Đoàn thanh niên Công an huyện Thường Tín Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Công an huyện Thường Tín đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027.
Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người lao động LĐLĐ huyện Thường Tín: Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa sâu rộng

Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2018-2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2018-2022.

Đoàn thanh niên Công an huyện Thường Tín Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027
Lãnh đạo Huyện đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Đoàn Thanh niên Công an huyện là luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng ủy Công an huyện giao cho. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho chiến sĩ Công an huyện gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, điều lệnh xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ, thi đua thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu công tác chuyên môn; xung kích, tiên phong trong đấu tranh trấn áp, kiềm chế tội phạm, bảo vệ bình yên cho nhân dân; thành lập các trang, hội nhóm trên không gian mạng, tăng cường kết nối với người dân 29 xã, thị trấn.

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Công an huyện cũng tích cực tham gia công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; tham gia các phong trào xung kích tình nguyện như hiến máu tình nguyện; hoạt động nhân đạo từ thiện; bảo vệ môi trường; duy trì phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao...

Từ hoạt động phong trào Đoàn, đã có 39 đồng chí được kết nạp vào Đảng. Đoàn Thanh niên Công an huyện luôn là lá cờ đầu trong hoạt động công tác Đoàn Thanh niên khối công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện, và đã được các cấp bộ Đoàn tặng bằng khen, giấy khen.

Đoàn thanh niên Công an huyện Thường Tín Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027
Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, chức danh Bí thư Chi đoàn được bầu trực tiếp tại Đại hội.

Ngoài ra, Đại hội lần thứ IV cũng bầu tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy Ban kiểm tra đảm bảo về chất lượng, có nhiệt huyết, có uy tín, giỏi kỹ năng, nghiệp vụ; gắn bó với thanh niên, sâu sát cơ sở, làm việc chủ động, sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó; thể hiện rõ vai trò thủ lĩnh thanh niên.

Coi trọng yếu tố tự tu dưỡng, tự rèn luyện, phấn đấu vươn lên của mỗi cán bộ đoàn; kiên quyết không để có cán bộ Đoàn trong Công an huyện mắc biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Triển khai hiệu quả chương trình “Rèn luyện đoàn viên theo 6 điều Bác Hồ dạy” phù hợp với tình hình mới.

Tại Đại hội lần này đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành khoá mới; đồng chí Lê Văn Thắng được đại hội tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Bí thư Đoàn Công an huyện nhiệm kỳ 2022-2027. Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thương Tín nhiệm kỳ 2022-2027.

Đoàn thanh niên Công an huyện Thường Tín Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành khóa IV.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Đức Thọ - Huyện Ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn, đã ghi nhận và đánh giá cao sự đầu tư, nghiêm túc cũng như tinh thần trách nhiệm của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an huyện Thường Tín trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng với Ban Chấp hành khóa mới. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an huyện Thường tín sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh vốn có, để xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện, tiếp tục là lá cờ đầu trong phong trào đoàn của huyện Thường Tín.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Công an huyện phấn đấu 100% đoàn viên được tham gia học tập quán triệt nghị quyết của Đảng, Đoàn; 100% đoàn viên sử dụng và ứng dụng thành thạo tin học trong công việc chuyên môn; giới thiệu từ 20 đến 30 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp; 70% đoàn viên tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao; tổ chức kết nghĩa, phối hợp hoạt động thường xuyên từ 2 đến 3 chi đoàn bạn; xây dựng 5 công trình, phần việc thanh niên.
K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động