Dành nhiều hơn thời gian, sự quan tâm lắng nghe ý kiến cử tri để truyền tải tới diễn đàn Quốc hội

Chiều 15/12, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức hội nghị “Một số giải pháp tăng cường chất lượng, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cư tri quận Đống Đa trước kỳ họp thứ 10 Cử tri quận Hoàn Kiếm mong muốn Thành phố đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, nhất là xăng dầu

Khẳng định vai trò, vị trí quan trọng đối với hoạt động của Quốc hội

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và các đại biểu Quốc hội Thành phố. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị.

Dành nhiều hơn thời gian, sự quan tâm lắng nghe ý kiến cử tri để truyền tải tới diễn đàn Quốc hội
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai phát biểu tại hội nghị

Phát biểu đề dẫn tại hội nghị, đại biểu Quốc hội chuyên trách Nguyễn Tuấn Thịnh đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến vào 6 nhóm nội dung, gồm: nâng cao chất lượng bầu cử; nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của đại biểu Quốc hội trong các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, xây dựng luật; hỗ trợ đại biểu Quốc hội thực hiện tốt hơn nhiệm vụ và quyền hạn; hỗ trợ đại biểu Quốc hội trong giữ mối quan hệ với cử tri; tăng cường các yếu tố nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động đại biểu Quốc hội; xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá chất lượng đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV đã được nâng lên rõ rệt, thể hiện rõ trách nhiệm của đại biểu dân cử; công tác tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, kiến nghị cử tri ngày càng được đổi mới; cử tri ngày càng quan tâm, theo dõi sát sao các đại biểu Quốc hội để xem tâm tư, nguyện vọng của cử tri được truyền tải đến các kỳ họp và được giải quyết ra sao.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa Đỗ Trọng Nam đề nghị cần cụ thể hóa tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội như trình độ từ đại học trở lên, phải là người thực sự có kinh nghiệm công tác và uy tín, điều kiện tham gia hoạt động của Quốc hội. Về lâu dài, cần nghiên cứu nâng độ tuổi người ứng cử đại biểu Quốc hội để đáp ứng tiêu chuẩn về kinh nghiệm công tác, hoạt động xã hội.

Dành nhiều hơn thời gian, sự quan tâm lắng nghe ý kiến cử tri để truyền tải tới diễn đàn Quốc hội
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, từ kinh nghiệm tiếp xúc cử tri chéo giữa các đơn vị bầu cử của Hà Nội, ông Đỗ Trọng Nam cũng đề nghị Quốc hội cần cụ thể hóa, quy định rõ việc tiếp xúc chéo tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khác nơi đại biểu Quốc hội ứng cử.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Bích Thủy đề nghị các đại biểu Quốc hội cần thông tin báo cáo kết quả hoạt động, kết quả các kỳ họp Quốc hội nhiều và cụ thể hơn nữa; đồng thời cần xây dựng cơ sở dữ liệu về tiếp xúc cử tri để phục vụ theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cầu Giấy Mai Quý Dân đề nghị các đại biểu Quốc hội tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình hành động của mình đã đề ra khi vận động bầu cử.

Về phía các đại biểu Quốc hội trân trọng sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội để đại biểu hoàn thành nhiệm vụ trên địa bàn; đồng thời đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân thành phố. Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường mong muốn, để bảo đảm chuyển tải có hiệu quả các tâm tư của cử tri và nhân dân, tại cuộc tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội sẽ đón nhận được nhiều nhất các ý kiến mang tính phổ quát để có thêm tư liệu phản ánh trên nghị trường Quốc hội.

Cần xây dựng cơ sở dữ liệu về tiếp xúc cử tri
Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị

Đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cừ cho rằng, để công tác tiếp công dân hiệu quả, cần tăng cường số lượng đại biểu và có tổ giúp việc phân loại ý kiến của công dân; đồng thời có cơ chế thuê giúp việc chuyên môn phù hợp với thực tiễn hoạt động của đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh đề nghị cần công khai quyết định tại nghị trường của đại biểu Quốc hội để cử tri giám sát việc xây dựng chính sách pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời có cơ chế đủ mạnh để xử lý các cơ quan, đơn vị không kịp thời giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri được đại biểu Quốc hội chuyển đến.

Cần dành nhiều thời gian lắng nghe ý kiến cử tri

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đánh giá, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội trong thời gian qua rất tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, đồng thời luôn thể hiện trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu đối với các vấn đề của cử tri. Đề nghị lựa chọn kỹ từ chất lượng đại biểu, tính đến đặc thù địa phương, kiến thức, kỹ năng, năng lực xã hội. Đại biểu cũng cần duy trì mối quan hệ với cử tri và nhân dân nơi ứng cử, nơi cư trú, phải dành thời gian và sự quan tâm lắng nghe ý kiến cử tri để truyền tải tới diễn đàn Quốc hội. Theo đồng chí Nguyễn Lan Hương, đại biểu cần thực hiện đúng chương trình hành động đã hứa với cử tri, có trách nhiệm từ nghị trường Quốc hội tới sâu sát cơ sở, gần gũi cử tri.

Dành nhiều hơn thời gian, sự quan tâm lắng nghe ý kiến cử tri để truyền tải tới diễn đàn Quốc hội
Quang cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Thành phố Phạm Thị Thanh Mai nhấn mạnh, các ý kiến của đại biểu trao đổi tại hội nghị khẳng định sự gắn bó mật thiết giữa cơ quan dân cử với hệ thống cơ quan mặt trận các cấp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội cũng như các đại biểu Quốc hội luôn ý thức không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Cùng với sự đổi mới của Quốc hội và đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trong cả nước, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội với số lượng đại biểu đông nhất trong cả nước đã luôn khẳng định vai trò, vị trí quan trọng đối với hoạt động của Quốc hội. Đoàn ĐBQH Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố để nâng cao chất lượng trong các hoạt động tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến góp ý, tổ chức phản biện,… Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động