Ghé thăm dinh thự 110 tuổi của vua Bảo Đại tại Hà Nội

(LĐTĐ) Vua Bảo Đại, tên thật Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy (1913-1997) là hoàng đế cuối cùng của nhà Nguyễn, cũng là triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Ông nổi tiếng là người sở hữu nhiều dinh thự xa xỉ bậc nhất, trải dài khắp 3 miền.
Người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ tham dự lễ rước tượng sáp vua Bảo Đại Ông lão ở Phú Yên có chiếc nón ngựa 'thời Bảo Đại'

Một trong số đó là dinh thự có địa chỉ tại phố Ngọc Hà (Hà Nội), được xây dựng từ năm 1911 (cùng thời điểm Pháp xây dựng Nhà Hát Lớn tại Hà Nội). Đây là quà tặng do người cô của vua Bảo Đại cho xây dựng với nguyên liệu nhập hoàn toàn từ Pháp, Ý.

Ghé thăm dinh thự 110 tuổi của vua Bảo Đại tại Hà Nội
Dinh thự vua Bảo Đại nằm khuất trong ngõ phố Ngọc Hà.

Trải qua 110 năm biến động của lịch sử, đến nay ngôi nhà vẫn được giữ gìn cẩn thận. Những bức tường đã phai màu, những hàng ngói đỏ viền xanh lục và cửa sổ màu xanh đặc trưng của kiến trúc Pháp đầu thế kỷ 20, hay những bậc thang gỗ lim uốn lượn duyên dáng, tinh tế.

Công trình tọa lạc ngay đầu phố Ngọc Hà, mặt đường ngay giữa ngã 3 Hoàng Hoa Thám và dốc Ngọc Hà, nhưng trải qua thời gian, nhiều căn nhà của người dân xây dựng bên ngoài, dinh thự này đã bị khuất tầm nhìn. Cũng chính vì lý do đó mà rất ít người biết đến tuyệt tác này.

Với sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, công trình có kiến trúc hết sức độc đáo. Bên ngoài là kiến trúc mái cung đình rồng phượng đặc trưng của phương Đông, đây là các hoạ tiết chỉ có bậc vua chúa mới được phép trang trí.

Bên trong lại hoàn toàn theo phong cách phương Tây như lò sưởi và tủ âm tường ở tất cả các phòng. Từng chi tiết nhỏ được người xây trau chuốt, từ những viên gạch nhỏ xây tường cũng đều có chữ Pháp dập chìm.

Theo anh Hồ Hoàng Hải, chủ nhân của tòa dinh thự, bên trong dinh thự này từ xưa đã có hệ thống điện hoàn toàn được đi ngầm trong tường, có ống gen thép cɦôn trong tường, điện ngầm trong cả sàn nhà, thậm chí có cả ổ điện âm sàn bằng đồng; máy bơm nước sản xuất tại Pháp đến giờ vẫn hoạt động; có hệ thống thang máy đưa đồ ăn từ phòng bếp lên phòng ăn trên tầng 2. Đồng thời, hệ thống cửa sổ và cửa ra vào dùng thanh ray trượt đến giờ vẫn hoạt động trơn tru.

Tòa dinh thự là công trình chính, lớn nhất trong 1 quần thể gồm 5 tòa biệt thự Pháp cổ nằm gần nhau, có riêng hẳn 1 vườn thượng uyển rộng hơn 300 m2 ở phía trước với nhiều cây quý, được bao quanh bởi tường rào hình con rồng uốn lượn.

Ghé thăm dinh thự 110 tuổi của vua Bảo Đại tại Hà Nội
Bức tường bao quanh dinh thự được xây dựng uốn lượn hình con rồng.
Ghé thăm dinh thự 110 tuổi của vua Bảo Đại tại Hà Nội
Trải qua thời gian, bên ngoài bức tường đã rêu phong, nhưng hình dáng vẫn gần như nguyên vẹn.
Ghé thăm dinh thự 110 tuổi của vua Bảo Đại tại Hà Nội
Lối cửa chính vào dinh thự.
Ghé thăm dinh thự 110 tuổi của vua Bảo Đại tại Hà Nội
Bức tường được khoét theo hình mái vòm, trở thành cổng của nhiều nhà dân ở khu vực lân cận.
Ghé thăm dinh thự 110 tuổi của vua Bảo Đại tại Hà Nội
Công trình còn lưu giữ cẩn thận qua nhiều người sử dụng.
Ghé thăm dinh thự 110 tuổi của vua Bảo Đại tại Hà Nội
Hệ thống cầu thang gỗ lim bên trong ngôi nhà được bảo dưỡng thường xuyên, vẫn còn sử dụng tốt.
Ghé thăm dinh thự 110 tuổi của vua Bảo Đại tại Hà Nội
Lan can cầu thang cũng được làm bằng gỗ lim, trải qua trăm năm vẫn không bị mối mọt.
Ghé thăm dinh thự 110 tuổi của vua Bảo Đại tại Hà Nội
Đặc biệt, trong mỗi phòng ngủ đều có tủ âm tường cũng được làm bằng gỗ lim rất chắc chắn.
Ghé thăm dinh thự 110 tuổi của vua Bảo Đại tại Hà Nội
Lò sưởi được bố trí trong mỗi căn phòng theo kiến trúc phương Tây.
Ghé thăm dinh thự 110 tuổi của vua Bảo Đại tại Hà Nội
Máy bơm nước được sản xuất tại Pháp vẫn còn sử dụng đến ngày nay.
Anh Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Triển khai từ sớm công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Triển khai từ sớm công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

(LĐTĐ) Các đơn vị cần chủ động và có kế hoạch triển khai từ sớm công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025, tổ chức thi thử khi có điều kiện.
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các Sở GD&ĐT cần chủ động phối hợp với Sở Y tế và cơ quan chức năng tại địa phương chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ em mầm non, học sinh để kịp thời phát hiện những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh...
Cần quy định cụ thể về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước

Cần quy định cụ thể về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước

(LĐTĐ) Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy đề nghị nghiên cứu bổ sung các quy định về di sản văn hóa dưới nước trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) để có cơ sở pháp lý giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan.
Chi tiết lịch bắn pháo hoa lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước

Chi tiết lịch bắn pháo hoa lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước

(LĐTĐ) Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, những màn bắn pháo hoa đặc sắc sẽ diễn ra tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước, trong đó có hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Quận ủy Hai Bà Trưng trao Huy hiệu Đảng cho 534 đảng viên

Quận ủy Hai Bà Trưng trao Huy hiệu Đảng cho 534 đảng viên

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9, Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng vinh dự có 534 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó 2 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
Dự án nhà ở thương mại “mắc kẹt” với điều kiện có đất ở

Dự án nhà ở thương mại “mắc kẹt” với điều kiện có đất ở

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 127 Luật Đất đai 2024 thì quy định nhà đầu tư phải có toàn bộ hoặc một phần đất ở mới được chấp thuận nhà đầu tư, không thông qua đấu giá, đấu thầu. Như vậy, các dự án nhà ở thương mại không có đất ở vẫn phải tiếp tục “chờ”.
Quận Thanh Xuân: Tặng quà, tri ân cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp 2/9

Quận Thanh Xuân: Tặng quà, tri ân cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp 2/9

(LĐTĐ) Nhân dịp Quốc khánh 2/9, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã đến thăm, tặng quà một số cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn.

Tin khác

4.500 du khách Ấn Độ và câu chuyện quảng bá du lịch Việt Nam

4.500 du khách Ấn Độ và câu chuyện quảng bá du lịch Việt Nam

(LĐTĐ) Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, ngành du lịch nổi lên như một điểm sáng đầy tiềm năng. Minh chứng rõ nét nhất là sự kiện "Star Club" do Tập đoàn Sun Pharmaceutical Industries Limited - công ty dược phẩm lớn nhất Ấn Độ - tổ chức tại Hà Nội vừa qua, với sự tham gia của 4.500 nhân viên xuất sắc.
Trong 8 tháng, Hà Nội đón gần 19 triệu lượt khách du lịch

Trong 8 tháng, Hà Nội đón gần 19 triệu lượt khách du lịch

(LĐTĐ) Sở Du lịch Hà Nội cho biết, 8 tháng qua, ngành Du lịch Thủ đô đã đón được gần 19 triệu lượt khách, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu ước đạt 73.261 tỷ đồng, tăng 19,2%.
20 địa điểm du lịch 2/9 hấp dẫn từ Bắc vào Nam

20 địa điểm du lịch 2/9 hấp dẫn từ Bắc vào Nam

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 2/9 là dịp lý tưởng để khám phá 20 địa điểm du lịch nổi bật từ Bắc vào Nam, như Sa Pa, Hà Nội, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt, Phú Quốc và Sài Gòn.
Sắp diễn ra Lễ hội Áo dài quy mô lớn, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sắp diễn ra Lễ hội Áo dài quy mô lớn, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều ngày 27/8, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2024. Sự kiện này không chỉ là hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô mà còn nhằm kích cầu du lịch trong những tháng cuối năm, đồng thời khẳng định vị thế của áo dài như một biểu tượng văn hóa và du lịch của Việt Nam.
Du khách tấp nập đến núi Bà Đen tham dự Lễ Vu Lan báo hiếu

Du khách tấp nập đến núi Bà Đen tham dự Lễ Vu Lan báo hiếu

(LĐTĐ) Hàng chục nghìn du khách đã đến núi Bà Đen trong hai ngày 24 - 25/8 để tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu, tạo nên một không gian vô cùng trang nghiêm và thiêng liêng trên “nóc nhà Nam bộ”.
Đoàn 4.500 khách của tỷ phú Ấn Độ bắt đầu hành trình khám phá Hà Nội

Đoàn 4.500 khách của tỷ phú Ấn Độ bắt đầu hành trình khám phá Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều nay (27/8), Thủ đô Hà Nội đã chào đón đoàn khách đặc biệt, quy mô lên tới 4.500 người từ một công ty dược phẩm của tỷ phú Ấn Độ. Đây được xem là đoàn khách Ấn Độ đông nhất từ trước đến nay đến thăm Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong ngành du lịch của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.
Trên 20.000 lượt khách tham quan Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2024

Trên 20.000 lượt khách tham quan Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2024

(LĐTĐ) Chiều ngày 25/8, Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2024 đã chính thức khép lại sau 3 ngày diễn ra sôi nổi và thành công rực rỡ. Sự kiện không chỉ thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách trong nước, mà còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế về một Hà Nội giàu bản sắc văn hóa và hiếu khách.
Khánh Hòa "thừa" điểm du lịch đẹp, thiếu sản phẩm lưu niệm đặc trưng

Khánh Hòa "thừa" điểm du lịch đẹp, thiếu sản phẩm lưu niệm đặc trưng

(LĐTĐ) Ở các địa phương phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa, có khá nhiều sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch với nhiều mẫu mã. Tuy nhiên, trong bức tranh du lịch của Khánh Hòa, những sản phẩm này chưa thực sự tạo dấu ấn, vẫn còn đơn điệu.
Khai mạc Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2024: Hành trình khám phá "Thức quà Hà Nội"

Khai mạc Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2024: Hành trình khám phá "Thức quà Hà Nội"

(LĐTĐ) Tối 23/8, Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2024 với chủ đề "Thức quà Hà Nội" đã chính thức khai mạc tại Không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp du lịch, người dân Thủ đô và du khách.
Du lịch Hà Nội sẵn sàng đón 5.500 du khách Ấn Độ

Du lịch Hà Nội sẵn sàng đón 5.500 du khách Ấn Độ

(LĐTĐ) Trong bối cảnh du lịch quốc tế đang dần phục hồi sau đại dịch, ngành Du lịch Hà Nội đang chuẩn bị đón một đoàn khách quốc tế quy mô lớn chưa từng có.
Xem thêm
Phiên bản di động