Doanh nghiệp Nghệ An “mạnh tay” đãi ngộ để thu hút người lao động

Với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhiều doanh nghiệp lớn đi vào hoạt động, một “cuộc đua ngầm” về chế độ đãi ngộ để giữ chân và thu hút lao động đã được nhiều doanh nghiệp thực hiện.
Doanh nghiệp lớn nhất Nghệ An điểm sáng chăm lo cho người lao động Kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh Ổn định tổ chức, tập trung triển khai các hoạt động công đoàn trong thời gian tới
Doanh nghiệp Nghệ An “mạnh tay” đãi ngộ để thu hút người lao động
Năm 2025, chỉ tính riêng trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp của tỉnh Nghệ An đã có nhu cầu tuyển dụng khoảng 50.000 người lao động.

Năm 2025, chỉ tính riêng trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp của tỉnh Nghệ An đã có nhu cầu tuyển dụng khoảng 50.000 người lao động. Các doanh nghiệp lớn có nhu cầu tuyển dụng thêm và các doanh nghiệp vừa đi vào sản xuất cũng tập trung tuyển dụng.

Để cạnh tranh thu hút lao động, các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều chính sách đãi ngộ trong tuyển dụng và sau khi tuyển dụng. Cụ thể như: chính sách thưởng giới thiệu lao động được áp dụng rộng rãi, người lao động đang làm việc tại công ty giới thiệu thêm một người mới vào làm việc sẽ được thưởng khoản tiền từ 01 đến 5 triệu đồng; các doanh nghiệp FDI trong ngành may mặc và điện tử đưa ra mức lương ban đầu cao hơn mặt bằng vùng lân cận; nhiều doanh nghiệp áp dụng thưởng ngay khi người lao động ký hợp đồng và thưởng chuyên cần trong tháng đầu tiên; hỗ trợ chi phí làm hồ sơ tuyển dụng, chi phí đào tạo nghề cho người lao động.

Doanh nghiệp Nghệ An “mạnh tay” đãi ngộ để thu hút người lao động
Doanh nghiệp bố trí khu ký túc xá để thu hút người lao động

Cùng với đó, các doanh nghiệp bố trí ký túc xá, xây dựng tuyến xe buýt đưa đón công nhân từ các nơi xa đi làm việc. Hỗ trợ tiền thuê trọ, chi phụ cấp nuôi con nhỏ cho người lao động, đầu tư nhà ăn tập thể, nâng giá trị bữa ăn ca; thực hiện các chế độ thưởng chuyên cần, thâm niên, năng suất, thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng cuối năm,… Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động; thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn; động viên, khen thưởng người lao động đạt hiệu quả công việc cao; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tạo sự gắn kết trong công ty. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng quan tâm nâng cao điều kiện làm việc, xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn để giữ chân người lao động

Chị Nguyễn Thu Trang – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Everwin Precision Việt Nam cho biết, Công ty vừa tuyển dụng 300 người lao động, chính sách tuyển dụng đưa ra là thưởng 3,5 triệu đồng cho người lao động của công ty giới thiệu được một người lao động vào làm việc và riêng người lao động vào làm việc được thưởng 5 triệu đồng. Rất đông người lao động của công ty đã giới thiệu người thân, bạn bè, những người quen biết vào làm việc. Công ty hiện có 1.824 người lao động, mức lương bình quân của người lao động từ 11-13 triệu đồng/tháng. Công nhân lao động vừa vào làm việc, mức lương khởi điểm thấp nhất là 7.126.000 đồng, chưa tính tăng ca.

Cũng theo chị Nguyễn Thu Trang, công ty này chuyên về sản xuất linh kiện điện tử, các thiết bị thông minh và các thiết bị y tế. Thời gian tới còn có nhu cầu tuyển dụng thêm nhiều lao động, các chế độ tuyển dụng và phúc lợi khi làm việc cũng sẽ được nâng lên, đa dạng hơn để có thể thu hút được lao động

Doanh nghiệp Nghệ An “mạnh tay” đãi ngộ để thu hút người lao động
Công ty TNHH Everwin Precision Việt Nam tổ chức Tết trung thu cho người lao động

Hiện nay, các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp VSIP cạnh tranh gay gắt trong tuyển dụng lao động. Những doanh nghiệp lớn như Công ty TNHH Luxshare ICT có gần 30.000 người lao động và đang có nhu cầu tuyển dụng thêm cả nghìn người lao động trong thời gian tới. Các công ty khác cũng cần tuyển dụng hàng trăm lao động và nhiều doanh nghiệp lớn chuẩn bị đi vào hoạt động trong khu công nghiệp này cũng có nhu cầu tuyển dụng hàng nghìn lao động. Những ngành nghề được các doanh nghiệp tuyển dụng nhiều gồm: điện, điện tử, linh kiện ô tô, chế tạo máy, may mặc… và cả lao động phổ thông.

May Minh Anh tại Nghệ An hiện có 3 nhà máy với gần 15.000 người lao động, thời gian qua để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, các nhà máy liên tục tuyển dụng lao động và đưa ra nhiều chính sách đãi ngộ.

Tại nhà máy May Minh Anh – Kim Liên, ngay từ tháng làm việc đầu tiên, người lao động đã được tham gia đầy đủ BHXH và hưởng mức thu nhập ổn định. Bình quân mỗi tháng, người lao động có thể đạt từ 8 – 12 triệu đồng nhờ hình thức trả lương sản phẩm kết hợp với nhiều khoản thưởng và hỗ trợ hấp dẫn. Cụ thể như hỗ trợ lương sản phẩm 1.600.000 đồng/tháng; thưởng xếp loại 200.000 đồng/tháng; thưởng năng suất và doanh thu tổ chuyền lên đến 28% lương sản phẩm; với những lao động gắn bó lâu dài, sau 12 tháng làm việc còn được nhận thêm khoản phụ cấp thâm niên từ 100.000 – 600.000 đồng/tháng

Không chỉ quan tâm đến thu nhập, công ty còn chú trọng đến đời sống và phúc lợi của người lao động. Hằng tháng, người lao động được hỗ trợ chi phí đi lại, nhà ở với số tiền 700.000 đồng, miễn phí bữa ăn giữa ca và có xe đưa đón. Đặc biệt, lao động nữ được hưởng những chính sách riêng như phụ cấp kinh nguyệt, hỗ trợ vắt sữa,… tạo môi trường làm việc nhân văn và công bằng. Công ty cũng tổ chức sôi nổi các hoạt động văn nghệ, thể thao, du lịch cho người lao động.

Doanh nghiệp Nghệ An “mạnh tay” đãi ngộ để thu hút người lao động
Công ty CP May Minh Anh – Kim Liên chăm lo chu đáo chế độ chính sách cho người lao động

Ông Phan Đình Tài – Chủ tịch Công đoàn Công ty CP May Minh Anh – Kim Liên cho biết, công ty cam kết đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động trong 3 tháng đầu tiên lên đến 8.700.000 đồng /tháng. Đây là giai đoạn người lao động bắt đầu làm quen với dây chuyền sản xuất, rèn luyện tay nghề và thích nghi với môi trường mới. Việc duy trì mức thu nhập ổn định giúp người lao động yên tâm trong công việc tạo nền tảng để họ nhanh chóng bắt nhịp và gắn bó lâu dài. Để chăm lo cho người lao động, lãnh đạo công ty rất quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của công đoàn. Những năm qua, Công đoàn công ty đã hoạt động rất tích cực với chuỗi hoạt động thiết thực chăm lo, gắn kết người lao động

Đơn cử như Công đoàn tổ chức nấu chè, pha nước chanh, cung cấp đá lạnh giải nhiệt tại các xưởng, giúp công nhân bớt mệt mỏi, lấy lại sức khỏe trong giờ làm việc; kịp thời động viên, thăm hỏi, hỗ trợ khi người lao động ốm đau, bệnh tật hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống; tổ chức sôi nổi các hoạt động trong ngày ngày Lễ, Tết; tổ chức Bữa cơm Công đoàn với suất ăn nâng cao, không khi vui vẻ cho hàng nghìn công nhân lao động; tổ chức hoạt động chào cờ hướng đến các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng trong năm.

“Chúng tôi rất phấn khởi khi luôn nhận được nhiều đánh giá, ghi nhận của người lao động về công ty và họ mong muốn được gắn bó lâu dài, chung sức xây dựng công ty phát triển bền vững” - Ông Phan Đình Tài nói.

Doanh nghiệp Nghệ An “mạnh tay” đãi ngộ để thu hút người lao động
Nghệ An tổ chức Ngày hội việc làm để kết nối cung - cầu lao động

Thời gian qua, cùng với đẩy mạnh thu hút đầu tư, tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền về nhu cầu cần tuyển dụng của các doanh nghiệp, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành từng bước gắn kết giữa đào tạo nghề với nhu cầu cần tuyển lao động của doanh nghiệp. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An đã vào cuộc rất tích cực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động, nhất là doanh nghiệp FDI đầu tư vào địa bàn.

Ông Lê Tiến Trị - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An cho biết, đi cùng với công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư trong các thủ tục, Ban cũng luôn tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp tuyển dụng lao động để đáp ứng yêu cầu sản xuất. Thời gian qua, Ban đã tăng cường tuyên truyền rộng rãi về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đến người lao động, người dân; phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các trường dạy nghề tổ chức nhiều hoạt động kết nối công tác tuyển dụng lao động; tổ chức Ngày hội việc làm với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp và hàng nghìn người lao động. Trong năm 2025, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tổ chức 3 Ngày hội việc làm tại 3 địa điểm, đó là khu công nghiệp VSIP, khu công nghiệp WHA, Nam Cấm và khu công nghiệp Hoàng Mai I, II

Năm 2025, Tỉnh uỷ Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 08/01/2025 và Đề án số 40-ĐA/TU ngày 02/01/2025 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm, thu hút lao động cho các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2025 – 2030”. Địa phương này đang tập trung đồng bộ các giải pháp để thu hút số lượng lớn lao động tại địa phương và lao động của tỉnh Nghệ An đang làm việc ở các tỉnh, thành trở về quê hương làm việc.
Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Công đoàn phường Phúc Lợi bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính cho Chủ tịch, kế toán Công đoàn cơ sở

Công đoàn phường Phúc Lợi bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính cho Chủ tịch, kế toán Công đoàn cơ sở

Ngày 4/12, Công đoàn phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các Công đoàn cơ sở trên địa bàn phường. Hội nghị nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở.
Lan tỏa tri thức, chăm lo sức khỏe phụ nữ trong thời đại mới

Lan tỏa tri thức, chăm lo sức khỏe phụ nữ trong thời đại mới

Ngày 4/12, tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, không gian sinh hoạt của Câu lạc bộ Nữ khoa học quý IV/2025 trở nên sôi nổi và ấm áp khi đông đảo nữ cán bộ, giảng viên đến từ các Viện nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng cùng hội viên Câu lạc bộ Nữ khoa học LĐLĐ Thành phố tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề về dự phòng và tầm soát phát hiện sớm các bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ.
Xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc từ vai trò Công đoàn

Xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc từ vai trò Công đoàn

Trong năm 2023 - 2025 Công đoàn Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy đã ghi dấu bằng nhiều đổi mới thiết thực, hướng mạnh vào chăm lo quyền lợi, nâng cao đời sống và bồi dưỡng năng lực cho 243 đoàn viên. Với cách làm bài bản, sáng tạo, Công đoàn nhà trường trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn và giàu tính đổi mới.
Công đoàn phường Tương Mai vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Công đoàn phường Tương Mai vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Vừa được thành lập và bước vào nhiệm kỳ đầu tiên, Công đoàn phường Tương Mai xác định nhiệm vụ trọng tâm là chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động và xây dựng tổ chức vững mạnh từ cơ sở. Từ rà soát, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn đến kiện toàn tổ chức, Công đoàn phường đang cho thấy quyết tâm đồng hành cùng người lao động, tạo nền tảng để hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Keo dán Đức Anh thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Keo dán Đức Anh thành công tốt đẹp

Được sự hướng dẫn của Công đoàn xã Phù Đổng, Công đoàn Công ty Cổ phần keo dán Đức Anh vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Quan tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Quan tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội cho biết, một trong những kết quả nổi bật của Công đoàn các Trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội năm học 2024 - 2025 vừa qua là quan tâm, chú trọng làm tốt công tác xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Công đoàn xã Thường Tín: Hành trình gắn kết người lao động

Công đoàn xã Thường Tín: Hành trình gắn kết người lao động

Những năm qua, vai trò của tổ chức Công đoàn càng được thể hiện rõ nét trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và tạo động lực làm việc cho người lao động. Tại xã Thường Tín (Hà Nội), Công đoàn đã trở thành điểm tựa tin cậy, là cầu nối gắn kết người lao động với doanh nghiệp thông qua hàng loạt mô hình thiết thực, hiệu quả và giàu tính nhân văn.
Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động

Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đã được các cấp Công đoàn Thủ đô chú trọng triển khai, đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, nâng cao trách nhiệm và củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn.
Trên 15.900 lao động nữ được khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí

Trên 15.900 lao động nữ được khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí

Thực hiện Mô hình “Sức khỏe của bạn”, giai đoạn 2023 - 2025, đã có 15.906 nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô được khám sức khỏe, khám tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Xem thêm
Phiên bản di động