Dịch vụ xe công nghệ, vận tải đắt khách ngày cận Tết

(LĐTĐ) Với nhiều ngành nghề, ngày 28 Tết đã là ngày hoạt động cuối cùng. Tuy nhiên, riêng với ngành dịch vụ vận chuyển, cụ thể như: Giao hàng, lái xe công nghệ, taxi, hay ngay cả vận tải hàng hoá,.. vẫn tất bật hoạt động để phục vụ mọi nhu cầu đi lại và vận chuyển của người dân trong những ngày Tết.
Thị trường thực phẩm ngày cận Tết giá ổn định, hàng hóa dồi dào Nhộn nhịp thu hoạch cam phục vụ thị trường Tết

Khan hiếm xe ngày cận Tết

Qua ghi nhận thực tế, trong mấy ngày gần đây, nhiều khách hàng tại Hà Nội phải chật vật để gọi taxi, xe ôm công nghệ dù giá cước nhiều thời điểm tăng rất cao.

Điển hình như, vào tối 19/1, anh Huy Tuấn (trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) phải mất hơn nửa tiếng mới có thể gọi được một chuyến xe ôm công nghệ đến khu vực quận Hoàn Kiếm để tham dự một cuộc liên hoan cuối năm.

“Vì tiệc liên hoan có rượu, bia nên tôi không muốn tự lái xe mà đặt xe công nghệ. Lúc tôi đặt xe là khung giờ cao điểm nên giá taxi lên quá cao, tôi đành phải chọn phương án di chuyển bằng xe ôm. Tuy nhiên, các ứng dụng đặt xe liên tục thông báo tài xế xung quanh đều đang bận hoặc không có tài xế. Phải chờ hơn nửa tiếng, mới có một tài xế nhận chuyến đi của tôi”, anh Tuấn chia sẻ.

Ngành dịch vụ xe công nghệ, vận tải nhộn nhịp ngày cận Tết
Theo chia sẻ của nhiều người dùng, những ngày cận Tết, việc đặt dịch vụ gọi xe công nghệ khá khó khăn.

Sáng nay (20/1), chị Mai Hương (trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) cũng phải chờ lâu hơn mọi ngày để đặt xe GrabCar di chuyển sang Hà Đông chúc Tết sớm một người họ hàng. Theo chị Hương, giá cước gọi xe từ cuối tuần trước cũng bắt đầu tăng so với những ngày bình thường.

“Mấy ngày nay, gần như lúc nào tôi mở ứng dụng để đặt xe taxi cũng thấy hiện thông báo giá cước cao hơn do nhu cầu nhu cao”, chị Hương cho biết và nói thêm cuốc xe sáng nay chị đi từ Đội Cấn sang Yên Nghĩa, Hà Đông mất gần 400.000 đồng, trong khi hồi đầu tháng cũng quãng đường này chỉ gần 200.000 đồng. Như vậy, hiện tại mức giá cao gần gấp đôi.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, cũng như mong muốn có thể kiếm thêm thu nhập nên nhiều tài xế công nghệ quyết định làm việc đến hết ngày 29, 30 Tết. Theo nhiều tài xế, lượng đặt xe những ngày cận Tết tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày bình thường.

Anh Nguyễn Văn Toàn - tài xế xe công nghệ chia sẻ: “Tôi chạy xe đến hết ngày 30 Tết mới nghỉ, sinh viên về gần hết rồi, nhiều cơ quan cũng đã nghỉ nên đường đi thông thoáng hơn. Tôi chạy được số cuốc nhiều thì sẽ được thưởng. Thêm nữa, cước phí những ngày này tăng cao nên cánh lái xe chúng tôi cũng được lợi hơn”.

Giá cước tăng cao

Không chỉ với các dịch vụ gọi xe, khách hàng những ngày gần đây cũng gặp nhiều khó khăn khi muốn sử dụng các ứng dụng giao hàng. Chị Đinh Hiền, chuyên bán các mặt hàng quà tặng Tết ở quận Ba Đình cho biết, mấy ngày gần đây không dễ để có thể tìm tài xế nhận giao hàng qua các ứng dụng dù chấp nhận giá cao hơn vì nhu cầu chung những ngày gần Tết đều tăng đột biến. Do vậy, để phục vụ khách hàng của mình, chị Hiền phải tìm shipper trên các hội, nhóm trên mạng xã hội và cả các tài xế xe ôm truyền thống ở khu vực gần cửa hàng.

Ngành dịch vụ xe công nghệ, vận tải nhộn nhịp ngày cận Tết
Nhiều shipper tất bật giao hàng dịp Tết.

Chị Nguyên Thảo, chủ một shop bán đồ chơi cũng cho biết phải dùng đến dịch vụ Grab Express (lấy hàng ngay trong 15 phút) để giao nhanh cho khách. “Tuy nhiên, giá cước gần đây tăng rất cao, ví dụ cho đoạn đường tầm 7km thì giá app báo là 95.000 đồng. Nhiều khách thấy giá cước cao cũng nản và không mua hàng nữa”, chị Thảo kể.

“Nếu shop may mắn tìm được 2 - 3 đơn hàng cùng tuyến đường để ghép đơn đi chung thì mới giảm được tiền ship cho khách. Tuy nhiên, khi ghép đơn như vậy thì không dùng được mã khuyến mãi và shop mất khá nhiều thời gian ở việc canh thời điểm giá cước hợp lý để đặt đơn giao đi”, chị Thảo cho biết thêm.

Qua khảo sát, do nhu cầu đặt xe cao dịp Tết, các hãng đều áp dụng phụ phí để khuyến khích tài xế nỗ lực đảm bảo hoạt động xuyên suốt trong giai đoạn cao điểm này. Trong đó, Be áp dụng phụ phí Tết 5.000 - 20.000 đồng mỗi chuyến xe trong khung giờ từ 6h đến 22h cho tất cả dịch vụ từ ngày 20/1 đến ngày 26/1. Riêng beFood, phụ phí Tết sẽ áp dụng trong khung giờ 6h - 23h (tính từ thời điểm phát sinh chuyến xe).

Tương tự, Grab cũng thu phụ phí 5.000 đồng mỗi chuyến GrabBike, đơn hàng dịch vụ GrabMart, GrabExpress và 15.000 đồng cho mỗi chuyến GrabCar tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng...

Giai đoạn 28 Âm lịch đến mùng 5 Tết, Gojek áp dụng mức phụ phí 20.000 đồng cho mỗi chuyến GoCar tại thành phố Hà Nội và 15.000 đồng tại Hà Nội. Các dịch vụ xe ôm, giao hàng và giao đồ ăn được doanh nghiệp này thu thêm 5.000 - 7.000 đồng mỗi đơn hàng. Baemin phụ thu tối đa 10.000 đồng một đơn hàng.

“Thời điểm cận Tết hầu hết các lái xe về quê sớm, nên những ai ở lại làm sẽ nhiều đơn hơn. Số đơn hàng của mình tăng gấp đôi so với bình thường”, anh Nguyễn Văn Thanh - một shipper nói.

Không chỉ với dịch vụ nội đô, năm nay, lượng khách có nhu cầu về quê ăn Tết hay đi du lịch cũng tăng đột biến so với các năm trước. Nguyên nhân được cho là do 2 năm trước người dân không thể đi đâu nhiều do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Vì vậy, các đơn vị kinh doanh vận tải cũng chuẩn bị các phương án như tăng cường chuyến xe hay bố trí nhân sự hoạt động xuyên Tết để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá cho người dân.

Ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết: “Tính đến ngày 28 Tết, lượng khách tăng 200 - 300% so với ngày thường. Hiện nay, khoảng dưới 800 xe xuất bến 1 ngày”.

Ngoài ra, các đơn vị kinh doanh vận tải cũng niêm yết số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp, trực 24/24h để xử lý thông tin liên quan trong Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Mở rộng không gian ngành điện

Mở rộng không gian ngành điện

(LĐTĐ) Sau gần một năm có Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), kế hoạch thực hiện quy hoạch quan trọng này cuối cùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Xem thêm
Phiên bản di động