Dù tác động bởi đại dịch Covid-19 nhưng kinh tế Hà Nội vẫn duy trì tăng trưởng

Chiều 24/6, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban thường kỳ quý II và 6 tháng đầu năm 2021.
Ngày 24/6: Thêm 75 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh Hà Nội: Ban hành quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân phường khi thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban nhân dân Thành phố có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Đức Tuấn và lãnh đạo một số sở, ban, ngành…

GRDP 6 tháng năm 2021 ước tăng 5,91%

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2021, Thành phố tiếp tục bám sát, thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép". Sản xuất, kinh doanh có tín hiệu khởi sắc rõ nét, tuy nhiên tăng trưởng chưa bứt phá. Hầu hết các chỉ tiêu tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2020.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn cho biết, mặc dù tác động bởi đại dịch Covid-19 nhưng kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng. Trong Quý I/2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 5,17% - gấp 1,25 lần mức tăng cùng kỳ (quý I/2020 tăng 4,13%). Các nhóm ngành tăng trưởng là dịch vụ tăng 4,54% - gấp 1,17 lần so với cùng kỳ (quý I/2020 tăng 3,88%); công nghiệp - xây dựng tăng 7,99% - gấp 1,43 lần so với cùng kỳ; nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,51% (Quý I/2020 giảm 1,04%). Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, GRDP ước tăng 5,91% - cao hơn 6 tháng đầu năm 2020 (3,39%).

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt trên 124.800 tỷ đồng, đạt 53% dự toán Trung ương giao (đạt 49,7% dự toán Thành phố giao), bằng 107,1% so với cùng kỳ. Các hoạt động thương mại phát triển tốt, đảm bảo lưu thông hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Lượng hàng dồi dào, giá cả ổn định, nhu cầu một số nhóm hàng phục vụ Tết tăng so với ngày thường nhưng không xảy ra hiện tượng thiếu hàng và tăng giá đột biến do các đơn vị sản xuất, kinh doanh đã chuẩn bị tốt kế hoạch nguồn hàng; công tác phòng chống dịch Covid-19 tại hệ thống các điểm bán lẻ được thực hiện nghiêm túc.

Dù tác động bởi đại dịch Covid-19 nhưng kinh tế Hà Nội vẫn duy trì tăng trưởng
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Đáng chú ý, trong những ngày đầu tháng năm, dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại, xuất hiện các ca nhiễm mới trong cộng đồng và tại một số bệnh viện lớn. Thành phố Hà Nội đã yêu cầu giải tỏa chợ tạm, chợ cóc, tạm dừng các quán ăn, uống đường phố... để phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh, điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến đà phục hồi của hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn. Ước tính 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 289.000 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch tiếp tục bị tác động mạnh do đại dịch Covid-19. Khách quốc tế đến Hà Nội (do cơ sở lưu trú phục vụ) 5 tháng đầu năm đạt 101 nghìn lượt khách, giảm 85,5% so với cùng kỳ năm trước. Khách trong nước đến Hà Nội (do cơ sở lưu trú phục vụ) đạt 1.375 nghìn lượt khách, giảm 18,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu đăng ký kinh doanh đến triển khai dự án và tháo gỡ khó khăn; đồng thời, rà soát các dự án có sử dụng đất chậm triển khai, tạo môi trường đầu tư lành mạnh và bình đẳng trong tiếp cận đất đai. Chỉ số PCI năm 2020 tiếp tục giữ vững vị trí thứ 9/63 tỉnh, thành phố.

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 694 triệu USD (trong đó, 171 dự án mới - số vốn 96,05 triệu USD; 78 dự án bổ sung vốn đầu tư - số vốn 447,7 triệu USD; 250 lượt góp vốn, mua cổ phần - số vốn 120,5 triệu USD).

Thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 7.105 tỷ đồng, gồm: 10 dự án mới với số vốn 1.470 tỷ đồng, 38 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư với số vốn tăng 5.635 tỷ đồng.

Trên địa bàn Thành phố có 13.125 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 165.730 tỷ đồng (tăng 4% về số lượng doanh nghiệp và giảm 7% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước), thực hiện thủ tục giải thể cho 1.582 doanh nghiệp (tăng 33% so với cùng kỳ), 7.220 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 15% so với cùng kỳ). Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 5.687 doanh nghiệp (tăng 74% so với cùng kỳ). Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đạt 315.248 doanh nghiệp…

Đảm bảo tổ chức thành công, an toàn cao nhất kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

Hội nghị đánh giá Thành phố vẫn đang ở mức nguy cơ cao, tuyệt đối không thể chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Các cấp, ngành vẫn phải kiên định các giải pháp quyết liệt phòng dịch trong mọi tình huống nhưng cần tập trung tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu, 6 tháng cuối năm là thời gian để Thành phố tập trung nỗ lực thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của cả năm 2021 dù rất khó khăn nhưng không thể không đạt được.

Về nhiệm vụ sắp tới, ông Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, Thành phố quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập và tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2021.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Y tế chủ động tham mưu và hướng dẫn các quận, huyện thị xã bảo đảm tiến độ tiêm vắc xin cho đúng đối tượng; tăng cường quản lý hoạt động tiêm chủng, theo dõi sát tình hình, kịp thời xử lý tai biến sau tiêm chủng; rà soát nhân lực, vật tư, trang thiết bị để xây dựng chiến dịch tiêm chủng của Thành phố chặt chẽ từng khâu, đúng quy trình và bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng Sở Y tế và các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án tổng thể, chi tiết hiệu quả bảo đảm tổ chức thành công, an toàn cao nhất cho kỳ thi.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố cũng lưu ý việc tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đang còn thấp, vì vậy đề nghị các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân; 6 tổ công tác của Thành phố sẽ họp với chủ đầu tư để nắm bắt khó khăn, vướng mắc kịp thời để đạt mục tiêu đặt ra là trong quý 3 phải giải ngân đầu tư được 60% và cả năm đạt 100%.

Ông Lê Hồng Sơn nhấn mạnh năm 2021 là năm bắt đầu nhiệm kỳ mới, việc rà soát, hoàn thiện thể chế rất cần thiết, vì vậy Sở Tư pháp phải rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất bổ sung ban hành văn bản mới. Căn cứ yêu cầu thực tiễn, đề xuất chương trình xây dựng văn bản pháp luật để tạo cơ sở pháp lý phát triển một cách bền vững; đôn đốc theo dõi việc tổ chức thực thi pháp luật trên địa bàn.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã cần rà soát quy trình, quy chế, phân công phân nhiệm rõ ràng, bảo đảm hiệu quả công việc, nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 7/2021.

Để giảm vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì để tiếp tục rà soát thủ tục hành chính có liên quan sản xuất, kinh doanh để ban hành các quyết định về rút ngắn, tháo gỡ khó khăn cho các lĩnh vực; ban hành quy chế hệ thống quản lý văn bản, trao đổi văn bản điện tử, kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia...

Sở Nội vụ tiếp tục chỉ đạo các quận, thị xã Sơn Tây về thí điểm chính quyền đô thị, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện với đội ngũ cán bộ. Với sắp xếp lại cán bộ công chức dôi dư, đề nghị báo cáo để có chính sách. Bên cạnh đó, 17 huyện phải rà soát lại hợp đồng lao động hiện thực hiện hợp đồng công chức, bảo đảm trên địa bàn không có đơn vị nào thực hiện hợp đồng công chức không đúng quy định pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tham mưu thành phố tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19. Thành phố sẽ tập trung tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Bên cạnh đó tham mưu để Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Chính phủ về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi giải ngân vốn đầu tư công.

Đặc biệt, liên quan đến đời sống dân sinh, ông Lê Hồng Sơn nêu việc phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh thông tin doanh nghiệp trong lĩnh vực thu gom rác nợ lương người lao động. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo phải giải quyết ngay những tồn tại, không để xảy ra tình trạng người lao động đình công ảnh hưởng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động