Điều gì tạo hấp lực cho ‘thỏi nam châm’ The Center tại Nam Phú Quốc?

(LĐTĐ) Nói đến những thị trấn đẹp nhất châu Âu, không thể không nhắc tới Taormina, một địa danh du lịch nổi tiếng thuộc vùng Địa Trung Hải. Nơi đây, mọi ngóc ngách đều làm mê đắm lòng người. Thị trấn này cùng kiến trúc Địa Trung Hải chính là cảm hứng để Sun Group và các đối tác kiến tạo The Center - khu shophouse sống động, độc đáo bậc nhất Nam đảo Ngọc.

Kiến trúc “níu chân người”

Điều gì tạo hấp lực cho ‘thỏi nam châm’ The Center tại Nam Phú Quốc?
Shophouse The Center tại Nam Phú Quốc mang phong cách kiến trúc Địa Trung Hải đặc trưng.

Mang đậm phong cách kiến trúc Địa Trung Hải (vốn được xem là kết tinh của nhiều loại hình nghệ thuật), về tổng thể, shophouse The Center thuộc dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence như một bức tranh đa màu, đa phong cách. Trong đó, có màu xám của con đường dạo bộ; màu đỏ thẫm của mái nhà; màu xanh lam của trời, nước; màu hồng xen lẫn màu nâu đất của các bức tường… Khoe sắc trong ánh nắng vàng ruộm vùng biển nhiệt đới là những loài hoa rực rỡ nhất, những vườn cảnh, sân chơi; công trình tiện ích, cùng hành lang dài chạy dọc hàng hiên. Tất cả hoà trong một tổng thể kiến trúc, mang tới vẻ đẹp yên bình, quyến rũ cho không gian nghỉ dưỡng, thưởng ngoạn đẳng cấp này.

Thiết kế của The Center cũng chính là tổng hoà của ngôn ngữ hội hoạ, nhiếp ảnh, điêu khắc với màu sắc, đường nét, bố cục, ánh sáng, hình khối, không gian… được bố trí khoa học, chặt chẽ. Tất cả thể hiện sự tráng lệ của công trình cũng như sự thịnh vượng của chủ sở hữu. Đồng thời mang đậm phong cách của thị trấn cổ tích Taormina.

Nếu ở Taormina, cảnh quan nhìn từ ngọn núi cao như thôi miên giác quan du khách; những di tích cổ và các con đường ngập tràn các tiệm cà phê luôn khiến người ta “lạc bước” không muốn về. Thì đến The Center, du khách cũng có thể vừa dạo bộ, tìm mua những mặt hàng độc đáo, thưởng thức những đồ uống nổi tiếng, lại vừa có thể ngắm núi cao, biển xanh, cát trắng, nắng vàng…

“Nhận thấy Nam đảo Ngọc sở hữu địa hình tương đồng với Địa Trung Hải: giật cấp cùng những triền đồi thoải dốc, nối dài ra biển, nơi giao thoa giữa núi non đất trời, trong suốt nửa thập kỷ qua, Sun Group cùng các đối tác đã kỳ công kiến tạo tại đây một thị trấn Địa Trung Hải phiên bản Việt độc đáo. Chúng tôi mong muốn xây dựng những công trình trở thành kiệt tác kiến trúc trường tồn với thời gian. Trong đó, The Center, đúng như tên gọi của nó, chính là tâm điểm”, ông Nguyễn Tiến Hồng Dương, Trưởng Ban Quản lý thiết kế Sun Group Vùng miền Nam chia sẻ.

Đặc biệt, nhằm đáp ứng mục tiêu số 1 là kinh doanh thương mại, shophouse The Center được thiết kế chiều cao 5 tầng, 2 mặt tiền rộng 8 – 15m, có thể khai thác linh hoạt nhiều loại hình kinh doanh khác nhau để đón lượng du khách khổng lồ. Trong đó, 6 ngành hàng sẽ được ưu đãi khi kinh doanh tại The Center nói riêng và thị trấn Địa Trung Hải nói chung gồm: Lưu trú, F&B, Spa, Thời trang, Nghệ thuật và Du lịch – lữ hành.

Vị trí “trái tim nằm giữa trái tim”

Tọa lạc đắc địa tại tâm mạch thị trấn Địa Trung Hải phiên bản Việt – trung tâm mới phía Nam đảo Ngọc, phía Tây giáp khu shophouse mặt biển Sun Premier Village Primavera, phía Đông giáp khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi, phía Nam giáp Ga đi cáp treo Hòn Thơm, kế cận các công trình biểu tượng, The Center bao gồm 364 căn nhà phố thương mại (shophouse) hướng biển.

Điều gì tạo hấp lực cho ‘thỏi nam châm’ The Center tại Nam Phú Quốc?
The Center nằm tại trung tâm của Nam Phú Quốc - thủ phủ du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí mang tầm quốc tế.

Trong tương lai không xa, thị trấn Địa Trung Hải sẽ trở thành trung tâm Phú Quốc – một thành phố trẻ đa chức năng: là nơi nghỉ dưỡng trong mơ, nơi sống lý tưởng, nơi kinh doanh phồn thịnh… Dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence và nhất là The Center - tâm mạch của thị trấn Địa Trung Hải, càng có vị trí đắt giá để tận hưởng các dịch vụ cao cấp, chiêm ngưỡng cảnh sắc của núi non, trời biển. Bởi ngay phía trước mặt là bờ biển diễm lệ cùng bến cảng phồn hoa Sun Premier Village Primavera; phía sau, trên đồi là những tòa căn hộ cao tầng được thiết kế để trở thành biểu tượng mới của Phú Quốc. Vây quanh là hàng loạt công trình biểu tượng, tổ hợp vui chơi giải trí, khách sạn, nhà hàng, quán bar… sôi động suốt 365 ngày trong năm.

Đặc biệt, với việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch chung Phú Quốc đến năm 2030, Nam đảo sẽ trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí mang tầm quốc tế. Khi đó, giá trị của shophouse The Center càng được nâng lên gấp bội.

Tiện ích trong tầm tay

Cũng bởi thế mạnh là tâm mạch của Địa Trung Hải mà từ The Center, du khách rất dễ dàng tiếp cận hệ thống 60 tiện ích của thị trấn này. Tiêu biểu như chuỗi dịch vụ, thương mại tại tổ hợp Central Village với tháp đồng hồ cao 75m, lấy cảm hứng từ quảng trường và tháp chuông St. Marks (Ý), ga đi cáp treo Hòn Thơm dẫn về tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hon Thom Nature Park, tổ hợp ẩm thực sát biển với đa dạng các món ngon trên thế giới…

Ngay tại The Center, hệ thống tiện ích nội khu cũng được kỳ công kiến tạo. Ví như các bậc thềm, đường dạo bộ…, thay vì lát đá thông thường, chủ đầu tư sử dụng đá nguyên khối. Dù khó khăn hơn nhiều trong quá trình vận chuyển nhưng lại mang đến cảm giác gắn kết giữa con người với thiên nhiên. Các tiểu cảnh, công trình tiện ích nơi đây cũng được xây thành biểu tượng, bao gồm: đấu trường La Mã, Cổng khải hoàn, tàn tích cổng đá Pompeii gợi nhớ tới câu chuyện về một đế chế La Mã xưa… Thậm chí những bậc thang đi bộ dẫn thẳng ra biển, quảng trường nghệ thuật, vườn treo, các tượng điêu khắc, đài phun nước, nhiều góc check-in ấn tượng… đều sáng bừng cảm hứng Địa Trung Hải.

Điều gì tạo hấp lực cho ‘thỏi nam châm’ The Center tại Nam Phú Quốc?
Với hệ thống tiện ích đầy đủ, thị trấn Địa Trung Hải, đặc biệt là shophouse The Center sẽ thu hút đông đảo du khách.

Không dừng lại ở công cuộc tạo dựng các công trình kiến trúc cùng dịch vụ cao cấp, với chiến lược thâm canh lâu dài tại Nam đảo, Sun Group còn thổi hồn vào vùng đất này bằng việc liên tiếp tổ chức những lễ hội văn hoá, các show trình diễn thời trang, nghệ thuật mang tầm quốc tế. Hưởng lợi từ chiến lược độc đáo này và với vị trí đắt giá kể trên, The Center sẽ trở thành nơi sầm uất, thu hút khách bậc nhất khu vực. Chưa kể, nằm trong 6% quỹ đất hiếm hoi được quy hoạch phát triển đô thị của Phú Quốc (sở hữu lâu dài), tiềm năng gia tăng giá trị của các sản phẩm nơi đây là vô cùng lớn. Đồng nghĩa với việc mang đến lợi nhuận cao cho nhà đầu tư.

“Với phiên bản giới hạn, 364 căn shophouse The Center có thể khai thác linh hoạt, để làm mini hotel hoặc kinh doanh... sinh lời bền vững”, bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, Phó Tổng Giám đốc thường trực Sun Property (thành viên của Tập đoàn Sun Group) cho biết.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4,1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, phù hợp với đi chơi quanh khu vực miền Bắc. Trong đó, du lịch trải nghiệm đang là lựa chọn của nhiều người trẻ. Dưới đây là một số địa điểm hấp dẫn, thú vị ở miền Bắc mà du khách có thể tham khảo cho chuyến nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là “thời điểm vàng” để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá rẻ bất thường….
Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

(LĐTĐ) Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 2 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 9/6, với chủ đề “Chuyến tàu huyền thoại” nhằm quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hoá, du lịch đặc trưng của TP.HCM.
VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

(LĐTĐ) Với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ và 55 tỉnh, thành phố của Việt Nam, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2024 đã thể hiện sự quyết tâm cao của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và doanh nghiệp cả nước, đồng lòng chung tay phát triển du lịch nhanh, bền vững, hiệu quả, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

(LĐTĐ) Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa chia sẻ các điểm đến có giá phòng trung bình thấp nhất châu Á, phù hợp với những tín đồ mê du lịch tiết kiệm. Trong đó, Huế là nơi du khách có thể tận hưởng mức giá phòng cạnh tranh nhất, đứng top 3 của danh sách này.
Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 12/4, tại huyện Thanh Oai, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức tổ chức tọa đàm "Giải pháp phát triển tuyến du lịch trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức, thúc đẩy kết nối các điểm đến di tích - di sản và làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024: Du lịch bền vững, kiến tạo tương lai

Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024: Du lịch bền vững, kiến tạo tương lai

(LĐTĐ) Dự kiến, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024 sẽ diễn ra từ ngày 5 - 7/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, mang tới một không gian kết nối và hàng ngàn cơ hội giao thương, hợp tác đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp, đối tác trong ngành Du lịch Việt Nam và quốc tế.
Phát huy tiềm năng du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Kiên Giang

Phát huy tiềm năng du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Kiên Giang

(LĐTĐ) Ngày 11/4, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2024 đã diễn ra hội nghị “Xúc tiến, quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Kiên Giang tại Hà Nội”.
Xúc tiến, quảng bá du lịch 4 tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh

Xúc tiến, quảng bá du lịch 4 tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024, 4 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh với chủ đề “Một hành trình - Nhiều trải nghiệm”.
Xem thêm
Phiên bản di động