Giải đấu uy tín, hấp dẫn của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VIII năm 2023 đã bước vào ngày thi đấu thứ 2 với nhiều pha bóng hấp dẫn, kịch tính, thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VIII năm 2023 [VIDEO] 20 đội bóng tranh tài tại Giải bóng đá tranh Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VIII

Sau thành công của 7 mùa giải, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VIII đã khai mạc sáng 11/4. Đây là giải đấu thường niên dành cho CNVCLĐ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội giao báo Lao động Thủ đô phối hợp với các ban của LĐLĐ Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức.

Giải đấu uy tín, hấp dẫn của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô
Các cầu thủ đội bóng Công đoàn Công ty TNHH TOTO Việt Nam thi đấu hết mình trong trận gặp đội bóng Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Giải được tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi bổ ích, lý thú, giúp CNVCLĐ có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể lực, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời Giải cũng góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng trong CNVCLĐ Thủ đô với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Thể thao đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”.

Năm nay, Giải thu hút sự tham gia của 20 đội bóng xuất sắc đến từ LĐLĐ các quận, huyện, ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở... trên địa bàn thành phố Hà Nội. Khác với những năm trước, năm nay, Giải được tổ chức đúng thời điểm các đơn vị đang đẩy mạnh công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên cơ sở. Mặc dù vậy, khi nhận được kế hoạch tổ chức Giải bóng đá từ Công đoàn cấp trên, đoàn viên, người lao động tại các đơn vị ai nấy đều háo hức mong chờ được tham dự Giải.

Giải đấu uy tín, hấp dẫn của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô
Giải bóng đá thu hút đông đảo CNVCLĐ hiện đang làm việc tại các đơn vị trên địa bàn Thành phố tham gia.

Có mặt tại Sân vận động Tây Hồ từ sớm để cùng đội tham gia thi đấu, anh Nguyễn Anh Tú (cầu thủ thuộc đội Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC) cho biết, đây là lần thứ 5 UDIC tham gia Giải. Thành phần của đội là đoàn viên, người lao động thuộc khối văn phòng, các cán bộ xí nghiệp trực thuộc.

“Qua nhiều năm tham dự Giải, chúng tôi thấy Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô là giải đấu uy tín, chất lượng. Giải đấu không chỉ là sân chơi lành mạnh của CNVCLĐ Thủ đô mà còn giúp chúng tôi tăng thêm tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi. Mặc dù công việc tại Công ty khá nhiều, song được sự tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Công ty và sự động viên của Ban Chấp hành Công đoàn, anh em Công ty đã tập hợp và cùng tập luyện hàng ngày, hàng tuần trước khi diễn ra Giải để đạt được kết quả cao nhất” - cầu thủ Nguyễn Anh Tú chia sẻ.

Theo đại diện các đội bóng tham dự Giải năm nay, chất lượng các đội bóng ngày càng được nâng cao so với những năm trước. Các đội tham gia Giải đã cống hiến nhiều pha bóng hay, đẹp mắt, kịch tính góp phần tạo nên những trận bóng sôi động, mãn nhãn.

Chia sẻ về chất lượng các cầu thủ tham gia Giải năm nay, anh Đặng Đình Lập (Đội trưởng Đội bóng Công ty Cổ phần Quản lý G7 Taxi) cho rằng, đội hình các cầu thủ tham gia Giải năm nay khá đồng đều, có lối chơi hay. May mắn trước khi tham dự Giải, đội đã chuẩn bị tập luyện trước khoảng 1 tháng để các thành viên có sự đoàn kết và ăn ý nên đã giành được chiến thắng trước đội bạn.

Giải đấu uy tín, hấp dẫn của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô
Với lối chơi đoàn kết, các cầu thủ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thủy lợi Sông Tích đã giành chiến thắng thuyết phục 5 - 1 trước đội Công ty TNHH MTV Vườn Thú Hà Nội.

Một trong những điều để lại ấn tượng cho các đội bóng năm nay là khâu tổ chức Giải ngày càng chuyên nghiệp. Là đội bóng từng đạt giải Nhì Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII, đội bóng Công đoàn Công ty TNHH TOTO Việt Nam tiếp tục đăng ký tham dự Giải năm nay với tinh thần thể thao cao thượng và cố gắng đạt thành tích cao nhất. Một trong những điều khiến đội bóng yên tâm khi tham dự Giải là Điều lệ của Ban Tổ chức đưa ra rất chặt chẽ, đảm bảo công bằng cho các đội tham gia thi đấu.

Chia sẻ về khâu tổ chức Giải, anh Nguyễn Vương Cường (Đội trưởng Đội bóng Công đoàn Công ty TNHH TOTO Việt Nam) cho hay, năm nay có sự khác biệt là Điều lệ Giải được siết chặt hơn rất nhiều. Các cầu thủ bán chuyên không được tham gia Giải, từ đó tạo sự công bằng cho các cầu thủ tham gia, đảm bảo đây đúng là sân chơi của CNVCLĐ Thủ đô.

Đồng tình với ý kiến của anh Nguyễn Vương Cường, anh Trần Quang Huy (Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Sông Tích, Đội trưởng Đội bóng) cho rằng, Điều lệ Giải của Ban Tổ chức đưa ra đã bám sát Giải bóng đá quốc gia. Ngoài ra, công tác trên sân cũng như hậu cần đều được Ban Tổ chức triển khai rất tốt, đảm bảo công minh, chu đáo.

“Chúng tôi mong muốn thời gian tới Thành phố tiếp tục quan tâm, duy trì Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô để anh em CNVCLĐ có điều kiện giao lưu học hỏi, thoải mái tư tưởng để yên tâm công tác, sản xuất” - anh Huy chia sẻ.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động