Giải Bóng đá Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ V: Một mùa giải nhiều cảm xúc

(LĐTĐ) Sau 11 ngày thi đấu hết mình trên tình thần fair play, các đội bóng đã thực sự làm nên một mùa giải sôi động và nhiều kịch tính. Chiều tối ngày 19/4, cúp đã được trao cho những đội bóng xuất sắc nhất và nhiều giải thưởng tôn vinh đơn vị, cá nhân đã cống hiến hết mình cho mùa giải cũng được trao trong buổi chiều mùa hè nhiều cảm xúc…  
giai bong da cup bao lao dong thu do lan thu v mot mua giai nhieu cam xuc Xác định hai đội bóng xứng đáng có mặt ở trận Chung kết
giai bong da cup bao lao dong thu do lan thu v mot mua giai nhieu cam xuc Xác định 4 đội vào bán kết giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ V
giai bong da cup bao lao dong thu do lan thu v mot mua giai nhieu cam xuc Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô: Kỷ lục sút luân lưu của vòng 1/8

Nhà Vô địch đầy khát khao

Ra quân với đội hình thi đấu trẻ và chuyên nghiệp, đội bóng Đại học Thủy Lợi đã thi đấu 7 trận với tổng số 14 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 3 trái bóng, với tinh thần thi đấu hết mình và khát khao giành chiếc cúp vô địch, đội bóng đã đạt được ý nguyện của mình khi trở thành tân vương của mùa giải năm nay.

giai bong da cup bao lao dong thu do lan thu v mot mua giai nhieu cam xuc
Đội bóng Đại học Thủy Lợi nâng cao chiếc cúp vô địch.

Lãnh đội của Đại học Thủy Lợi Vũ Văn Trung cho biết, với truyền thống của trường thì phong trào thể thao, đặc biệt là bóng đá được lãnh đạo nhà trường và sinh viên rất yêu mến, dành cho bóng đá những tình cảm đặc biệt. Vì vậy, nhà trường đã dành cho đội bóng mỗi tuần 2 buổi thường xuyên luyện tập. Chính vì vậy Ban huấn luyện cũng rất khó khăn trong việc chọn ra những cầu thủ để đưa vào đội bóng tham gia giải đấu vì có quá nhiều sinh viên xuất sắc với môn thể thao này. Với tinh thần thể thao thì ngoài bóng đá là sân chơi để rèn luyện sức khỏe, giải trí sau một ngày làm việc vất vả, các cầu thủ sinh viên còn có môi trường rèn luyện để tham gia các giải đấu.

Đội hình năm nay cũng xuất phát từ đội hình tham gia giải đấu năm trước và bổ sung thêm các cầu thủ chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm thi đấu nhiều năm tại giải đấu này, cộng thêm sự may mắn trên sân cỏ đã đưa Đại học Thủy Lợi lên ngôi vô địch.

“Tôi có 20 năm gắn bó với bóng đá Đại học Thủy lợi và đã trải qua không biết bao nhiêu là cảm xúc khi cùng đội bóng giành chức vô địch từ khu vực, đến toàn quốc và các cấp. Có lẽ giải bóng đá cúp Báo Lao động Thủ đô năm nay tôi đã chờ đợi nhiều năm rồi. Vinh dự là một đơn vị đăng cai giải đấu này trong những năm qua, Đại học Thủy Lợi rất khao khát có được vinh dự vô địch giải đấu và chúng ta đã làm được điều này.

Trận trung kết tuy rất khó khăn, quyết liệt nhưng cuối cùng chúng tôi đã giành chiến thắng và Cúp Báo Lao động Thủ đô sẽ là món quà rất tuyệt vời để chúng tôi chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường”, lãnh đội vô địch chia sẻ.

giai bong da cup bao lao dong thu do lan thu v mot mua giai nhieu cam xuc
Phần thưởng xứng đáng dành cho đội bóng áo đỏ với những nỗ lực và khát khao với bóng đá.

Là một thành viên đặt viên gạch đầu tiên và chắc chắn cho chức vô địch, Trung vệ của đội bóng Đại học Thủy Lợi Nguyễn Minh Đức – người ghi bàn thắng đầu tiên trong trận trung kết khiêm tốn cho biết, bàn thắng là sự góp sức của cả đội, anh chỉ là người đưa bóng vào lưới, đóng góp một phần công sức vào thành công của đội bóng.

Còn cầu thủ mang áo số 8, người ghi một bàn thắng rất quan trọng, nâng tỷ số lên 2-0 khi trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng và kịch tính thì vui vẻ cho biết: Mình chơi ở vị trí hậu vệ phải, mình rất vui khi ghi được bàn thắng trong trận chung kết. Đây là lần đầu tiên mình ghi được bàn thắng trong một trận đấu trung kết như thế này.

Chiếc cúp được nâng cao trong tay các cầu thủ Đại học Thủy lợi là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và khát khao và tình yêu với bóng đá.

Giải Phong trào – giải thưởng cho tinh thần thi đấu

Thi đấu trung thực, khách quan, hết mình vì màu cờ sắc áo và trình diễn lối đá đẹp thu hút khán giả, đó là những gì mà đội bóng LĐLĐ quận Thanh Xuân thể hiện tại giải đấu. Dù không dành được ngôi vị vô địch, nhưng phong cách thi đấu của các cầu thủ đã truyền lửa trên sân, góp phần không nhỏ vào sự thành công của giải đấu.

giai bong da cup bao lao dong thu do lan thu v mot mua giai nhieu cam xuc
LĐLĐ quận Thanh Xuân nhận Giải Phong trào từ Trưởng Ban Tổ chức Giải Lê Thị Bích Ngọc.

Đồng chí Lê Tú, Ủy viên Ban chấp hành LĐLĐ quận Thanh Xuân vui mừng chia sẻ: Đây là năm thứ 5 chúng tôi tham gia giải bóng đá, năm nay được nhận giải phong trào chúng tôi thấy rất vui bởi đây là một giải bóng đá được tổ chức thường niên, tất cả các đội tham gia giải này đều mong muốn được giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm cũng như mang các phong trào thể dục, thể thao ở quận, huyện của mình đến với các đơn vị bạn trên địa bàn của LĐLĐ Thành phố.

Trong giải bóng đá có rất ít những đội bóng được chọn lựa để có thể được nhận giải phong trào, ở giải đấu, chúng tôi thi đấu có thể chưa hay nhưng chúng tôi thi đấu rất nhiệt tình, tham gia đầy đủ, đó là một sự nỗ lực mà chúng tôi đã được Ban tổ chức ghi nhận.

Kết thúc giải năm nay, chúng tôi thật sự thấy vui mừng vì sự tiến bộ của việc tổ chức giải, công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, rõ nét hơn, đây là điều rất mừng đối với các đội bóng được tham dự”.

Thủ môn xuất sắc nhất

Được xướng tên ở giải thưởng Thủ môn xuất sắc nhất giải, cầu thủ Nguyễn Văn Tấn (Công ty TNHH Panasonic) không mấy ngạc nhiên bởi với nỗ lực “gác thành”, anh đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc với những pha trình diễn bắt bóng đẹp mắt, góp phần vào chiến thắng với cúp đồng của giải.

giai bong da cup bao lao dong thu do lan thu v mot mua giai nhieu cam xuc
BTC giải trao phần thưởng Thủ môn xuất sắc nhất cho thủ thành Nguyễn Văn Tấn

Chia sẻ với phóng viên, Thủ môn Nguyễn Văn Tấn cho biết, đây là lần đầu tiên anh tham dự giải bóng đá và cũng là lần đầu tiên được vinh danh thủ môn xuất sắc nhất.

Nói về quá trình luyện tập của cả đội, thủ môn cho rằng đó là một quá trình phấn đấu vì tình thần thể thao, bởi ngoài công việc, các cầu thủ phải dành thời gian hiếm hoi của mình cho bóng đá. Trước khi đến với giải đấu, Công ty TNHH Panasonic đã tham gia thi đấu ở khu công nghiệp và tập luyện thường xuyên trước giải đấu.

“Hàng tuần công đoàn, công ty hỗ trợ kinh phí cho đội bóng tập luyện, bố trí thời gian, tạo điều kiện cho tất cả mọi người được tham gia tập luyện. Qua giải bóng đá chúng tôi đã mang được hình ảnh của công ty đến với công chúng thủ đô, hiểu được thêm về phong trào của Liên đoàn Lao động Thành phố, được tiếp xúc với nhiều đội bạn, được giao lưu, học hỏi thêm nhiều điều.

Ở giải đấu này chúng tôi thấy quy mô của giải rất chuyên nghiệp từ tổ chức đến điều lệ giải, công tác tổ chức, trọng tài cũng như tinh thần thi đấu của các đội tuyển rất nhiệt tình, nỗ lực cao....”, thủ thành xuất sắc nhất giải nói.

Giải bóng đá CNVCLĐ và LLVT Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ V năm 2019 là hoạt động thể thao thiết thực của CNVCLĐ TP Hà Nội chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1986 - 1/5/2019). Đặc biệt, Giải bóng đá CNVCLĐ và LLVT cúp Báo Lao động Thủ đô là 1 trong 10 hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Thủ đô chào mừng Kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/2029 - 28/7/2019).

Giải năm nay diễn ra từ ngày 8 - 19/4, tại sân bóng đá Trường Đại học Thủy Lợi với 27 đội bóng tham dự giải, chia làm 7 bảng (trong đó có 6 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội). Năm 2019 là năm thứ hai Giải bóng đá CNVCLĐ và LLVT cúp Báo Lao động Thủ đô được nâng cấp thành giải cấp Thành phố.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/3/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3 (giờ Việt Nam), đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan. Tiền vệ lão tướng Toni Kroos đá phạt góc, giúp đồng đội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Hà Lan.
Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

(LĐTĐ) Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2, dù tiền đạo Cristiano Ronaldo trở lại. Mạch toàn thắng của huấn luyện viên Roberto Martinez đã bị chặn lại.
24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3, loạt trận chung kết vòng play-off EURO 2024 đã diễn ra. Gruzia, Ukraine và Ba Lan là những cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng chung kết EURO 2024.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam - ông Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.
Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

(LĐTĐ) 20 năm trước tại giải đấu AFF Cup 2004, tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình đã thua 0-3 trước Indonesia. 20 năm sau cũng trên sân Mỹ Đình, Việt Nam lại thua 0-3. Lần này tuyển Việt Nam do HLV Troussier dẫn dắt, với lối chơi rất vô hồn và cách dùng người của vị chiến lược gia người Pháp là rất khó hiểu.
Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều tối 26/3, rất đông cổ động viên đã đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về với Indonesia.
Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), ít giờ trước khi diễn ra trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, nhiều “cò vé” ngang nhiên hoạt động, mỏi mắt ngóng khách trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

(LĐTĐ) Niềm tin chiến thắng sẽ dâng cao nếu như HLV Troussier sử dụng Quang Hải cùng những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và đủ bản lĩnh để biết cách vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

(LĐTĐ) Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào 19h00 hôm nay (26/3), tuy nhiên người hâm mộ không quan tâm nhiều như các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam những năm trước.
Xem thêm
Phiên bản di động