Đỗ Duy Mạnh: Cuộc chiến sắp tới sẽ không dễ dàng cho cả Viettel và Hà Nội FC

(LĐTĐ) Chiều 7/11, Câu lạc bộ Hà Nội có buổi tập trên sân vận động Cẩm Phả, Quảng Ninh để chuẩn bị cho lượt trận cuối trước đội chủ nhà Than Quảng Ninh vào chiều mai (8/11). Trước buổi tập, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã có những thông tin chia sẻ với truyền thông.
Ông Chu Đình Nghiêm sẽ vắng mặt trong trận cuối của Hà Nội FC Bỏ lại Sài Gòn, Hà Nội FC tiếp tục cuộc đua vô địch

Trước đó, ngày 6/11, Duy Mạnh và Đình Trọng đã quay trở lại tập cùng với toàn đội, hiện tại 2 cầu thủ đều đang tuân thủ phác đồ điều trị cũng như tập luyện theo hướng dẫn của các bác sĩ.

Duy Mạnh chia sẻ với báo chí về tình trạng phục hồi chấn thương của bản thân và Đình Trọng trước buổi tập: "Khả năng hồi phục chấn thương của cả 2 được đánh giá là đang tiến triển khá tốt. Sắp tới, Duy Mạnh và Đình Trọng sẽ được ra sân tập luyện nhiều hơn để có thể trở lại trạng thái tốt nhất, mong sớm trở thi đấu".

Ngoài ra, trung vệ của đội tuyển quốc gia cũng đánh giá về khả năng vô địch của Hà Nội FC: "Hiện tại cơ hội vô địch được chia đều cho cả Hà Nội và Viettel. Đây là trận cuối cùng của mùa giải, chắc chắn cả 2 sẽ thi đấu hết mình để cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt".

Đỗ Duy Mạnh cho rằng, thể thức thi đấu mới của mùa giải 2020 cũng giúp cho không chỉ cuộc đua vô địch, mà cả cuộc chiến trụ hạng cũng trở nên kịch tính hơn rất nhiều, nếu sảy chân ở một hoặc 2 trận thì kết quả cũng sẽ thay đổi nhanh chóng.

Theo Duy Mạnh, hiện tại Viettel đang có lợi thế hơn so với Hà Nội trong cuộc chiến giành chức vô địch. Tuy nhiên, đây sẽ là trận đấu không dễ dàng cho cả 2 đội, bởi cả 2 đối thủ của họ là Than Quảng Ninh và Sài Gòn đều rất mạnh.

Đỗ Duy Mạnh: Cuộc chiến sắp tới sẽ không dễ dàng cho cả Viettel và Hà Nội FC
Hà Nội FC tập luyện trên sân vận động Cẩm Phả, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Than Quảng Ninh ở vòng 7 V-League 2020.
Đỗ Duy Mạnh: Cuộc chiến sắp tới sẽ không dễ dàng cho cả Viettel và Hà Nội FC
Tại vòng 6 vừa qua, Quang Hải và các đồng đội đã có một trận cầu đẹp mắt trước đối thủ Sài Gòn FC.
Đỗ Duy Mạnh: Cuộc chiến sắp tới sẽ không dễ dàng cho cả Viettel và Hà Nội FC
Hà Nội FC đang đứng trước rất nhiều khó khăn trong cuộc đua vô địch của mùa giải 2020.
Đỗ Duy Mạnh: Cuộc chiến sắp tới sẽ không dễ dàng cho cả Viettel và Hà Nội FC
Duy Mạnh cùng với Đình Trọng sau một thời gian dài điều trị chấn thương đã trở lại tập cùng toàn đội, chuẩn bị cho lượt trận cuối.
Đỗ Duy Mạnh: Cuộc chiến sắp tới sẽ không dễ dàng cho cả Viettel và Hà Nội FC
Tạm gác lại "siêu phẩm" vào lưới của Sài Gòn FC, Quang Hải đang hạ quyết tâm cùng Hà Nội FC chiến thắng đội bóng đất Mỏ.
Đỗ Duy Mạnh: Cuộc chiến sắp tới sẽ không dễ dàng cho cả Viettel và Hà Nội FC
Dù đã trở lại tập cùng các đồng đội, khả năng ra sân của trung vệ Trần Đình Trọng vẫn đang để ngỏ.
Đỗ Duy Mạnh: Cuộc chiến sắp tới sẽ không dễ dàng cho cả Viettel và Hà Nội FC
Tại vòng 6, Văn Hậu đã có trận đầu chính thức ra sân trong đội hình xuất phát của đội bóng Thủ đô kể từ khi trở về Việt Nam.

Câu lạc bộ Hà Nội sẽ gặp Than Quảng Ninh ở lượt trận cuối V-League 2020 vào 17h ngày 8/11, đây là trận đấu khó khăn của đội bóng Thủ đô khi vắng bóng ông Chu Đình Nghiêm trên băng ghế huấn luyện, trận đấu cùng giờ sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất giữa Sài Gòn FC và Viettel.

Hiện tại, Viettel đang có lợi thế hơn Hà Nội FC 2 điểm, đoàn quân của ông Trương Việt Hoàng chỉ cần thắng Sài Gòn FC để giành chức vô địch. Trong khi đó, Hà Nội FC đã không còn quyền tự quyết khi một mặt buộc phải thắng Than Quảng Ninh, mặt còn lại phải phụ thuộc kết quả trận đấu trên sân Thống Nhất.

Anh Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Xem thêm
Phiên bản di động