Để người lao động luôn được làm việc trong môi trường tốt hơn

(LĐTĐ) Sáng 28/7, Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 với nhiều nội dung hướng về người lao động.
Công đoàn Công ty Thoát nước Hà Nội: Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Xây dựng đội ngũ công nhân thoát nước lành nghề, tinh nhuệ

Bà Trương Hải Yến, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn tuy nhiên, Công đoàn Công ty đã vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia lao động sản xuất, luôn hoàn thành chỉ tiêu khối lượng, thực hiện tốt kế hoạch thoát nước mùa mưa, giải quyết úng ngập ngày càng chất lượng hơn, hiệu quả hơn; rút ngắn thời gian úng ngập, phục vụ tốt các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Thủ đô, góp phần xây dựng ngày càng tốt hơn đời sống, môi trường cho nhân dân Thủ đô.

Phát huy vị thế của tổ chức Công đoàn, Công đoàn Công ty Thoát nước Hà Nội đã tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động như Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm.... Trong đó, ưu tiên bố trí việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động cùng với các chế độ chính sách như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho 100% người lao động.

Để người lao động luôn được làm việc trong môi trường tốt hơn
Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội biểu dương, khen thưởng "Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu".

Công đoàn Công ty cũng tập trung làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo cho nhiều người lao động được làm việc trong môi trường tốt hơn như: Tạo điều kiện trong các hoạt động văn hóa, thể thao, trợ cấp khó khăn bằng cách đảm bảo chế độ khám sức khỏe định kỳ, tổ chức tham quan, nghỉ mát, bồi dưỡng chế độ độc hại, trao mái ấm Công đoàn nhằm động viên, giúp họ thực sự yên tâm lao động, gắn bó bền vững với doanh nghiệp.

Trong thời điểm nắng nóng năm 2023, Công đoàn cũng đề xuất với chính quyền thay đổi giờ làm việc phù hợp nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động làm việc ngoài hiện trường. Công đoàn bộ phận các đơn vị cũng đã tặng quà chống nóng cho cán bộ, công nhân viên, người lao động như đường, sữa, Viatamin C…

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tập trung duy trì tốt khu nghỉ dưỡng Công đoàn Hà Nội xanh (Hải Tiến - Thanh Hoá) để chăm lo chế độ nghỉ dưỡng ổn định, lâu dài, tái tạo sức lao động cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Tổ chức chăm lo đoàn viên, người lao động, người thân và hưu trí Công ty đi nghỉ dưỡng trong năm 2023 theo kế hoạch Công ty đảm bảo an toàn, vui vẻ.

Để thu hút người lao động, Công đoàn Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống trong đoàn viên, người lao động nhân các ngày lễ lớn như: Ngày 3/2, 8/3, 28/3, 30/4, 1/5, 19/5, 11/6, 28/6, 28/7; "Năm vì lợi ích Đoàn viên". Trong đó, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra thường xuyên việc chấp hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, CNVCLĐ trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội thông qua kiểm tra sản xuất hàng tuần, hàng tháng.

Để người lao động luôn được làm việc trong môi trường tốt hơn
Khen thưởng các cháu là con CNVCLĐ đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Bước vào 6 tháng cuối năm 2023, Công đoàn Công ty Thoát nước Hà Nội đã đề ra nhiều nhiệm vụ công tác. Trong đó, Công đoàn Công ty sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, sắp xếp chuyển đổi mô hình, cơ cấu lại lao động, thực hiện tốt chính sách đối với người lao động trong quá trình cổ phần hóa; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động…

Phấn đấu 100% cán bộ, nhân viên, đoàn viên công đoàn được quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Công đoàn; đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác..

Đồng thời, giữ vững các danh hiệu thi đua; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; phong trào phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Thi đua sáng kiến, sáng tạo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty…

Để người lao động luôn được làm việc trong môi trường tốt hơn
Đoàn viên, người lao động Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội kỷ niệm 94 năm ngày ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Được biết, trong khuôn khổ hội nghị, Công đoàn Công ty Thoát nước Hà Nội cũng đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho đồng chí Phan Hoài Nam, nguyên Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Thoát nước số 1; trao thưởng danh hiệu “gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2023; khen thưởng các cháu học sinh giỏi cấp quận, huyện, Thành phố năm học 2022 - 2023; mít tinh kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam...

Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Văn Chung, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội trong việc triển khai hoạt động và chăm lo cho CNVCLĐ.

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị, trong thời gian tới, Công đoàn Công ty cần tiếp tục đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm và đời sống của người lao động. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác chăm lo nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và tai nạn sự cố. Để sớm có các biện pháp phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội đưa ra các khuyến cáo tới người dân để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác liên quan. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cập nhật và chuẩn hóa các quy định kế toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng cao trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phục vụ nhân dân vui chơi nghỉ lễ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày, trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý.
Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

(LĐTĐ) Nam Bộ đang trải qua mùa nắng nóng gay gắt kéo dài nên các điểm vui chơi giải trí sinh thái, các điểm du lịch biển như Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tính đến chiều 28/4, ghi nhận lượng người đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng đột biến.
Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

(LĐTĐ) Nhằm vận hành an toàn, thông suốt hệ thống thoát nước, phòng, chống úng ngập, phục vụ nhân dân vui chơi trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã lên kế hoạch, triển khai duy tu, duy trì thường xuyên, cũng như ứng trực kịp thời xử lý úng ngập khi có mưa lớn.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.

Tin khác

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Triển khai Tháng Công nhân ở Đông Nam Bộ: Biến quyết tâm thành hành động

Triển khai Tháng Công nhân ở Đông Nam Bộ: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Nhằm tuyên truyền, động viên, khích lệ tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ, đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng hành động đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống; phát huy tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ… Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động