Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Năm 2025 đánh dấu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) đầu tiên theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với nhiều đổi mới. Để hỗ trợ các em có lựa chọn đúng đắn, Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp năm 2025”.
Các địa phương tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm Không có xét tuyển sớm, bảo đảm học sinh tập trung tối đa cho việc học tập Bảo đảm công bằng, minh bạch trong tuyển sinh đại học

Giải đáp băn khoăn, thắc mắc

Sự kiện diễn ra vào sáng 5/4 tại Trường THPT Hà Đông (quận Hà Đông, Hà Nội) với sự tham gia của ông Ngô Vương Tuấn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô; ông Phạm Như Nghệ, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhà giáo Đặng Thị Tách, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Hà Đông; các chuyên gia tư vấn hướng nghiệp cùng đại diện các trường đại học, doanh nghiệp, doanh nhân và hơn 2.000 học sinh THPT tham gia trực tiếp.

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề
Nhà báo Ngô Vương Tuấn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô phát biểu khai mạc chương trình.

Tại chương trình, các chuyên gia cập nhật những thông tin quan trọng về quy chế tuyển sinh, các mốc thời gian và lưu ý đặc biệt khi đăng ký xét tuyển năm 2025.

Chia sẻ tại chương trình “Đối thoại, tư vấn hướng nghiệp năm 2025”, ông Phạm Như Nghệ, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ ra 5 điểm mới trong xét tuyển đại học năm 2025: “Trong năm vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, hướng đến mục tiêu, tạo ra sự chính xác, khách quan, hỗ trợ thuận lợi cho các em học sinh tạo điều kiện xét tuyển vào đại học.

Một trong những điểm mới so với trước là bỏ xét tuyển sớm, hướng đến sự công bằng cho các thí sinh tham gia.

Khi các trường đại học xét tuyển sớm, các em học sinh sẽ không còn để tâm đến học tập; số chỉ tiêu tuyển sinh sau khi xét tuyển còn lại rất ít đẫn đến điểm thi sau kỳ thi THPT quốc gia tăng cao, không còn cơ hội cho các thí sinh khác. Để tránh tình trạng đó, năm nay các trường sẽ xét chung đợt với điểm thi tốt nghiệp, đồng thời quy đổi điểm giữa các phương thức, tổ hợp về thang chung”.

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề
Các em học sinh được tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại chương trình.

Ông Phạm Như Nghệ nhắn nhủ các em học sinh cần chú ý nếu được xét tuyển thẳng không được xác nhận nhập học sớm như trước. Các em vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống theo kế hoạch chung của Bộ. Các em chỉ phải thi tốt nghiệp 4 môn, năm 2025, không hạn chế tổ hợp xét tuyển với yêu cầu sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp để quy đổi thành môn ngoại ngữ trong xét tuyển; tổng điểm cộng không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét.

Để mỗi em học sinh có thể hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những lời khuyên quan trọng về các mốc thời gian và một số lưu ý để chọn được nguyện vọng và trường phù hợp nhất với mong muốn và nguyện vọng của bản thân.

Hướng nghiệp sớm - bước đệm vững chắc cho tương lai

Cũng tại chương trình chuyên gia từ các trường đại học giải đáp thắc mắc của học sinh về việc chọn ngành, chọn trường cũng như định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề
Chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp năm 2025”, hỗ trợ các em có lựa chọn đúng đắn chọn được nguyện vọng và trường phù hợp nhất với mong muốn và nguyện vọng của bản thân.

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Vương Tuấn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhấn mạnh: “Là cơ quan ngôn luận của thế hệ trẻ Thủ đô và cả nước, Báo Tuổi trẻ Thủ đô luôn đồng hành cùng các bạn trẻ trong học tập, rèn luyện và phát triển sự nghiệp. Chúng tôi nhận thức rõ ràng rằng, mỗi quyết định nghề nghiệp hôm nay chính là bước đệm cho tương lai. Vì vậy, bên cạnh những hoạt động báo chí chuyên môn, chúng tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các chương trình hỗ trợ, định hướng dành cho giới trẻ, trong đó có chuỗi hoạt động tư vấn hướng nghiệp.

Thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra những thách thức và cơ hội mới. Nghề nghiệp không chỉ là việc lựa chọn một công việc, mà còn là quá trình trang bị kỹ năng, tư duy sáng tạo và khả năng thích nghi với biến động của thị trường lao động, điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh phát triển của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay”.

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề
Qua chương trình, học sinh không chỉ được tiếp cận kiến thức mà còn có cái nhìn thực tế hơn về ngành nghề mình quan tâm.

Bên cạnh phiên đối thoại, chương trình còn bao gồm Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2025, nơi các trường đại học, cao đẳng giới thiệu phương án tuyển sinh, chỉ tiêu xét tuyển, học phí cũng như cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.

Không chỉ cung cấp thông tin chuyên sâu, ngày hội còn mang đến không khí sôi động với các hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi hấp dẫn. Qua đó, học sinh không chỉ được tiếp cận kiến thức mà còn có cái nhìn thực tế hơn về ngành nghề mình quan tâm.

Với mong muốn trở thành người bạn đồng hành cùng học sinh trong giai đoạn quan trọng này, Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức thêm nhiều chương trình tư vấn hướng nghiệp tại các trường THPT trên địa bàn Hà Nội. Trong tháng 4/2025, hoạt động này sẽ được triển khai tại các trường THPT ở huyện Thanh Trì và Đan Phượng, tiếp tục cung cấp thông tin hữu ích giúp học sinh có định hướng rõ ràng cho con đường học vấn và sự nghiệp.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phúc Thọ: Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Phúc Thọ: Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phúc Thọ đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Liên hoan thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu 2025: Gắn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc Hà Nội

Liên hoan thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu 2025: Gắn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc Hà Nội

Ngày 6/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Chung khảo "Liên hoan thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025" với sự tham gia của 20 thôn, tổ dân phố đã xuất sắc vượt qua vòng Sơ khảo để có mặt tại Chung khảo Liên hoan năm nay.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp tiếp công dân ít nhất 2 ngày/tháng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp tiếp công dân ít nhất 2 ngày/tháng

Về trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp tiếp công dân, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng đồng tình việc yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp tiếp công dân ít nhất 2 ngày trong một tháng nhằm nâng cao vai trò của người đứng đầu.
Khai mạc Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025

Khai mạc Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025

Ngày 6/12 tại Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025”.
Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển

Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển

Ngày 5/12, Công đoàn Bệnh viện Da liễu Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện mang ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đồng hành cùng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong bối cảnh ngành Y tế Thủ đô tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Quyết tâm để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Quyết tâm để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã giải trình chi tiết, làm rõ thêm nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội còn băn khoăn liên quan đến chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chưa trao thẩm quyền cưỡng chế toàn diện cho Văn phòng thi hành án

Chưa trao thẩm quyền cưỡng chế toàn diện cho Văn phòng thi hành án

Chiều 5/12, với 433/440 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành chiếm 91,54% tổng số đại biểu, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi).

Tin khác

Liên hoan thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu 2025: Gắn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc Hà Nội

Liên hoan thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu 2025: Gắn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc Hà Nội

Ngày 6/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Chung khảo "Liên hoan thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025" với sự tham gia của 20 thôn, tổ dân phố đã xuất sắc vượt qua vòng Sơ khảo để có mặt tại Chung khảo Liên hoan năm nay.
Khai mạc Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025

Khai mạc Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025

Ngày 6/12 tại Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025”.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Ngày 4/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong quản lý và hoạt động bảo tồn di tích, nắm bắt các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024 cùng với các văn bản triển khai thi hành Luật, trực tiếp liên quan đến quản lý di tích văn hóa lịch sử.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Xem thêm
Phiên bản di động