Đưa thông tin nhanh đến với mọi người, mọi nhà

(LĐTĐ) Năm 2021, trước ảnh hưởng đại dịch Covid-19, không thể tiến hành các hội nghị, cuộc thi… trực tiếp như trước, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) phù hợp với điều kiện dịch bệnh.
Chuẩn bị đưa vào hoạt động Cổng Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới Thực hiện các kiến nghị về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Cụ thể, Thành đoàn Hà Nội đã triển khai Trào lưu mạng xã hội “Stay home - stay safe - be happy”, “Thanh niên Hà Nội - Không vội ra đường”, khuyến khích đoàn viên, thanh niên hưởng ứng quay clip với thông điệp cổ vũ phòng dịch qua điệu nhảy và lời hát. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và xử lý thông tin gần 3.000 cuộc gọi của người dân đến Tổng đài 1022 để giải đáp các nội dung hỗ trợ các chế độ, chính sách cho người lao động và các đối tượng chính sách. Công an Thành phố tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình kiểm tra, xử lý các chốt kiểm soát. Đoàn Luật sư Thành phố triển khai tuyên truyền tư vấn pháp luật qua các lớp học trực tuyến cho các em học sinh cấp trung học phổ thông...

Đưa thông tin nhanh đến với mọi người, mọi nhà
Ảnh minh họa.

Quận Ba Đình tiến hành gửi hàng chục ngàn thư kêu gọi, thư ngỏ, tờ rơi, tài liệu, hàng trăm tin, bài, hình ảnh, video clip, infographic, poster tuyên truyền… trên Cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội và các nhóm zalo, viber, fanpage… của các chi bộ, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc quận.

Khối các trường học cũng có nhiều hình thức tuyên truyền sáng tạo như các trường học trên địa bàn quận Hoàng Mai lại xây dựng powerpoint kèm hình ảnh sinh động, tổ chức tuyên truyền vào các giờ sinh hoạt đầu tuần qua zoom, giúp học sinh hiểu và biết cách phòng, chống dịch bệnh, phát động chuỗi hoạt động sự kiện “Vui khỏe tại nhà - tránh xa Covid” hay “Cả nhà khỏe re - Covid quay xe”. Một số trường học thuộc quận Hà Đông đã quay video hình ảnh kèm theo các bài phát thanh tuyên truyền các việc cần làm để bảo vệ chính mình trong đại dịch gửi đến các lớp học trực truyến…

Nhiều quận, huyện, xã, phường, thị trấn đã tận dụng ưu thế tuyên truyền trên không gian mạng như thị xã Sơn Tây, các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Long Biên… Bên cạnh đó, nhiều đơn vị như quận Nam Từ Liêm, các huyện Hoài Đức, Gia Lâm, Phúc Thọ, Ba Vì... tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan, xe loa lưu động các loại; phát hành Bản tin đến tận khu phố, tổ dân phố, tổ chức lực lượng đoàn viên thanh niên và đội ngũ tuyên truyền viên tại các phường sử dụng xe gắn máy và thùng loa di động thực hiện tuyên truyền tại các chợ, các điểm phong tỏa, đến tổ dân phố, từng hộ dân trên địa bàn đã góp phần đưa thông tin nhanh đến với mọi người, mọi nhà...

Theo bà Lê Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, thời gian qua, quận Bắc Từ Liêm quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, mà đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân. Để đáp ứng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch trong tình hình mới, quận xác định tiếp tục thực hiện phương châm phòng bệnh là giải pháp cơ bản, chiến lược, lâu dài.

Theo đó, công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 được quận chú trọng triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả như: Trên Cổng thông tin điện tử, Đài Phát thanh các phường, lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị, lớp tập huấn, truyền thông, thông qua các poster, tờ rơi…

Tại hội nghị giao ban công tác PBGDPL năm 2021, nhiều đại biểu tham dự đã góp ý kiến về dự thảo kế hoạch PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2022. Nhiều ý kiến cho rằng, nên phát huy việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên nền tảng số; tận dụng sự phổ biến sâu rộng và lan tỏa nhanh chóng của mạng xã hội để đăng tải những video, câu chuyện để tiếp cận đến người dân...

Nên tận dụng lợi thế của hệ thống loa phát thanh trong tuyên truyền là ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân vì trong thời gian qua, thực tế chứng minh, sự trải rộng và phổ biến thông tin từ những chiếc loa phát thanh này có những hiệu quả rất tốt.

Ông Huân cũng cho rằng, nên phát huy tiếp sự công khai, minh bạch khi đưa thông tin xuống với công chúng, đặc biệt trong các chính sách hỗ trợ người dân của Chính phủ trong dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đề nghị cần quan tâm đến vấn đề hòa giải ở cơ sở theo hướng có cơ chế hỗ trợ kinh phí với những vụ hòa giải chưa thành vì những cuộc hòa giải không thành thực ra các hòa giải viên vẫn rất vất vả, phải thuyết phục, tuyên truyền và hòa giải nhiều lần…

Đề cập đến vấn đề thu phí các phương tiện vào nội đô hoặc việc tiến tới cấm xe máy vào năm 2025, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đỗ Việt Hải cho rằng, để các dự án này được đồng thuận, triển khai thực thi hiệu quả, Hội đồng Phối hợp PBGDPL Thành phố nên quan tâm tuyên truyền về các vấn đề này cho người dân hiểu.

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải cũng đề cập đến vấn đề thời gian qua, dư luận ồn ào về tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Theo ông Hải, trên thế giới, hệ thống đường sắt đô thị đã xuất hiện trước đây cả thế kỷ, nhưng Hà Nội đến nay mới có, nên hệ thống pháp lý cho hệ thống đường sắt đô thị chưa hoàn chỉnh, tiêu chuẩn của hệ thống đường sắt đô thị cũng chưa được xây dựng… Vì vậy, tuyên truyền về nội dung này cũng cần được quan tâm./.

Phương Thảo – Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và tai nạn sự cố. Để sớm có các biện pháp phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội đưa ra các khuyến cáo tới người dân để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác liên quan. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cập nhật và chuẩn hóa các quy định kế toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng cao trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phục vụ nhân dân vui chơi nghỉ lễ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày, trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý.
Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

(LĐTĐ) Nam Bộ đang trải qua mùa nắng nóng gay gắt kéo dài nên các điểm vui chơi giải trí sinh thái, các điểm du lịch biển như Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tính đến chiều 28/4, ghi nhận lượng người đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng đột biến.
Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

(LĐTĐ) Nhằm vận hành an toàn, thông suốt hệ thống thoát nước, phòng, chống úng ngập, phục vụ nhân dân vui chơi trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã lên kế hoạch, triển khai duy tu, duy trì thường xuyên, cũng như ứng trực kịp thời xử lý úng ngập khi có mưa lớn.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động