Đoàn đại biểu Công đoàn quận Hoàng Mai báo công dâng Bác

(LĐTĐ) Ngày 12/11, tại Quảng trường Ba Đình, Đoàn đại biểu Công đoàn quận Hoàng Mai do Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bùi Thị Ngọc Thủy làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Khẳng định vai trò, vị thế của Công đoàn quận Hoàng Mai Gắn biển tên Thiếu tướng Đặng Trần Đức cho tuyến phố ở quận Hoàng Mai Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội dự lễ gắn biển 2 công trình xây dựng tại quận Hoàng Mai

Với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đoàn đại biểu Công đoàn quận Hoàng Mai báo công dâng Bác
Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt Đoàn đại biểu Công đoàn quận Hoàng Mai báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy bày tỏ: “Hôm nay, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước anh linh của Bác, Đoàn đại biểu Cán bộ quản lý, cán bộ Công đoàn cùng các “Công nhân giỏi”, cá nhân điển hình trong phong trào “Sáng kiến sáng tạo” cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Ban Chấp hành LĐLĐ quận Hoàng Mai vô cùng xúc động và tự hào với lòng thành kính biết ơn, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao trời biển của Bác, kính dâng lên Bác lẵng hoa tươi thắm và xin được báo cáo với Bác những kết quả mà công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Hoàng Mai đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” năm 2023”.

Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước”, “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt đều là những bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, trong thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai đã bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo của Ban Thường vụ quận ủy Hoàng Mai, triển khai bài bản, hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi” phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Lao động sáng tạo”, thi đua dạy tốt học tốt, phát triển và nâng cao hiệu quả các phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Sáng kiến sáng tạo” trong CNVCLĐ…

Đoàn đại biểu Công đoàn quận Hoàng Mai báo công dâng Bác
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong năm 2023, đông đảo CNVCLĐ quận Hoàng Mai đã nhiệt tình hưởng ứng phong trào “Thi đua lao động giỏi, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn quận đã hăng hái tham gia rèn luyện tay nghề, trình độ chuyên môn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, tạo ra của cải vật chất góp phần hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Công đoàn khối Giáo dục đã tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo nhà trường, bám sát chức năng nhiệm vụ, quan tâm chăm lo đến giáo viên, nhân viên để các thầy cô nhiệt huyết phấn đấu cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của quận, dồn hết tâm sức cho đàn em thân yêu.

Đoàn đại biểu Công đoàn quận Hoàng Mai báo công dâng Bác
Các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Thông qua việc thực hiện các phong trào, đã có gần 2.000 lượt công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, trong đó có 74 “Công nhân giỏi” cấp quận; Đã có hơn 4.000 sáng kiến cấp cơ sở làm lợi hơn 200 tỷ đồng, 31 sáng kiến tiêu biểu, 27 nhà giáo Hoàng Mai tâm huyết sáng tạo, nhiều cán bộ quản lý giáo dục được LĐLĐ quận khen thưởng. Có nhiều công trình sản phẩm có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa được gắn biển, khen thưởng.

Cùng với các phong trào thi đua, thấm nhuần lời dạy của Bác, để phấn đấu trở thành những cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ Công đoàn quận Hoàng Mai luôn trau dồi lý tưởng, tận tụy trong công việc chuyên môn, phát huy nhiệt tình trách nhiệm, đoàn kết tuyên truyền vận động CNVCLĐ tham gia các các hoạt động, các phong trào thi đua từ quận đến cơ sở để cùng chung tay xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn xứng đáng với niềm tin mà Đảng và Bác giao phó.

Đoàn đại biểu Công đoàn quận Hoàng Mai báo công dâng Bác
Công nhân lao động quận Hoàng Mai vinh dự đón nhận Danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2023.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu cán bộ quản lý, cán bộ Công đoàn và CNVCLĐ quận Hoàng Mai xin hứa tuyệt đối trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác đã chọn; không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, ra sức học tập, rèn luyện; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
Xem thêm
Phiên bản di động