hoạch lại toàn bộ khu vườn, lập rào chắn, xây bờ, mua cây, con giống và phân bón để trồng ổi, ngô… Sau gần nửa năm, mảnh vườn của gia đình đã bắt đầu cho thu “trái ngọt” với khoảng 60kg ổi mỗi tuần, mang lại thu nhập hàng tháng thêm 2-3 triệu đồng”, chị Quyến tâm sự. Trong khi đó, một giáo viên khác của Trường mầm non Kim An là chị Nguyễn Thị Đào, ngay sau khi tiếp cận vốn vay, nhận thấy giá lợn khá rẻ nên chị quyết định đầu tư 2 đàn lợn bột và 5 con lợn nái. Sau gần 1 năm, gia đình chị đã gây dựng thêm được 2 con lợn nái và 2 đàn mới với tổng 16 con. “Số tiền tuy không nhiều nhưng là “cần câu cơm” của gia đình, đã hỗ trợ đắc lực để tôi vượt lên chính mình”, chị Đào bày tỏ.

Giúp người lao động tăng thu nhập bền vững

Thống kê trong nhiệm kỳ vừa qua, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai giải ngân vốn vay phát triển kinh tế gia đình 56 dự án, cho 526 lượt đoàn viên vay số tiền hơn 12 tỷ đồng. “Qua khảo sát thực tế, đã có nhiều mô hình phát triển sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao, tăng thu nhập bền vững cho CNVCLĐ. Từ đó khẳng định vốn của Công đoàn không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn có ý nghĩa quan trọng về chính trị, xã hội thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến công tác xoá đói giảm nghèo, tạo thêm việc làm mới cho nhiều người lao động, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao cuộc sống, nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo chia sẻ và khẳng định, sẽ tiếp tục phối hợp với Quỹ trợ vốn LĐLĐ thành phố Hà Nội giải ngân cho đoàn viên có nhu cầu vay vốn để tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

LĐLĐ huyện Thanh Oai hiện đang trực tiếp quản lý 154 Công đoàn cơ sở với tổng số 6.541 CNVCLĐ, trong đó có 5.862 đoàn viên công đoàn. Tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm và thu nhập của CNVCLĐ tương đối ổn định, thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng. Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, đặc biệt đại dịch Covid-19, trong những năm qua, vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động ở huyện Thanh Oai gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp tiếp tục phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động hoặc giải thể, tình trạng thiếu việc làm đã ảnh hưởng đến đời sống của người lao động. Những nỗ lực của LĐLĐ huyện Thanh Oai đã góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và quê hương Thanh Oai ngày càng giàu đẹp, hiện đại.

Trao đổi về nội dung này, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình cho biết, cùng với CNVCLĐ của huyện Thanh Oai, nhiều năm qua, có hàng chục ngàn đoàn viên, CNVCLĐ của Thủ đô Hà Nội đã tận dụng nguồn vốn vay từ Quỹ trợ vốn mà tạo được việc làm mới, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống. Riêng trong năm 2022, có khoảng hơn 2.000 người được vay vốn, với khoảng trên 60 tỷ đồng. Công tác giải ngân diễn ra tuyệt đối an toàn, đúng đối tượng, quy trình vay vốn từng bước được cải tiến và ngày càng hoàn thiện theo đúng trình tự, thủ tục đảm bảo tuân thủ nghiêm 7 quy trình vay vốn.

Hình thức giải ngân bằng chuyển khoản dần thay thế hình thức giải ngân bằng tiền mặt giúp Quỹ trợ vốn đảm bảo an toàn công tác giải ngân, tiết kiệm chi phí. Cùng đó, công tác kiểm tra thực tế sử dụng nguồn vốn vay tại cơ sở được Quỹ tăng cường nhằm đảm bảo nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích. “Qua kiểm tra cho thấy cơ bản các thành viên vay vốn từ Quỹ trợ vốn đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả kinh tế. Từ nguồn vốn vay đã giúp cho các hộ gia đình đoàn viên, CNVCLĐ tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập bình quân từ 1,5 - 2 triệu đồng/hộ/tháng, góp phần từng bước giải quyết khó khăn trong cuộc sống của đoàn viên, CNVCLĐ nghèo trên địa bàn Thành phố”, Giám đốc Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình cho biết.

Hoàng Phúc

Nên xem

Phường Tây Mỗ: Tổng kết công tác năm 2025, ký kết chương trình phối hợp liên tịch 2026

Phường Tây Mỗ: Tổng kết công tác năm 2025, ký kết chương trình phối hợp liên tịch 2026

Sáng 19/12, phường Tây Mỗ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) phường năm 2025; ký kết chương trình phối hợp liên tịch giữa HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Tây Mỗ năm 2026.
Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn

Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn

Không phải những cây cầu đồ sộ hay các tuyến đường vành đai hàng chục nghìn tỷ đồng, mà chính từ những điều chỉnh kỹ thuật tưởng chừng rất nhỏ như đóng mở dải phân cách, mở làn rẽ phải liên tục hay phân luồng xe tải theo khung giờ… nhiều nút giao từng là “điểm đen” ùn tắc của Hà Nội đang dần thông thoáng trở lại. Những thay đổi âm thầm ấy đang cho thấy một cách tiếp cận linh hoạt, thực tế và hiệu quả hơn trong quản trị giao thông đô thị.
Khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình - Thủ đô

Khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình - Thủ đô

Ngày 19/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình - Thủ đô Hà Nội với chiều dài 13,55km, tổng mức đầu tư 32.970,23 tỷ đồng.
Hà Nội khởi công tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc

Hà Nội khởi công tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc

Ngày 19/12, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc. Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cùng đại diện các sở, ban, ngành của Thành phố.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn

Ngày 18/12, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà công nhân lao động Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Tại lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng sẽ "đi đúng đích, về đúng hạn", bảo đảm chất lượng, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...

Tin khác

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động