Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

“Đổi mới - Dân chủ - Đoàn Kết - Phát triển”

Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 vừa diện ra trang trọng và thành công tốt đẹp. Đại hội thực sự là ngày hội lớn, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong đoàn viên, người lao động. Đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Lấy đoàn viên làm trung tâm Khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại Hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2015-2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác và bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam hiện có 192 cán bộ nhân viên, trong đó đoàn viên Công đoàn là 141 người. Lĩnh vực hoạt động của Công ty là tư vấn, tổng thầu tư vấn, khảo sát thiết kế và thiết kế; Lập quy hoạch đầu tư và xây dựng; Chế tạo và kinh doanh thiết bị; Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cấp thoát nước và vệ sinh môi trường và hạ tầng kỷ thuật.

“Đổi mới - Dân chủ - Đoàn Kết - Phát triển”
Đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Trong những năm qua, trước bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, nền kinh tế trong nước cũng gặp không ít khó khăn, bên cạnh đó dịch bệnh Covid-19 diễn biết phức tạp, khiến hoạt động của Công ty cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên với sự chủ động, tích cực nắm bắt và nghiên cứu thị trường một cách khoa học, dựa trên nền tảng kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động, cùng sự đồng hành của Ban Chấp hành Công đoàn, Công ty đã có những giải pháp hữu hiệu để ký kết được những Hợp đồng kinh tế có giá trị đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, duy trì sự phát triển của Công ty.

Đối với hoạt động Công đoàn, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm, sự lãnh đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc, hoạt động công đoàn Công ty đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đặt ra.

Nổi bật, Công đoàn Công ty thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, nhân viên, tạo động lực để đoàn viên, người lao động nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Ban Lãnh đạo Công ty tổ chức đối thoại, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; tổ chức Hội nghị Người lao động, phát huy quyền dân chủ của cán bộ, nhân viên trong việc bàn các biện pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bổ sung, sửa đổi các quy định, quy chế của Công ty.

Công đoàn phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của Nhà nước và quy chế của Công ty. Theo đó người lao động được đảm bảo ký kết Hợp đồng lao động, chế độ nâng bậc lương, tiền lương, tiền thưởng, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ chế độ thai sản, nghỉ ốm, khám sức khoẻ định kỳ đúng quy định.

“Đổi mới - Dân chủ - Đoàn Kết - Phát triển”
Đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm (ngoài cùng bên trái) dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Công đoàn cũng phối hợp với chính quyền vận động và tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, chính trị, chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ qua 50 đoàn viên công đoàn được cử đi học tập nâng cao nghiệp vụ, 15 đoàn viên được học chính trị ngắn hạn và dài hạn.

Hàng năm, Công đoàn đã phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ, nhân viên, như tổ chức cho 192 lượt cán bộ, nhân viên đi tham quan, nghỉ mát nhằm nâng cao sức khỏe, tinh thần và động viên khuyến khích cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công đoàn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ người lao động của Công ty; 100% người lao động được tiêm vắc xin phòng Covid- 19.

Cùng với quan tâm tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, nhân viên, nhân các ngày kỷ niệm, dịp lễ, Tết, Công đoàn Công ty thường xuyên duy trì các hoạt động thăm hỏi, chia sẻ, trao trợ cấp khi đoàn viên ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỉ; quan tâm tới người lao động đang tham gia các dự án ở xa, qua đó động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên, người lao động yên tâm công tác.

Công đoàn cũng vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo, do đoàn thể phát động thể hiện ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng.

Công đoàn Công ty thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, nhân viên. Làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Công đoàn, nội quy, quy chế của Công ty trong cán bộ, đoàn viên. Công đoàn phối hợp với Đảng ủy, Chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đoàn viên tham gia các lớp tập huấn An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, nghiệp vụ công tác Công đoàn ngắn hạn do Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm tổ chức;

“Đổi mới - Dân chủ - Đoàn Kết - Phát triển”
Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam diễn ra trang trọng, thực sự là ngày hội lớn, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong đoàn viên, người lao động

Vận động các đoàn viên hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”; xây dựng “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; Phong trào “Xanh, sạch, đẹp”… Nhiều năm qua cán bộ, đoàn viên của Công ty đã thực hiện tốt công tác giữ vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa nơi làm việc.

Trong nhiệm kỳ qua, căn cứ vào tình hình đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị, dưới sự triển khai, phát động của tổ chức Công đoàn Công ty, các phong trào thi đua yêu nước cũng diễn ra sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động.

Từ các phong trào thi đua hàng năm, Công ty đều có cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu”, nữ đoàn viên “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Căn cứ vào kết quả hoạt động, hàng năm công đoàn đều phối hợp với chuyên môn tổ chức tổng kết các phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích tốt trong công việc. Các phong trào thi đua được duy trì ở từng bộ phận đã khích lệ tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phát huy tính sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể trong công việc.

Từ các phong trào thi đua nhiều năm liền Công ty đã được Công an thành phố Hà Nội công nhận là đơn vị an toàn và tặng Bằng khen “Đơn vị bảo vệ tiên tiến”. Công đoàn Công ty liên tục được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen; Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tặng giấy khen về thành tích trong hoạt động Công đoàn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu các nhiệm vụ sau: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn; thực hiện tốt công tác đối thoại và Thỏa ước lao động tập thể, xây dựng đội ngũ công nhân lao động, đoàn viên Công đoàn vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, vững về chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc. Đồng thời chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đơn vị ổn định và phát triển, thực hiện mục tiêu “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn Kết - Phát triển”.

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam đã bầu 5 đồng chí là các công đoàn viên tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Đồng chí Nguyễn Hiền Hoà được Đại hội tín nhiệm bầu là Chủ tịch Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động