Để giao thông an toàn, thuận tiện với CNLĐ

Bên cạnh việc chủ quan, coi thường tính mạng, lơ là, thiếu ý thức chấp hành Luật Giao thông của một bộ phận CNLĐ trẻ, những bất cập trong hệ thống đường giao thông ở các KCN&CX Hà Nội... cũng là nguyên nhân tiềm ẩn TNGT.
Để giao thông an toàn,  thuận tiện với CNLĐ Không thể đường càng tốt, tai nạn càng nhiều
Để giao thông an toàn,  thuận tiện với CNLĐ Người lao động có quyền rời bỏ nơi làm việc không an toàn
Để giao thông an toàn,  thuận tiện với CNLĐ Tổ chức giải thưởng báo chí viết về an toàn giao thông năm 2015

Nơm nớp lo tai nạn giao thông

Trong số các vụ tai nạn giao thông mà các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh trong thời gian qua, không ít vụ nạn nhân là CNLĐ. Chẳng hạn, vào 17h20 phút ngày 10/5/2015, trên quốc lộ 1B đoạn qua KCN Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe đầu kéo container mang BKS 16L-2165 di chuyển trên tuyến quốc lộ 1B, đoạn qua KCN Ninh Hiệp theo hướng vào nội đô bất ngờ va chạm với 1 xe máy di chuyển cùng chiều (người điều khiển xe máy là công nhân KCN Ninh Hiệp). Vụ va chạm khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Để giao thông an toàn,  thuận tiện với CNLĐ
Ngại đi vòng đường xa, nhiều công nhân vô tư đi ngược chiều để về nhà. Ảnh minh họa

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, riêng trên quốc lộ 6, đoạn cổng KCN Phú Nghĩa, năm 2014 đã xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, trong đó có những vụ nghiêm trọng, gây tử vong tại chỗ. Một công nhân làm việc trong KCN Phú Nghĩa phản ánh: “Ngã tư KCN Phú Nghĩa, vào giờ tan ca, công nhân từ trong nhà máy ùa ra rất đông. Giờ tan ca cũng là thời điểm xe tải được đi vào nội thành nên lượng người và xe ở khu vực này quá tải. Trong khi đó, ở đây không có đèn tín hiệu giao thông, không có chốt cảnh sát nên thường xuyên xảy ra tai nạn. Vì vậy, khi đi qua ngã tư này, chúng tôi nơm nớp lo sợ”.

Nỗi lo TNGT của CNLĐ KCN Thạch Thất- Quốc Oai lại bắt nguồn từ nguyên nhân khác. Ông Phan Thanh Hải, Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH Meiko Việt Nam, cho biết, tại vị trí cổng barie vào KCN Thạch Thất – Quốc Oai cứ mưa to là ngập. Mức nước ngập rất sâu, CNLĐ đi làm, xe bị chết máy, không ít người bị ngã. “Năm 2014, địa điểm này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, còn chuyện va chạm nhỏ thì xảy ra thường xuyên. Đề nghị các cơ quan chức năng có hướng xử lí tình trạng ngập úng trước mùa mưa năm nay”, ông Hải nói.

Cần cải thiện hệ thống giao thông chưa hợp lý

Theo báo cáo của BQL các KCN&CX Hà Nội về thực hiện kết luận của UBND Thành phố tại hội nghị tiếp xúc CNLĐ năm 2014 thì sau đợt tiếp xúc này, dự án xây dựng cầu đi bộ qua đường Hà Nội- Nội Bài tại điểm giao cắt Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza sang KCN Quang Minh I đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt, thời gian thực hiện từ năm 2015 và hoàn thành vào năm 2017, hiện dự án đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.

Tại hội nghị tiếp xúc giữa lãnh đạo thành phố với CNLĐ do UBND và LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức mới đây, một số cán bộ CĐCS tại KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, phản ánh: Giao thông tại KCN Quang Minh rất bất tiện. Hiện tại ô tô từ KCN Quang Minh đi hướng Nội Bài phải mất hàng chục km xuống tận ngã tư Nam Hồng mới có chỗ rẽ để sang làn. Sự bất tiện này đã khiến nhiều lái xe thiếu ý thức không chấp hành luật lệ giao thông, lái xe đi ngược chiều hoặc lấy đường nội bộ làm đường tắt sang đường, tăng nguy cơ TNGT. Cũng theo các cán bộ CĐ trong KCN Quang Minh, KCN Quang Minh có bán kính khoảng 5-6 km nhưng hiện vẫn chưa có tuyến xe buýt nên công nhân chủ yếu phải đi làm bằng xe máy, gây ùn tắc giao thông vào giờ tan tầm. Không chỉ tại KCN Quang Minh, trong KCN Thạch Thất - Quốc Oai cũng thưa vắng tuyến xe bus. Vì vậy tăng cường thêm các tuyến xe bus là nguyện vọng của cán bộ CĐCS và đông đảo công nhân.

Mong muốn hệ thống giao thông được cải tạo theo hướng an toàn, thuận tiện, để CNLĐ an tâm lao động, sản xuất, bà Trần Thị Lan, Chủ tịch CĐ Cty CP tập đoàn Phú Nghĩa, đề xuất: “Đề nghị TP xem xét và tạo điều kiện hỗ trợ Cty CP Tập đoàn Phú Mỹ kinh phí đầu từ xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào KCN Phú Nghĩa, hạng mục công trình, gồm: Xây dựng cầu đi bộ vượt qua tuyến đường quốc lộ 6 tại cổng KCN. Mở đoạn đường gom từ cầu 4 vào đến Cty Nam Bình (mở thêm lối ra quốc lộ 6 hoặc từ cuối Cty DooJung vào quốc lộ 6). Cầu vượt và đường gom được xây dựng với mục đích phục vụ cho người lao động đi lại được an toàn và tránh ách tắc giao thông trên quốc lộ 6”.

Cũng tại cuộc tiếp xúc với lãnh đạo thành phố, nhiều ý kiến bày tỏ nguyện vọng thành phố quan tâm làm cầu vượt, hoặc hầm chui cho người đi bộ qua đường; giải quyết các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông; xử lý dứt điểm các điểm đấu nối trái phép vào đường bộ đang khai thác và tăng cường quản lý không để phát sinh thêm; tiến hành nghiên cứu tổ chức phân luồng giao thông hợp lý tại các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và các vị trí thường xuyên ùn tắc để CNLĐ tham gia giao thông thuận tiện, an toàn.

Thiết nghĩ, đảm bảo giao thông an toàn, thuận tiện cho công nhân là một nhiệm vụ quan trọng để CNLĐ an tâm lao động sản xuất. Rất mong những kiến nghị của công nhân sẽ được các cơ quan chức năng quan tâm, đẩy nhanh tiến độ giải quyết.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động