Đổi mới, sáng tạo để Công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động

(LĐTĐ) Chiều 12/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Ấm áp chương trình Tết Sum vầy và phiên Chợ Tết Công đoàn huyện Thạch Thất LĐLĐ thành phố Hà Nội gặp mặt cán bộ Công đoàn hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán Động viên công nhân, viên chức, lao động phục vụ dịp Tết Nguyên đán

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Đổi mới, sáng tạo để Công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị về kết quả công tác Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội năm 2022, đồng chí Nguyễn Bá Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết, trong năm qua, các Ban LĐLĐ Thành phố đã tham mưu giúp Thường trực chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc chương trình công tác, góp phần vào kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô.

Nổi bật là, các Ban đã tham mưu Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố xây dựng, triển khai chương trình công tác với 10 hoạt động trọng tâm và 10 nhiệm vụ trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và thực hiện chủ đề năm của Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội; tham mưu làm tốt công tác chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đổi mới, sáng tạo để Công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động
Đồng chí Phạm Quang Thanh trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho lãnh đạo Công ty TNHH MTV Kinh đô và Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho lãnh đạo Báo Lao động Thủ đô.

Các Ban cũng đã tham mưu tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; tham mưu đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; tham mưu thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại…

Năm 2022, lãnh đạo, Công đoàn các ban, các đơn vị đã quan tâm công tác xây dựng đội ngũ, công tác giáo dục chính trị t­ư tư­ởng cho cán bộ, công chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức của mỗi ngư­ời, tạo chuyển biến mới về phong cách, lề lối làm việc, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hoạt động Công đoàn Cơ quan có nhiều sáng tạo, đổi mới, tích cực phối hợp tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, nghệ thuật các cụm; làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Cơ quan.

Đổi mới, sáng tạo để Công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 3 tập thể và 2 cá nhân.

Các đơn vị sự nghiệp có thu đã thực hiện hoàn thành chương trình công tác năm 2022, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan LĐLĐ Thành phố. Nổi bật là, Báo Lao động Thủ đô đã tuyên truyền kịp thời và hiệu quả các hoạt động Công đoàn, phong trào CNVCLĐ Thủ đô, trở thành “cánh tay nối dài” của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố trong việc chỉ đạo hoạt động Công đoàn và triển khai các phong trào trong CNVCLĐ; phối hợp tổ chức thành công các buổi giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật cho doanh nghiệp và người lao động...

Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô đã duy trì các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, phối hợp tổ chức các chương trình văn nghệ phục vụ công nhân lao động, mở các lớp đào tạo hạt nhân văn hóa ở cơ sở. Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đã giải quyết cho 1.997 đoàn viên, CNVCLĐ ở 138 Công đoàn cơ sở vay phát triển kinh tế gia đình, với tổng số tiền 59 tỷ 850 triệu đồng, giải quyết việc làm mới cho 2.635 lao động.

Đổi mới, sáng tạo để Công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động
Đồng chí Lê Đình Hùng trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho các tập thể.

Các doanh nghiệp Công đoàn đã tập trung khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có kết hợp với đào tạo, bổi dưỡng, nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động, đáp ứng nhu cầu của khách hàng; điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần, quyền lợi của người lao động được thực hiện đầy đủ và ngày càng cải thiện; hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã đạt được trong năm 2022; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Công đoàn cần nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt chương trình công tác, kế hoạch của năm 2023 và chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động của đơn vị.

Đổi mới, sáng tạo để Công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh trao Cờ thi đua và Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội cho các tập thể.

Đối với các Ban LĐLĐ thành phố Hà Nội, đồng chí Phạm Quang Thanh đề nghị cần thường xuyên lắng nghe cơ sở, nắm bắt được nhu cầu của cơ sở và người lao động để tham mưu Thường trực LĐLĐ Thành phố chỉ đạo triển khai các hoạt động thực chất, vì người lao động; phát hiện những mô hình, cách làm hiệu quả tại cơ sở để nhân rộng; tham mưu Thường trực LĐLĐ Thành phố chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh nhấn mạnh, với nhiều lợi thế như số lượng đoàn viên lớn, có nguồn tài chính, có sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền Thành phố và Tổng LĐLĐ Việt Nam, thời gian tới, tổ chức Công đoàn Thủ đô cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo để thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động và là đơn vị dẫn đầu trong hệ thống Công đoàn Việt Nam.

Tại Hội nghị, đã có nhiều tập thể, cá nhân thuộc Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong năm 2022. Trong đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Công ty TNHH MTV Kinh đô và Bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua cho Báo Lao động Thủ đô và tặng Bằng khen cho 4 tập thể; LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua cho Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình, tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 26 cá nhân…

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Xem thêm
Phiên bản di động