Du lịch sôi động trở lại nhờ chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19

Ngành du lịch tại nhiều nước trên thế giới bắt đầu hoạt động mạnh mẽ trở lại, mở cửa nhiều điểm du lịch sau khi chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 được triển khai rộng rãi.
Dự kiến quý I, vaccine phòng Covid-19 sẽ được tiêm cho người dân Việt Nam Bộ Y tế đã đăng ký mua vaccine phòng Covid-19 của Nga và Anh

Mở cửa đón du khách đã tiêm vaccine

Chính phủ Thái Lan hôm 22/6 đã thông qua một chương trình mang tên “Phuket Sandbox”, cho phép du khách quốc tế đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 có thể đến hòn đảo xinh đẹp này mà không cần phải cách ly 14 ngày. Chương trình dự kiến bắt đầu từ tháng 7, du khách sẽ được tự do du lịch trên đảo Phuket, tham gia các hoạt động tắm biển, thể thao dưới nước và mua sắm. Tất nhiên, việc đeo khẩu trang vẫn bắt buộc ở nơi công cộng.

Nanthasiri Ronnasiri, người đứng đầu cơ quan quản lý du lịch tại Phuket cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng vì điều đó cuối cùng đã xảy ra. Hoạt động kinh doanh ở đây đã bị tàn phá nặng nề. Việc mở cửa cho chúng tôi cơ hội chào đón du khách quay trở lại”.

Thiên đường Maldives dự kiến sẽ mở cửa từ ngày 15/7, đón du khách quốc tế đã tiêm vaccine phòng Covid-19. (Ảnh: Đức Minh)
Thiên đường Maldives dự kiến sẽ mở cửa từ ngày 15/7, đón du khách quốc tế đã tiêm vaccine phòng Covid-19. (Ảnh: Đức Minh)

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao sau khi Phuket mở cửa, Thai Vietjet, hãng bay chiếm thị phần thứ 2 tại Thái Lan đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng dịch và khôi phục toàn bộ mạng bay nội địa. Đại diện hãng cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng để mở rộng mạng bay quốc tế sang các nước khác, đáp ứng nhu cầu giao thương và du lịch.

Tại Indonesia, nước này dự kiến sẽ mở cửa biên giới các thành phố du lịch như đảo Bali, Batam và Bintan trong tháng 7. Hiện Indonesia đang đẩy mạnh tiêm vaccine cho người dân cả nước, đặc biệt chú trọng lực lượng lao động làm trong lĩnh vực hàng không, du lịch.

Ngoài ra, Indonesia cũng khởi động việc cấp chứng nhận “Sạch sẽ, sức khỏe, an toàn và môi trường bền vững” cho các cơ sở tham quan, lưu trú, thành phố du lịch, trong đó chú trọng các yếu tố phòng dịch để du khách yên tâm khi du lịch tới quốc gia này.

Maldives, một quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào du lịch, cũng tuyên bố mở cửa biên giới với các nước Nam Á kể từ ngày 15/7, cho phép du khách đã tiêm vaccine hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính nhập cảnh du lịch.

Đảo ngọc Phú Quốc (Việt Nam) sẽ thí điểm đón khách quốc tế trong thời gian tới. (Ảnh: Đức Minh)
Đảo ngọc Phú Quốc (Việt Nam) sẽ thí điểm đón khách quốc tế trong thời gian tới. (Ảnh: Đức Minh)

Việt Nam thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc

Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu thí điểm sử dụng hộ chiếu vaccine đối với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch kiểm soát được dịch bệnh như Phú Quốc (Kiên Giang).

Ngoài ra, từ ngày 1/7, người nhập cảnh tại Quảng Ninh sẽ chỉ phải cách ly y tế tập trung 7 ngày nếu đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS CoV-2.

Trước đó, để chuẩn bị cho kế hoạch phục hồi ngành du lịch trong giai đoạn cuối năm, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã đề nghị các địa phương đôn đốc các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện nghiêm việc đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 trên ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn, giúp du khách dễ dàng chọn lựa cơ sở lưu trú đảm bảo các tiêu chí về phòng chống dịch.

Evason Ana Mandara (Nha Trang) đăng ký cơ sở du lịch lưu trú an toàn trên ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn. (Ảnh: Đức Minh)
Evason Ana Mandara (Nha Trang) đăng ký cơ sở du lịch lưu trú an toàn trên ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn. (Ảnh: Đức Minh)

Cùng với sự chuẩn bị của các bộ ngành, các hãng hàng không cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, tạo điều kiện cho hành khách lên kế hoạch sớm các chuyến đi từ nay đến cuối năm. Hãng Hàng không Vietjet mở bán vé 0 đồng cho các chuyến bay từ ngày 7/9 đến hết 31/12/2021. Hãng cũng thử nghiệm IATA Travel Pass - ứng dụng tích hợp chứng nhận đã tiêm vaccine - để chuẩn bị cho kế hoạch mở lại đường bay quốc tế ngay khi được cơ quan chức năng cho phép.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, do chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 được đẩy mạnh tại Việt Nam, dự báo thị trường hàng không sẽ bắt đầu phục hồi từ giữa quý III/2021. Ngoài ra, do nhiều nước đã đạt được điều kiện miễn dịch cộng đồng nên hoạt động vận chuyển hàng không quốc tế sẽ từng bước được mở lại vào cuối quý III, đầu quý IV/2021. Đây là tín hiệu khả quan cho ngành hàng không và du lịch trong việc đáp ứng nhu cầu du lịch của người dân sau thời gian dài bị ngưng trệ do đại dịch./.

Theo Chi Lan/vov.vn

https://vov.vn/du-lich/du-lich-soi-dong-tro-lai-nho-chien-dich-tiem-vaccine-phong-covid-19-870387.vov

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Mọi năm phải đợi sang tháng 3, hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) mới nở rộ, nhưng năm nay nhuận, cuối tháng 2, những vườn mận ở Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã bung trắng muốt, phủ lên bản làng và sườn núi Bắc Hà một màu thuần khiết như tuyết rơi giữa mây trời.
Du lịch TP.HCM đạt doanh thu hơn 12.000 tỉ đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Du lịch TP.HCM đạt doanh thu hơn 12.000 tỉ đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (14/2 - 22/2/2026) Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đón khoảng 4,32 triệu lượt khách, tăng 35% so với Tết Nguyên đán 2025; tổng thu khoảng 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ.
Camping dịp Tết: Xu hướng xê dịch mới của giới trẻ Hà Nội

Camping dịp Tết: Xu hướng xê dịch mới của giới trẻ Hà Nội

Thay vì tất bật trong gian bếp với cỗ bàn chồng chất hay những lịch trình chúc Tết dày đặc đến kiệt sức, nhiều gia đình trẻ hiện nay ở Thủ đô chọn cách "ăn Tết" giữa thiên nhiên hoang sơ. Những chuyến camping (cắm trại) tự túc không chỉ là hành trình xê dịch, mà còn là cách họ định nghĩa lại sự đoàn viên, tìm về những giá trị sống nguyên bản bên những người thân yêu.
Du lịch Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ tăng trưởng kỷ lục, thu gần 5 nghìn tỷ đồng

Du lịch Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ tăng trưởng kỷ lục, thu gần 5 nghìn tỷ đồng

Ước tính, 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ ngày 14 - 22/2/2026, tức ngày 27/12/2025 - 6/1/2026 Âm lịch), Thủ đô Hà Nội đón khoảng 1,34 triệu lượt khách, tăng mạnh 36,3% so với cùng kỳ năm 2025.
Đền Cờn xứ Nghệ - Điểm hành hương linh thiêng mỗi độ xuân về

Đền Cờn xứ Nghệ - Điểm hành hương linh thiêng mỗi độ xuân về

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, hàng vạn du khách thập phương lại tìm về đền Cờn (phường Quỳnh Mai, Nghệ An) để dâng hương, cầu bình an và may mắn cho năm mới. Từ lâu, đền Cờn đã được xem là một trong những ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ, nơi hội tụ chiều sâu lịch sử, giá trị kiến trúc đặc sắc và đời sống tín ngưỡng bền bỉ của cư dân vùng biển.
Lượng khách tham quan các điểm du lịch tại Hà Nội tăng mạnh dịp đầu năm

Lượng khách tham quan các điểm du lịch tại Hà Nội tăng mạnh dịp đầu năm

Không khí Xuân rộn ràng tràn ngập các di tích văn hóa Hà Nội trong ba ngày đầu Tết Bính Ngọ. Hàng vạn người chen chân xin chữ đầu năm tại Văn Miếu, chiêm bái linh thiêng tại Chùa Hương, khám phá Hoàng thành nghìn năm tuổi, biến những di sản này thành điểm đến không thể bỏ qua của người dân Thủ đô.
Chợ hoa Xuân Phố cổ thu hút hơn 30 nghìn lượt khách tham quan, mua sắm

Chợ hoa Xuân Phố cổ thu hút hơn 30 nghìn lượt khách tham quan, mua sắm

Sau 18 ngày diễn ra, từ 30/1 đến 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 đã thu hút hơn 30 nghìn lượt người tham quan, mua sắm. Con số này cho thấy sức hấp dẫn bền bỉ của một trong những chợ hoa truyền thống lâu đời nhất Hà Nội.
Lần đầu tiên Đường hoa Tết xuất hiện tại Hoàng thành Thăng Long phục vụ du khách dịp Tết

Lần đầu tiên Đường hoa Tết xuất hiện tại Hoàng thành Thăng Long phục vụ du khách dịp Tết

Năm 2026 đánh dấu một điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động văn hóa đối ngoại tại Thủ đô Hà Nội khi lần đầu tiên Đường hoa Tết được tổ chức trong không gian Khu Di sản Văn hóa Thế giới Hoàng thành Thăng Long, phục vụ người dân, du khách trong nước và quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Trải nghiệm Tết cổ truyền giữa lòng Hà Nội

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Trải nghiệm Tết cổ truyền giữa lòng Hà Nội

Năm nay, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra từ ngày 30/1/2026 đến 20h ngày 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), thời gian hoạt động hằng ngày từ 8h - 22h với nhiều điểm mới, hấp dẫn.
Vietnam Airlines hợp tác cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra mắt chuỗi hoạt động “Bay cao khát vọng Việt Nam”

Vietnam Airlines hợp tác cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra mắt chuỗi hoạt động “Bay cao khát vọng Việt Nam”

Vietnam Airlines phối hợp cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chính thức tổ chức Lễ ra mắt chuỗi hoạt động sự kiện với chủ đề “Bay cao khát vọng Việt Nam” nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, văn hóa và điểm đến Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy dòng khách du lịch hai chiều trong giai đoạn tới. Hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện Họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia Gia Lai 2026 và Lễ Công bố các sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch năm 2026.
Xem thêm
Phiên bản di động