Giá hoa tươi tăng đột biến dịp 8/3

Ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá hoa trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu giảm mạnh do không tìm được thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, trước thềm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, giá hoa tươi tăng đột biến trở lại khiến người tiêu dùng bất ngờ.
Gợi ý những món quà tặng phái đẹp nhân ngày 8/3 SCB tri ân khách hàng nữ nhân dịp 8/3 Hà Nội: Các di tích có thể mở cửa trở lại từ ngày 8/3

Cứ vào dịp lễ 8/3, các loại hoa tươi và quà tặng lại được người tiêu dùng săn đón. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, từ vài ngày nay, nhiều vườn hoa tại làng hoa Tây Tựu và làng hoa Mê Linh (thành phố Hà Nội) đang tất bật thu hoạch hoa để kịp cung ứng hoa cho thị trường Thủ đô và các tỉnh thành lân cận.

Nhớ lại thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhiều loại hoa tại làng hoa Tây Tựu, làng hoa Mê Linh phải kêu gọi người dân “giải cứu” do gặp khó trong khâu tiêu thụ. Tuy nhiên, những ngày này, giá hoa tươi bất ngờ tăng trở lại, do đó người dân tại các làng hoa của Thủ đô cũng tận dụng thời cơ để thu hoạch hoa bán với giá cao.

Giá hoa tươi tăng đột biến dịp 8/3
Người dân phường Tây Tựu tất bật thu hoạch hoa hồng trước ngày lễ 8/3.

Được biết đến là thủ phủ của các loại hoa hồng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh là đầu mối cung cấp hoa hồng cho các chợ hoa lớn của Thủ đô. Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn Mạc (xóm Bàng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh) cho biết, nếu như thời điểm trong và sau Tết giá hoa giảm mạnh thì giờ giá hoa đã tăng trở lại. Cách đây vài ngày, giá hoa hồng cắt xô tại vườn có giá từ 7-8 nghìn đồng/cành.

"Hoa đợt này được bán với giá cao nhưng nhà mình lại không có hoa để bán. Do lo ngại ảnh hưởng của dịch bệnh đến thị trường tiêu thụ nên gia đình mình đã chuyển sang trồng hoa hướng dương thay vì hồng cắt cành, trong khi đó hoa hướng dương cũng đã được thu cách đây một tuần. Với những gia đình có hoa hồng bán trong đợt này thì sẽ vớt vát lại được một phần thiệt hại trong đợt Tết vừa qua"- anh Mạc cho hay.

Giá hoa tăng mạnh nên dịp này các nhà vườn tại làng hoa Tây Tựu cũng tất bật thu hoạch các loại hoa, nhiều nhất phải kể đến hoa hồng. Chia sẻ với chúng tôi, một nhà vườn tại làng hoa Tây Tựu cho biết, gia đình có 2 sào hoa hồng sếu đang cho thu hoạch, giá hoa hồng tăng đột biến nên phải tranh thủ để bán hết lứa. Hiện tại, hoa hồng sếu đang bán với giá 4 nghìn đồng/cành tại vườn.

Giá hoa tươi tăng đột biến dịp 8/3
Hoa tươi được bày bán tại chợ đầu mối Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Theo ghi nhận của phóng viên, thị trường hoa tươi trước ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 có sự biến chuyển mạnh mẽ. Tại chợ đầu mối Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội), giá hoa hồng nhung cắt cành đẹp được bán với giá 14 nghìn đồng/cành. Các loại hoa hồng khác như vàng leo, hồng sếu được bán với giá 7 nghìn đồng/cành.

Cũng giống như hoa hồng, các loại hoa khác như hoa cúc, hoa ly cũng tăng nhẹ. Theo đó, giá hoa ly đang được bán với giá khoảng 200 nghìn – 250 nghìn/bó 10 cành (loại 5 tới 7 tai); hoa cúc được bán với giá 5 nghìn/cành; hoa hồng Đà Lạt cũng dao động khoảng 100-200 nghìn đồng/10 cành.

Không chỉ có hồng trong nước tăng mạnh mà các loại hồng nhập khẩu cũng tăng giá chóng mặt. Tại chợ hoa Quảng Bá, các loại hoa hồng nhập khẩu từ Trung Quốc có giá 20-80 nghìn đồng/cành tuỳ màu. Đặc biệt, hoa hồng giống nhập từ Hà Lan bông to, thơm có giá từ 110-130 nghìn đồng mỗi cành....

Giá hoa tươi tăng đột biến dịp 8/3
Các loại hoa hồng nhập cũng tăng giá mạnh do nguồn cung không đủ cầu.

Việc giá hoa tăng mạnh trước dịp lễ 8/3 khiến người tiêu dùng không khỏi ngỡ ngàng. Cũng giống như những năm trước, năm nay chị Thanh Loan (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) dự định mua 2 lẵng hoa tươi tặng cho hai mẹ nhân ngày Quốc tế phụ nữ, song chị Loan không khỏi bất ngờ vì giá hoa tăng chóng mặt.

“Chưa năm nào mình thấy giá hoa tươi tăng mạnh như năm nay. Những năm trước mình chỉ cần bỏ ra khoảng 300 - 400 nghìn đồng là đã có một giỏ hoa đẹp, nhưng năm nay thì mỗi giỏ hoa đẹp phải có giá trên 700 nghìn”- chị Loan tâm sự.

Các cửa hàng hoa tươi trên địa bàn Thủ đô cũng đã đầy ắp hoa tươi từ vài ngày trở lại đây. Tại một số cửa hàng trên đường Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Kim Ngưu đã trưng rất nhiều các loại hoa đẹp bó sẵn cũng như hoa hồng rời để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Những bó hoa hồng nhập, hồng Đà Lạt có giá từ 350 - 600 nghìn đồng/bó; hoa hồng Đà Lạt rời có giá khoảng 20 nghìn đồng/cành.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Chợ hoa Tết rộn ràng sắc Xuân, người dân Thủ đô háo hức mua sắm

Chợ hoa Tết rộn ràng sắc Xuân, người dân Thủ đô háo hức mua sắm

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các chợ hoa trên địa bàn Hà Nội đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Từ các tuyến phố trung tâm đến khu dân cư, không khí Xuân hiện hữu rõ nét qua sắc hồng của đào, sắc vàng của mai, quất, sắc rực rỡ của cúc, lan, ly… Dòng người tấp nập dạo chợ, lựa chọn hoa Tết không chỉ để trang hoàng nhà cửa mà còn để cảm nhận trọn vẹn nhịp điệu mùa Xuân đang đến rất gần.
“Xuân Đoàn Viên” - đưa hàng Việt chất lượng cao về ngoại thành Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ

“Xuân Đoàn Viên” - đưa hàng Việt chất lượng cao về ngoại thành Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ

Không gian trưng bày sản phẩm tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân Đoàn Viên” tại xã Đa Phúc (Hà Nội) không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân ngoại thành, mà còn góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống và đưa hàng Việt chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng.
Sắc xuân rực rỡ tại Triển lãm hoa giấy và thiết kế thủ công mỹ nghệ tại xã Phù Đổng

Sắc xuân rực rỡ tại Triển lãm hoa giấy và thiết kế thủ công mỹ nghệ tại xã Phù Đổng

Trong không khí rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026, Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo được tổ chức tại xã Phù Đổng (Hà Nội) đã mang đến không gian văn hóa - kinh tế đặc sắc, tôn vinh nghề hoa giấy truyền thống, đồng thời tạo cầu nối xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm làng nghề gắn với du lịch địa phương.
“Xuân đoàn viên” tại Đông Anh: Khơi dậy sức mua Tết, tôn vinh giá trị làng nghề Thủ đô

“Xuân đoàn viên” tại Đông Anh: Khơi dậy sức mua Tết, tôn vinh giá trị làng nghề Thủ đô

Không gian trưng bày sản phẩm tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - “Xuân đoàn viên” tại xã Đông Anh (thành phố Hà Nội) đã chính thức khai mạc, quy tụ gần 100 gian hàng tiêu biểu. Sự kiện không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân mà còn tạo điểm nhấn văn hóa, kết nối xúc tiến thương mại với quảng bá sản phẩm làng nghề truyền thống Thủ đô.
Nghệ sĩ đồng hành quảng bá hàng Việt trên nền tảng số

Nghệ sĩ đồng hành quảng bá hàng Việt trên nền tảng số

Sáng 6/2, tại số 62 Tràng Tiền, phiên livestream “Sức sống hàng Việt” được tổ chức với sự tham gia đồng hành của NSND Trọng Trinh, góp phần quảng bá sản phẩm trong nước và lan tỏa thông điệp khuyến khích tiêu dùng hàng Việt. Chương trình tạo cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng thông qua hình thức truyền thông số hiện đại, giàu tính tương tác.
Phù Đổng mở không gian sáng tạo thủ công mỹ nghệ, rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026

Phù Đổng mở không gian sáng tạo thủ công mỹ nghệ, rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026

Triển lãm sản phẩm, mẫu thiết kế thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo tại xã Phù Đổng (thành phố Hà Nội) là hoạt động xúc tiến thương mại ý nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần quảng bá sản phẩm làng nghề, OCOP tiêu biểu, đồng thời kích cầu tiêu dùng, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách Thủ đô.
Tôn vinh sáng tạo thủ công mỹ nghệ Hà Nội qua triển lãm phục vụ Tết

Tôn vinh sáng tạo thủ công mỹ nghệ Hà Nội qua triển lãm phục vụ Tết

Sáng 5/2, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Tết tại xã Suối Hai (Hà Nội).
“Xuân Đoàn Viên” - điểm hẹn mua sắm Tết gắn kết cung cầu tại xã Nội Bài

“Xuân Đoàn Viên” - điểm hẹn mua sắm Tết gắn kết cung cầu tại xã Nội Bài

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Không gian trưng bày sản phẩm tiêu dùng với chủ đề “Xuân Đoàn Viên” được tổ chức tại xã Nội Bài (Hà Nội) không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân mà còn trở thành điểm nhấn xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, quảng bá sản phẩm địa phương và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.
Suối Hai - không gian hội tụ sáng tạo thủ công mỹ nghệ đón Xuân Bính Ngọ 2026

Suối Hai - không gian hội tụ sáng tạo thủ công mỹ nghệ đón Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã Suối Hai (thành phố Hà Nội) sẽ trở thành điểm đến văn hóa - thương mại đặc sắc với Triển lãm sản phẩm, mẫu thiết kế thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo. Sự kiện góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề tiêu biểu, đồng thời tạo không gian trải nghiệm văn hóa, mua sắm hấp dẫn cho người dân và du khách dịp cận Tết.
Không gian “Sức sống hàng Việt” xuất hiện giữa phố hàng hiệu Tràng Tiền

Không gian “Sức sống hàng Việt” xuất hiện giữa phố hàng hiệu Tràng Tiền

Một không gian trưng bày kết hợp bán hàng trực tiếp và livestream quảng bá hàng Việt sẽ chính thức khai trương tại số 62 Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào ngày 5/2/2026. Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức, với sự đồng hành của TikTok Việt Nam và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas), hướng tới tôn vinh giá trị và chất lượng của sản phẩm Việt Nam trong bối cảnh thị trường nội địa ngày càng đóng vai trò quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động