Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

Sáng nay (16/11), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri các quận: Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy, sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Dương Đức Tuấn, lãnh đạo và cử tri các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm.
Thúc đẩy nhanh các dự án đầu tư lĩnh vực y tế, giáo dục và văn hóa Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huy hiệu Đảng tại quận Ba Đình Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn giảng bài tại lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn nhiệm kỳ 2025 - 2030

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính HĐND - UBND quận Thanh Xuân đến các điểm cầu 2 quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm.

Tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thay mặt các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 3 báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV; đại biểu Dương Minh Ánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội báo cáo tổng hợp trả lời các kiến nghị của cử tri Hà Nội gửi tới Quốc hội trước kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại quận Thanh Xuân

Tại hội nghị, đa số cử tri các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm bày tỏ phấn khởi và tin tưởng vào sự đổi mới, hoạt động ngày càng hiệu quả của Quốc hội, đặc biệt là các vị đại biểu Quốc hội trong quá trình nghị sự đã thể hiện trách nhiệm với cử tri.

Tuy nhiên, cử tri cũng bày tỏ băn khoăn và trông chờ kết quả cuối cùng là thực hiện lời hứa của các bộ, ban, ngành; phần tiếp thu và trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, vấn đề “nóng” như: ngành giáo dục, ngành y tế, nguồn nhân lực và chính sách đãi ngộ đối với 2 ngành này, hoặc công tác giải ngân vốn đầu tư công, xử lý các "dự án treo" kéo dài gây hậu quả và thiệt hại, đặc biệt là việc cung cấp xăng, dầu có bất cập, gây bức xúc trong nhân dân trong thời gian qua.

Cử tri mong muốn trước mỗi kỳ họp và phiên chất vấn, trả lời chất vấn cần có thông báo công khai kết quả những nội dung thực hiện như đã hứa để cử tri đánh giá hiệu quả, trách nhiệm của các Bộ trưởng, trưởng ngành. Qua đó, nâng cao trách nhiệm, ý thức vì nhân dân và cử tri, tạo niềm tin đối với nhân dân và cử tri cả nước.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tiếp thu các kiến nghị cử tri

Bên cạnh đó, cử tri hai quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm cũng kiến nghị Quốc hội thời gian tới quyết định và giám sát việc thực hiện cải cách tiền lương, không để tăng giá; tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát; sớm thông qua Luật Đất đai (sửa đổi); quản lý nhà chung cư,…

Cử tri quận Thanh Xuân kiến nghị Quốc hội và Chính phủ thực hiện đồng bộ và thành công các giải pháp bình ổn giá cả thị trường để việc tăng lương cơ sở và thực hiện cải cách tiền lương thực sự có giá trị đối với người lao động; sớm thực hiện tự chủ ở các bệnh viện để chăm sóc người bệnh tốt hơn; kiểm soát, bình ổn giá xăng, dầu…

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn thông tin về những nội dung cử tri nêu thuộc thẩm quyền liên quan đến tổ chức thí điểm chính quyền đô thị, tự chủ bệnh viện, cải cách tiền lương, bình ổn giá thị trường… Đối với vấn đề cung ứng xăng, dầu, đồng chí Dương Đức Tuấn cho rằng, đến nay tình hình đã được điều tiết trở lại. Thành phố Hà Nội sẽ nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, giao Sở Công Thương giải quyết, quản lý chặt chẽ vấn đề này.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV
Cử tri quận Thanh Xuân phát biểu ý kiến

Phát biểu tiếp thu các ý kiến cử tri, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, ngay sau khi kết thúc kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã sớm tổ chức tiếp xúc cử tri để thông báo nhanh nhất nội dung kỳ họp.

Ghi nhận các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, Quốc hội đã thực hiện giám sát tối cao về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Đặc biệt, Luật Đất đai (sửa đổi) cũng được bàn bạc sôi nổi. Đây đều là những vấn đề cử tri quan tâm, tiếp tục kiến nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp thu để tổng hợp, gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời cử tri trong thời gian tới.

Đồng tình với ý kiến cử tri về việc giám sát lời hứa của các Bộ trưởng, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng thông tin với cử tri về các nội dung như: Tăng lương cơ sở; chỉ đạo về cung ứng xăng, dầu; tiếp tục lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi),...

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động