Dấu ấn phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 với giá trị vận động hơn 72 tỷ đồng

Ngày 6/4, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao quận Bắc Từ Liêm, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 và mít tinh kỷ niệm Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4/2024.
Ấm áp "Tết Nhân ái - Chợ Tết 0 đồng" với 1.000 hộ gia đình nghèo Thủ đô Ấm lòng “Chợ Tết nhân ái” Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Trì Gia Lâm: Phong trào “Tết Nhân ái” đạt hiệu quả thiết thực

Chương trình nhằm đánh giá lại những kết quả nổi bật trong phong trào “Tết Nhân ái” năm 2024 và hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4/2024.

Dự chương trình có: Ông Lê Gia Tiến, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện; TS.BS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia; bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; bà Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; ông Đào Đức Việt, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội. Về phía Hội Chữ thập đỏ Thành phố có ông Đào Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội.

Dấu ấn phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 với giá trị vận động hơn 72 tỷ đồng
Dịp này, 4 tập thể và 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tết Nhân ái” 2024.

Tại Chương trình, Hội Chữ thập đỏ Thành phố đã đánh giá, tổng kết phong trào “Tết Nhân ái” năm 2024 trên địa bàn thành phố. Ông Đào Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cho biết: Thực hiện chỉ đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố, phong trào “Tết Nhân ái” Giáp Thìn 2024 được Hội Chữ thập đỏ Thành phố triển khai từ sớm.

Phong trào “Tết Nhân ái” đã được Hội triển khai bài bản, thu hút sự tham dự đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Kết quả, sau hơn 20 ngày tập trung thực hiện phong trào, các cấp Hội trên địa bàn Thành phố đã hỗ trợ, trao tặng 127.538 suất quà, đạt trị giá 72.180.246.000 đồng. Các đơn vị đạt giá trị vận động nguồn lực cao như: Gia Lâm, Đông Anh (4,7 tỷ đồng), Nam Từ Liêm (3,3 tỷ đồng), Cầu Giấy, Ứng Hoà, Đống Đa (2,7 tỷ đồng)...

Dấu ấn phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 với giá trị vận động hơn 72 tỷ đồng
Ông Đào Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phát biểu tại Chương trình.

Một trong những điểm nhấn trong phong trào “Tết Nhân ái” do Hội thực hiện đó chính là các chương trình “Chợ Tết Nhân ái”, Chợ Tết 0 đồng được tổ chức theo mô hình “Hội Chợ - Tặng quà - Vui Tết”. Dịp này, đã có 57 Chợ Tết nhân ái được tổ chức rộng khắp trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Riêng Hội Chữ thập đỏ Thành phố đã phối hợp tổ chức thành công 2 chương trình Chợ Tết nhân ái cấp Trung ương.

Hai chương trình trên đã hỗ trợ cho 2.200 lượt người khó khăn trên địa bàn thành phố với trị giá 1.652.290.000 đồng do Công ty Coca-Cola Việt Nam và Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken tài trợ. Ngoài ra, tổ chức 5 chương trình Chợ Tết nhân ái cấp Thành phố tại các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, huyện Gia Lâm và Thạch Thất, đã hỗ trợ cho 2.900 người khó khăn trên địa bàn các đơn vị với trị giá trên 2,4 tỷ đồng.

Dấu ấn phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 với giá trị vận động hơn 72 tỷ đồng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên vận động nhân dân trên địa bàn quận tham gia hiến máu tình nguyện.

Tại các quận, huyện, thị xã tổ chức được 50 chương trình Chợ Tết với quy mô từ cấp quận, huyện cho đến cấp xã. Qua các Chợ Tết, đã hỗ trợ cho 12.357 lượt người khó khăn với trị giá trên 8 tỷ đồng.

Cùng với đó, các cấp Hội còn phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ về sinh kế,...tới người khó khăn trong dịp Tết không chỉ trên địa bàn Thành phố mà còn tới người dân của các tỉnh, thành còn khó khăn. Hội Chữ thập đỏ các cấp đã bàn giao 23 công trình, phần việc nhân đạo như trao tặng 1 công trình vệ sinh, vận động xây, sửa chữa, cải tạo 21 nhà ở, khánh thành 1 trường mầm non.

Dấu ấn phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 với giá trị vận động hơn 72 tỷ đồng
Bà Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội động viên người dân tham gia hiến máu.

Song song với đó, các cấp Hội hỗ trợ sinh kế cho 31 trường hợp, tặng 239 suất học bổng, trao 191 xe đạp, tặng 9 con bò sinh sản, tặng 15 sổ tiết kiệm, tặng 40 thẻ bảo hiểm y tế; tặng 1.677 suất quà, trị giá 343.812.000 đồng cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện không có điều kiện về quê ăn Tết, bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 297 suất quà, trị giá 171 triệu đồng cho người vô gia cư... Kết quả thực hiện phong trào “Tết Nhân ái”, các cấp Hội đã trao tặng 127.538 suất quà, đạt trị giá 72.180.246.000 đồng (vượt chỉ tiêu đặt ra).

Trong đó, phong trào đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ tích cực của các đơn vị, nhà hảo tâm như: Gia đình bà Nguyễn Thị Minh Tuyết; Quỹ tấm lòng vàng cộng đồng bà con người Việt tại Hungary; Công ty Hà Nội Xanh; Tổ chức “Chiến thắng Thắp sáng Tương lai”; gia đình con cháu ông bà Lan Toản tại số 8 ngõ Dã Tượng, phố Dã Tượng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Công ty cổ phần Rich Invest; Nhóm Mùa Thu và những người bạn... Cùng rất nhiều những tấm lòng nhân ái khác trong cộng đồng.

Dấu ấn phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 với giá trị vận động hơn 72 tỷ đồng
Ngày hội hiến máu tình nguyện thu hút sự tham gia đông đảo của người dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Qua báo cáo, có thể thấy phong trào đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng, tạo điểm tựa mang lại niềm vui, hạnh phúc đến với những người nghèo, người khó khăn, kém may mắn khi Tết đến, Xuân về. Hiệu quả của phong trào đã góp phần vào công tác chăm lo tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của Đảng, Nhà nước mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Bên cạnh những mặt đạt được, việc triển khai phong trào tại các cơ sở vẫn còn gặp một số hạn chế về công tác vận động nguồn lực, số lượng, chất lượng quà Tết còn chưa phong phú, đa dạng... Và để tiếp tục triển khai thành công phong trào trong những năm sau, Hội Chữ thập đỏ Thành phố xác định, cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền về triển khai các hoạt động của phong trào. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ban, ngành của địa phương để đa dạng hóa các hình thức kêu gọi, vận động và tiếp nhận nguồn lực cho phong trào; có sự phối hợp, động viên nhà tài trợ; đa dạng hóa hình thức hoạt động, hoạt động tổ chức phù hợp với thực tiễn.

Cũng tại Chương trình, ghi nhận những thành tích, đóng góp trong phong trào “Tết Nhân ái” 2024, Hội Chữ thập đỏ Thành phố trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích với các hình thức: Trao tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố cho 4 tập thể và 3 cá nhân, Trao tặng Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cho 21 tập thể và 4 cá nhân.

Dịp này, hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, Hội Chữ thập đỏ Thành phố - đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày 7/4, phát động, tuyên truyền, vận động mọi người dân (có sức khỏe đảm bảo) hãy tham gia hiến máu tình nguyện, cùng lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp để mỗi giọt máu trao đi là mở ra những cơ hội mới tới người bệnh cần máu.

Phát biểu hưởng ứng tại Chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên cho biết, công tác hiến máu tình nguyện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm những năm qua luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao đưa phong trào hiến máu ngày càng đạt hiệu quả cao, số lượng máu tiếp nhận năm sau cao hơn năm trước. Các chương trình, sự kiện, ngày hội hiến máu lớn được tổ chức đã thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Để phong trào hiến máu ngày càng phát triển sâu rộng và bền vững, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên kêu gọi các nhà quản lý, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận quan tâm, tích cực hưởng ứng tham gia hiến máu nhân đạo, đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo.

Trong khuôn khổ Chương trình, Ngày hội hiến máu tình nguyện do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận Bắc Từ Liêm tổ chức đã thu hút sự tham gia đông đảo của người dân trên địa bàn. Dự kiến, Ngày hội sẽ tiếp nhận được trên 300 đơn vị máu an toàn.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động