Gắn biển công trình “Cổng trường sắc màu tuổi thơ em” chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên

(LĐTĐ) Chiều nay (25/8), tại Trường Tiểu học Ngọc Thụy, Liên đoàn Lao động quận Long Biên và lãnh đạo phường Ngọc Thụy đã gắn biển công trình “Cổng trường sắc màu tuổi thơ em” chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Long Biên.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên có tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động và Bảo hiểm xã hội quận Long Biên ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2023 - 2028 LĐLĐ quận Long Biên tuyên dương 123 con đoàn viên có thành tích cao trong học tập

Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Trường Giang - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên; đại diện Quận Đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các tổ chức đoàn thể phường Ngọc Thụy...

Báo cáo về công trình, cô giáo Nguyễn Thị Phương - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Thụy cho biết: Thực hiện chủ đề năm 2023 của Quận ủy Long Biên; Kế hoạch số 96-KH/ĐU ngày 7/2/2023 của Đảng ủy phường về việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập quận”; thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 18/1/2023 của Ủy ban nhân dân phường về chỉnh trang đô thị, xây dựng Tổ dân phố “Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh” năm 2023, ngày 16/2/2023 Trường Tiểu học Ngọc Thụy đã đăng ký với phường thực hiện Phong trào xây dựng “Trường học Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh” năm 2023.

Gắn biển công trình “Cổng trường sắc màu tuổi thơ em” chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên
Lãnh đạo quận Long Biên và phường Ngọc Thụy trao quyết định công nhận công trình “Cổng trường sắc màu tuổi thơ em” là công trình chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Long Biên. Ảnh: B.D.

Để nội dung phần việc đăng ký có hiệu quả, Chi bộ nhà trường đã chỉ đạo Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn họp triển khai đến các đoàn thể, tổ chuyên môn trong nhà trường bàn các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả.

Theo đó, cấp ủy - Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban liên tịch nhà trường, Ban Chỉ huy Liên đội đã bàn bạc sơn sửa lại khu vực tường rào bảo vệ trường từ nguồn vận động chung sức ủng hộ của phụ huynh học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên.

"Nhằm tạo dấu ấn đặc biệt cho khung cảnh sư phạm, khung cảnh đường phố phường Ngọc Thụy không chỉ sạch đẹp, gọn gàng, mà còn mang nhiều màu sắc mới độc đáo, sáng tạo, với nhiều tâm huyết của đoàn viên cả tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, phụ huynh học sinh, sau nhiều buổi trao đổi thảo luận, ý tưởng xây dựng mô hình “Cổng trường sắc màu tuổi thơ em” được thống nhất lựa chọn.

Gắn biển công trình “Cổng trường sắc màu tuổi thơ em” chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên
Lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên và phường Ngọc Thụy thực hiện nghi thức gắn biển công trình. Ảnh: B.D.

Trường Tiểu học Ngọc Thụy đã đăng ký mô hình Tường tranh bích họa “Cổng trường sắc màu tuổi thơ em” làm công trình chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường, cấp ủy Chi bộ, sự phối hợp có hiệu quả của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các tổ chuyên môn, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với tinh thần đoàn kết, ủng hộ của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường", Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Thụy cho biết.

Với sự đồng lòng, nhất trí và quyết tâm cao, sau 3 tháng triển khai thực hiện với tổng kinh phí đầu tư hơn 40 triệu đồng, công trình “Cổng trường sắc màu tuổi thơ em” đã hoàn thành.

“Công trình có ý nghĩa to lớn, được xây dựng trên nền tảng tư duy tích cực, toàn trường chung tay sưu tầm, lựa chọn những địa danh lịch sử nhằm giáo dục lịch sử địa phương cũng như niềm tự hào về quê hương Long Biên, Ngọc Thụy yêu dấu. Những hoạt động dạy và học của cô trò, những việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn để góp phần bảo vệ môi trường; đồng thời cũng là thông điệp lan tỏa tới học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương luôn ý thức giữ vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan nơi ở sạch đẹp, nâng cao sức khỏe người dân”, cô giáo Nguyễn Thị Phương cho biết.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại buổi lễ:

Gắn biển công trình “Cổng trường sắc màu tuổi thơ em” chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên
Gắn biển công trình “Cổng trường sắc màu tuổi thơ em” chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên
Đại diện nhà trường giới thiệu về ý nghĩa của công trình. Ảnh: B.D.
Gắn biển công trình “Cổng trường sắc màu tuổi thơ em” chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên
Công trình có ý nghĩa to lớn, được xây dựng trên nền tảng tư duy tích cực, toàn trường chung tay sưu tầm, lựa chọn những địa danh lịch sử nhằm giáo dục lịch sử địa phương cũng như niềm tự hào về quê hương Long Biên, Ngọc Thụy yêu dấu. Ảnh: B.D.
Gắn biển công trình “Cổng trường sắc màu tuổi thơ em” chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên
Gắn biển công trình “Cổng trường sắc màu tuổi thơ em” chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên
Nhân dịp này, Công đoàn nhà trường cũng giới thiệu Góc "Kết nối, sẻ chia" dành cho đoàn viên công đoàn, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường sau những tiết dạy. Ảnh: B.D.
B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.

Tin khác

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động