Gặp mặt các nữ vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu Thủ đô tham gia SEA Games 31

(LĐTĐ) Sáng nay (28/5) tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội, báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu “Khát vọng vinh quang” biểu dương các nữ vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) tiêu biểu đạt Huy chương Vàng (HCV) của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).
Ngày 27-5: Hà Nội tôn vinh vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại SEA Games 31 Hành trình đáng nhớ của SEA Games 31 ở Thủ đô Tiếp tục truyền niềm tin, cảm hứng cho thể thao Hà Nội thành công hơn nữa

Tham dự chương trình, về phía Trung ương có bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch); bà Nguyễn Thục Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam, Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam.

Về phía thành phố Hà Nội có ông Chử Xuân Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hà Nội; ông Trịnh Huy Thành - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy; bà Lê Kim Anh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN thành phố Hà Nội; ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; bà Nguyễn Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội; ông Đinh Việt Thắng - Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng Hà Nội; ông Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.

Gặp mặt các nữ vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu Thủ đô tham gia SEA Games 31
Các đồng chí đại biểu cùng các vận động viên, huấn luyện viên tham quan triển lãm "Khát vọng tỏa sáng" trước chương trình giao lưu.

Tham dự chương trình còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành Thành phố, các ban Thành Hội, Hội LHPN các quận trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt là sự có mặt của 54 nữ HLV, VĐV đạt HCV - những "cô gái vàng" đại diện tiêu biểu cho đoàn vận động viên của Hà Nội tham gia Đoàn thể thao Việt Nam tham SEA Games 31.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Lê Kim Anh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội đã bày tỏ niềm tự hào trước những đóng góp xuất sắc của các nữ HLV, nữ VĐV Hà Nội. Bà Lê Kim Anh nhấn mạnh: "Với tinh thần của những người phụ nữ Việt Nam, con cháu Bà Trưng - Bà Triệu, với sự dìu dắt giúp đỡ của các nữ HLV, các nữ VĐV đã kiên trì khổ luyện, nỗ lực không ngừng, vượt mọi khó khăn, mồ hôi và nước mắt, nỗi đau thể chất vì các chấn thương trong tập luyện, nỗi đau tinh thần vì mất đi người thân yêu trong gia đình, gác lại những riêng tư, có chị em con còn rất nhỏ, quyết tâm cao mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Gặp mặt các nữ vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu Thủ đô tham gia SEA Games 31
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Lê Thị Hoàng Yến phát biểu tại chương trình.

Những thành tích xuất sắc đạt được tại SEA Games 31 chính là phần thưởng cao quý xứng đáng với những nỗ lực quyết tâm, bền bỉ của các nữ HLV, VĐV, sự tạo điều kiện ủng hộ hết mình của gia đình và người thân, đồng thời là sự quan tâm tạo điều kiện đầu tư của lãnh đạo Thành phố nhất là với thể thao thành tích cao".

Phát biểu tại chương trình giao lưu, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao cho biết: "Chúng ta đã tổ chức một kỳ Đại hội Thể thao khu vực mẫu mực từ trước đến nay về tinh thần fair-play. Đoàn thể thao Việt Nam cũng ghi dấu ấn với kỷ lục không chỉ về số huy chương giành được (trong đó có 205 HCV) mà cả về chất lượng khi có tới hơn 120 HCV thuộc các môn thể thao trong hệ thống Olympic".

Gặp mặt các nữ vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu Thủ đô tham gia SEA Games 31
Lãnh đạo Trung ương và Thành phố trao Bằng khen cho các HLV tham gia SEA Games 31

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, bà Lê Thị Hoàng Yến chúc mừng những đóng góp của thể dục thể thao Hà Nội nói chung; các nữ HLV, VĐV của thể thao Hà Nội nói riêng. "Chính những khát vọng vươn lên, chiến thắng của chị em đã góp phần quan trọng tạo nên "Khát vọng vinh quang" của nền thể thao cũng như mở ra hy vọng để vươn lên những tầm cao mới tại những đấu trường lớn hơn trong tương lai" - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Lê Thị Hoàng Yến khẳng định.

Gặp mặt các nữ vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu Thủ đô tham gia SEA Games 31
Nữ vận động viên Khuất Phương Anh giành chiến thắng.

SEA Games 31 do nước chủ nhà Việt Nam đăng cai tổ chức diễn ra từ ngày 12/5 - 23/5 đã thành công rất tốt đẹp. Thành công này đã và đang truyền cảm hứng lớn đến nhân dân cả nước và người hâm mộ thể thao ở cả trong và ngoài nước. Trong kỳ SEA Games 31, Thủ đô Hà Nội vinh dự đăng cai lễ khai mạc, lễ bế mạc và tổ chức 18 môn thi đấu chính thức của Đại hội. Bên cạnh việc tổ chức tốt công tác chuyên môn, Thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong các hoạt động nghi lễ, khánh tiết, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ SEA Games 31, cung ứng các dịch vụ du lịch, công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền hình ảnh Hà Nội - Việt Nam ra thế giới.

Tại SEA Games 31, Đoàn thể thao Việt Nam có 951 vận động viên tham gia thi đấu, xếp thứ nhất trong tổng số các đoàn thể thao tham gia kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần này với 446 huy chương, trong đó có 205 Huy chương Vàng, 125 Huy chương Bạc (HCB) và 116 Huy chương Đồng (HCĐ), xác lập 21/41 kỷ lục mới.

Gặp mặt các nữ vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu Thủ đô tham gia SEA Games 31
Các nữ huấn luyện viên, vận động viên giao lưu cùng khán giả

Trong thành tích chung đó, Đoàn thể thao Hà Nội đóng góp 332/1.341 thành viên Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games, trong đó có 68 HLV và 257 VĐV. Đoàn thể thao Hà Nội tham dự thi đấu ở 36/40 môn tại SEA Games 31, đóng góp tổng cộng 151/446 huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam, chiếm tỷ lệ 33,85%, trong đó có 62 HCV, 35 HCB, 54 HCĐ, trong khi VĐV của Hà Nội chỉ bằng 24,75% tổng số thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam.

Đã có những VĐV Hà Nội liên tục phá vỡ những kỷ lục chính mình vừa xác lập tại Đại hội và xác lập 5 kỷ lục mới tại SEA Games 31. Nhiều VĐV đạt 2-3 HCV tại đại hội. Đây là thành tích nổi bật đột phá cả về số lượng và chất lượng của thể thao Hà Nội đóng góp với Đoàn Thể thao Việt Nam.

Nhằm biểu dương, tôn vinh kịp thời thành tích của các nữ VĐV, của HLV đoàn thể thao Hà Nội tham dự SEA Games 31 đã mang về vinh quang cho đất nước và Thủ đô Hà Nội trên đấu trường thể thao khu vực, thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc Tuyên truyền quảng bá hình ảnh Hà Nội - Việt Nam nhân sự kiện SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam, Hội LHPN Hà Nội chỉ đạo Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Chương trình giao lưu “Khát vọng vinh quang” tôn vinh các nữ VĐV, HLV tiêu biểu có thành tích xuất sắc của Hà Nội tham dự SEA Games 31.

Gặp mặt các nữ vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu Thủ đô tham gia SEA Games 31
Những cô gái "Vàng" của Đoàn Thể thao Hà Nội

Tại buổi giao lưu, Hội LHPN Hà Nội đã trao tặng Bằng khen cho 47 nữ VĐV và 6 HLV đạt Huy chương Vàng SEA Games 31 của 18 bộ môn thi đấu của Đoàn Thể thao Hà Nội tại SEA Games 31 và VĐV Đặng Thu Hương - kiện tướng dancesport của Đoàn thể thao Việt Nam giành 3 HCV tại SEA Games 31. Các nữ VĐV của Đoàn Thể thao Hà Nội đã có nhiều nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để luyện tập, thi đấu mang về vinh quang cho đất nước, cho Thủ đô.

Các chị, các em là không những tấm gương tiêu biểu, không những đóng góp lớn cho Thể thao Thủ đô và nước nhà, mà còn góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực thể thao. Các chị, các em đã cho thấy nếu được xã hội tạo điều kiện, bản thân nỗ lực vươn lên, phụ nữ cũng có thể đạt những thành tích thể thao cao không thua kém nam giới. Bằng chứng rõ nhất đó là những “cơn mưa” huy chương vàng, bạc, đồng mà các nữ VĐV đạt được trong các nội dung thi đấu tại kỳ SEA Games 31 này.

Gặp mặt các nữ vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu Thủ đô tham gia SEA Games 31
Vận động viên khiêu vũ thể thao Đặng Thu Hương trình diễn tại chương trình

Chương trình “Khát vọng vinh quang” giao lưu với các gương mặt VĐV, HLV nữ xuất sắc như cựu VĐV, HLV Karate Nguyễn Hoàng Ngân - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội; nữ vận động viên Nguyễn Thị Thanh Nhã - Bộ môn Bóng đá, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội; VĐV Khuất Phương Anh - Bộ môn Điền kinh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội,... Những thành tích mà các chị, các em đạt được hôm nay còn có ý nghĩa cổ vũ, lan tỏa tinh thần yêu thể thao, rèn luyện sức khỏe trong các hội viên phụ nữ.

Đằng sau những tấm huy chương, những thành tích cao là sự hi sinh của các nữ VĐV, HLV trong cuộc sống gia đình, khi tạm gác lại vai trò làm vợ, làm mẹ, thậm chí không được ở bên người thân trong giây phút sinh ly tử biệt để hoàn thành nghĩa vụ thi đấu, mang về thành tích vinh quang cho đất nước.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội khẳng định Hà Nội đã thành công trong việc tổ chức các hoạt động của SEA Game 31 diễn ra trên địa bàn Thành phố. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, du lịch được đẩy mạnh để tuyên truyền về hình ảnh Hà Nội - Việt Nam. Mỗi người dân Thủ đô cũng trở thành một nhịp cầu, một đại sứ hoà bình, kết nối và lan toả văn hoá, tinh thần, phong cách người Tràng An, để lại trong lòng người dân cả nước cũng như bạn bè quốc tế những hình ảnh ấn tượng về Thủ đô Hà Nội.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân Khánh Hòa đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin khác

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

(LĐTĐ) Lượt về tứ kết Cúp C1 - Champions League 2023/2024, Real Madrid thắng Manchester City ở loạt luân lưu “cân não”, còn Bayern Munich đánh bại Arsenal tại Allianz Arena. Như vậy trận bán kết Cúp C1, Real Madrid đấu với Bayern Munich.
Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

(LĐTĐ) Rạng sáng mai (18/4) sẽ diễn ra 2 trận đấu tứ kết lượt về Champions League 2023/24, Man City sẽ gặp Real Madrid và Bayern sẽ gặp Arsenal. Cả hai trận đều được đánh giá là những trận cầu nảy lửa, những “cuộc chiến sống còn”.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Vòng chung kết U23 châu Á năm 2024

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Vòng chung kết U23 châu Á năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 15/4, Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã chính thức đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024.
Thanh Hằng làm đại sứ cho thương hiệu thời trang Elise

Thanh Hằng làm đại sứ cho thương hiệu thời trang Elise

(LĐTĐ) Thanh Hằng là một trong những siêu mẫu thành công và sức ảnh hưởng bậc nhất làng giải trí Việt. Bén duyên với ngành giải trí và đạt được danh hiệu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, Thanh Hằng đã bền bỉ khẳng định vị thế vững chắc một siêu mẫu hàng đầu.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh “biến động” khi Arsenal thua Aston Villa

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh “biến động” khi Arsenal thua Aston Villa

(LĐTĐ) Thất bại của Liverpool trong trận đấu sớm tiếp thêm động lực cho Arsenal. Tuy nhiên, huấn luyện viên Mikel Arteta và các học trò lại đi vào “vết xe đổ” của chính đối thủ. Arsenal bị Aston Villa đánh bại ngay trên sân nhà. Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh, top đầu đã thay đổi sau vòng 33.
Xabi Alonso giúp Leverkusen vô địch Bundesliga sớm 5 vòng đấu

Xabi Alonso giúp Leverkusen vô địch Bundesliga sớm 5 vòng đấu

(LĐTĐ) Bayer Leverkusen đối đầu Werder Bremen tại vòng 29 Bundesliga đêm 14/4 (theo giờ Việt Nam). Với chiến thắng tưng bừng 5-0, huấn luyện viên Xabi Alonso và Leverkusen vô địch Bundesliga 2023 - 2024 sớm 5 vòng đấu.
Arsenal "đừng ngã" đêm nay

Arsenal "đừng ngã" đêm nay

(LĐTĐ) Việc Man City giành chiến thắng đêm qua để tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh tạo sức ép quá lớn đối với Arsenal trong trận tiếp Aston Villa đang xếp thứ 4. Nếu muốn lên đỉnh bảng, buộc pháo thủ không chỉ phải thắng mà thắng nhiều bàn.
Bế mạc Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM lần 1

Bế mạc Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM lần 1

(LĐTĐ) Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần 1 với chủ đề “Du hành thời gian - Time travel” vừa khép lại tại Nhà hát TP.HCM.
Xem thêm
Phiên bản di động