Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà tiếp xã giao Đoàn đại biểu Hội đồng lập pháp thành phố St. Petersburg, Liên bang Nga

Chiều 26/9, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã tiếp xã giao Đoàn đại biểu thành phố ST. Petersburg, Liên bang Nga do ông Ni-cô-lai Bon-đa-ren-cô (Nikolai Bondarenko), Phó Chủ tịch Hội đồng lập pháp thành phố St. Petersburg làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Hà Nội.
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại Anh Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc tại Israel, Vương quốc Anh và Ireland

Tại buổi tiếp, ông Ni-cô-lai Bon-đa-ren-cô, Phó Chủ tịch Hội đồng lập pháp thành phố St. Petersburg bày tỏ vui mừng đến thăm Thủ đô Hà Nội, đồng thời chuyển lời chúc mừng tốt đẹp của lãnh đạo Hội đồng lập pháp thành phố St. Petersburg đến lãnh đạo HĐND thành phố Hà Nội và người dân Thủ đô.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà tiếp xã giao Đoàn đại biểu Hội đồng lập pháp thành phố St. Petersburg, Liên bang Nga
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã tiếp xã giao Đoàn đại biểu thành phố ST. Petersburg, Liên bang Nga

Thông tin về tình hình Hội đồng lập pháp thành phố St. Petersburg, ông Ni-cô-lai Bon-đa-ren-cô cho biết, Hội đồng có 50 đại biểu với 10 ban khác nhau phụ trách từng mảng, lĩnh vực, giải quyết các vấn đề đời sống của thành phố. Hội đồng luôn nắm bắt kịp thời tình hình đời sống, kinh tế, chính trị, để đưa ra các đạo luật phù hợp. Thời gian qua, Hội đồng hoạt động rất hiệu quả, ban hành hơn 150 văn bản pháp luật khác nhau, trong đó phần lớn là thay đổi, điều chỉnh các luật đã ban hành không còn phù hợp. Trong Hội đồng lập pháp thành phố St. Petersburg, có 6 nhánh, đại diện các địa bàn với 30 đại biểu.

Cũng theo ông Ni-cô-lai Bon-đa-ren-cô, năm 2023 tại St. Petersburg sẽ khánh thành Tượng Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 100 năm Bác Hồ lần đầu đặt chân tới Petrograt (nay là St. Petersburg). Nước Nga có số lượng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, công tác khá đông đảo. Ngoài sinh viên du học, đa phần người Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh, dịch vụ. Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là một bộ phận không thể thiếu trong việc kết nối giao lưu nhân dân giữa hai nước. Do đó, việc đặt tượng Bác Hồ tại St. Petersburg là một hoạt động có ý nghĩa lớn, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước Việt - Nga.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà tiếp xã giao Đoàn đại biểu Hội đồng lập pháp thành phố St. Petersburg, Liên bang Nga
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội trao quà lưu niệm cho ông Ni-cô-lai Bon-đa-ren-cô

Vì thế, ông Ni-cô-lai Bon-đa-ren-cô đề xuất, Hội đồng hai bên sẽ có biên bản ghi nhớ hợp tác một số lĩnh vực. Trong đó, thường xuyên trao đổi đại biểu hai bên để tương tác, trao đổi kinh nghiệm, cách làm chính sách trong lĩnh vực xây dựng đô thị, văn hóa, giáo dục…Đặc biệt, thành phố St. Petersburg có tiềm năng khoa học lớn, nhiều trường đào tạo nổi tiếng, vì thế muốn trao đổi với Thủ đô Hà Nội về chính sách đào tạo; trao đổi sinh viên giữa hai nước.

Về phía Hội đồng lập pháp thành phố St. Petersburg cũng đề nghị, thời gian tới, không chỉ trao đổi hợp tác giữa hai cơ quan Hội đồng cấp thành phố, mà cần thêm sự trao đổi giữa các quận, huyện của thành phố Hà Nội và thành phố St. Petersburg.

Tiếp đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã thay mặt HĐND thành phố Hà Nội, gửi lời chào nồng nhiệt và thân tình tới đoàn; chúc đoàn có chuyến công tác thành công tại Việt Nam.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam với Liên bang Nga là quan hệ giữa những người bạn thủy chung, hai nước là đối tác truyền thống đặc biệt của nhau. Theo đó, chuyến công tác của Phó Chủ tịch Hội đồng lập pháp thành phố St. Petersburg đến Việt Nam lần này có ý nghĩa đặc biệt, mở ra cơ hội thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa thành phố Hà Nội và St. Petersburg thời gian tới, đóng góp vào thành tựu chung của quan hệ song phương hai nước.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà tiếp xã giao Đoàn đại biểu Hội đồng lập pháp thành phố St. Petersburg, Liên bang Nga
Đoàn đại biểu thành phố ST. Petersburg, Liên bang Nga chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu HĐND thành phố Hà Nội

Khái quát một số nét chính về HĐND thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, HĐND thành phố Hà Nội có 95 đại biểu, được chia thành 30 tổ đại biểu tại 30 quận, huyện, thị xã. HĐND Thành phố quyết định các vấn đề lớn, vấn đề quan trọng của thành phố trong phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng và tổ chức chính quyền tại địa phương. Ngoài ban hành các chính sách, HĐND Thành phố còn thực hiện tốt vai trò giám sát việc thực thi các chính sách đã ban hành đối với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cũng ủng hộ đề nghị của Phó Chủ tịch Hội đồng lập pháp St. Petersburg về việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan Hội đồng của hai thành phố. Việc ký kết bản ghi nhớ sẽ mở ra một trang mới cho quan hệ hữu nghị Hà Nội - St. Petersburg nói chung và giữa HĐND thành phố Hà Nội với Hội đồng lập pháp St. Petersburg nói riêng.

Để thúc đẩy nội dung này, HĐND thành phố Hà Nội giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối để trao đổi, làm việc với Ủy ban đối ngoại St. Petersburg xây dựng dự thảo Bản ghi nhớ, báo cáo xin ý kiến các cấp có thẩm quyền của Việt Nam và thành phố Hà Nội, tiến tới xem xét khả năng ký kết trong năm 2023.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã trao quà lưu niệm là sản phẩm thủ công mỹ nghệ thuộc làng nghề truyền thống của Hà Nội cho ông Ni-cô-lai Bon-đa-ren-cô, Phó Chủ tịch Hội đồng lập pháp thành phố St. Petersburg.

T.Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động