Đoàn giám sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc tại Bộ Tư pháp

(LĐTĐ) Chiều 17/12, Đoàn giám sát của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Bộ Tư pháp về giám sát công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Bộ Tư pháp.
Khẳng định vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng Nâng cao chất lượng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Tham gia buổi làm việc có các đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra, Ban Chính sách và Pháp luật, Ban Tài chính của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam. Về phía Bộ Tư pháp có đồng chí Phan Chí Hiếu - Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; đồng chí Khương Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Công đoàn Bộ và đại diện Thanh tra Bộ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân Bộ Tư pháp.

Ban Thanh tra nhân dân Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2021 hiện nay được bầu tại Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ năm 2019, gồm 7 đồng chí. Bên cạnh đó là 24/25 Ban Thanh tra nhân dân tại các đơn vị có Công đoàn cơ sở và những năm qua các đơn vị đều đều đảm bảo kiện toàn lại khi hết nhiệm kỳ, riêng Công đoàn cơ quan Liên đoàn Luật sư nhiệm kỳ này chưa kiện toàn bầu lại Ban Thanh tra nhân dân.

Đoàn giám sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc tại Bộ Tư pháp
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân Bộ Tư pháp.

Hàng năm, Ban Thanh tra nhân dân Bộ Tư pháp đều xây dựng Kế hoạch hoạt động kèm dự toán ngân sách trình Ban Thường vụ Công đoàn Bộ phê duyệt. Nội dung giám sát tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, nghị quyết Hội nghị công chức, nội quy, quy chế của cơ quan; giám sát việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động như việc thực hiện các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, chế độ thai sản, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ làm thêm ngoài giờ.

Ban Thanh tra nhân dân cũng tiến hành giám sát bếp ăn của Bộ như công tác vệ sinh, công tác nhập thực phẩm, lưu mẫu, quy trình chế biến…; giám sát công tác y tế như việc thực hiện kế hoạch khám sức khoẻ định kỳ, tư vấn chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho cán bộ…; giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19…

Ngoài ra, thực hiện các hoạt động giám sát khác như giám sát việc thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính, kiểm tra, sát hạch, tiếp nhận vào làm công chức Bộ Tư pháp.

Đoàn giám sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc tại Bộ Tư pháp
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Công đoàn Bộ và Ban Thanh tra nhân dân còn lắng nghe ý kiến, nắm bắt được tâm tư của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động liên quan đến điều kiện, trang thiết bị làm việc… để có đề xuất, kiến nghị đảm bảo và cải thiện môi trường làm việc; tham gia góp ý vào quy chế chi tiêu nội bộ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ và giải pháp nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Bộ Tư pháp…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Tinh đã ghi nhận kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Bộ Tư pháp và đề nghị, Công đoàn Bộ và Ban Thanh tra nhân dân phát huy các kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện đúng quy định của Luật thanh tra, Hướng dẫn 1271/HD-TLĐ, Nghị định 159/2016/NĐ-CP. Đồng chí Nguyễn Kim Tinh cũng mong muốn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân của Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân Bộ Tư pháp, đồng chí Ngọ Duy Hiểu khẳng định nhận thức về việc thực hiện dân chủ cơ sở tại Bộ Tư pháp rất đầy đủ và được coi trọng. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị Công đoàn Bộ Tư pháp thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của cấp trên, tiếp tục nghiên cứu mô hình Công đoàn Bộ, Ban Thanh tra nhân dân Bộ để đảm bảo phù hợp, khoa học.

Đồng thời, kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống, nhất là sự quan tâm, ủng hộ của Người đứng đầu; tăng cường năng lực cho cán bộ công đoàn, cán bộ thanh tra...

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cho biết, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ đánh giá cao và tin tưởng Công đoàn Bộ và Ban Thanh tra nhân dân Bộ Tư pháp, từ đó ngày càng giao nhiều nhiệm vụ hơn. Ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thứ trưởng cho biết, Ban Cán sự Đảng sẽ chỉ đạo Công đoàn Bộ Tư pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.

Tin khác

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Xem thêm
Phiên bản di động