Đảm bảo an toàn trật tự giao thông dịp nghỉ Lễ

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày. Dự báo nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ này sẽ tăng mạnh, do đó Công an thành phố Hà Nội đã triển khai huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Xử lý 41.510 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 2/9 Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và du lịch hè 2023

Chủ động các phương án

Để kỳ nghỉ Lễ bình yên, an ninh, an toàn Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, như người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn, ma tuý, chở quá tải trọng, quá số người quy định; phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường...

Đồng thời, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ; có phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ.

Đảm bảo an toàn trật tự giao thông dịp nghỉ Lễ
Cảnh sát giao thông triển khai lực lượng phân luồng, chỉ huy, điều tiết giao thông tại các vị trí, nút giao thông trọng điểm.

Trên tinh thần đó, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tổ chức rà soát các tuyến đường xuyên trục, xuyên tâm, cửa ngõ Thủ đô - tuyến được đánh giá có khả năng cao xảy ra hiện tượng đua xe trái phép. Xây dựng phương án phối hợp với các lực lượng gồm Đội Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự của Công an các quận và Trung đoàn Cảnh sát cơ động, bố trí “rải quân” trên toàn tuyến đã rà soát trước đó. Toàn bộ lực lượng triển khai vây bắt khép kín địa bàn; tổ chức các tổ công tác tuần tra công khai và các tổ hóa trang mật phục theo dõi.

Lực lượng sẽ được triển khai 100% vào các buổi tối, không chỉ vào khung “giờ cao điểm” mà các lực lượng sẽ xuyên đêm thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu cao nhất là đảm bảo bình yên cho Thủ đô, đồng thời bảo vệ an toàn cho người tham gia giao thông.

Lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và chỉ huy, điều khiển giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an các quận, huyện, triển khai lực lượng phân luồng, chỉ huy, điều tiết giao thông tại các vị trí, nút giao thông trọng điểm, khu vực các bến xe, nhà ga, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại an toàn, thông suốt; hạn chế, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Cùng với việc duy trì các tổ công tác tuần tra kiểm soát trên toàn địa bàn, tập trung xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông… Công an thành phố Hà Nội tiếp tục nâng cao hiệu quả

công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều nội dung, hình thức, tập trung vào các quy tắc tham gia giao thông an toàn với khẩu hiệu “Đã uống rượu bia, không lái xe”.

Xử lý nghiêm các vi phạm

Tại quận Hoàng Mai, trong cuộc họp triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý xe khách trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5, Thượng tá Lê Văn Thắng - Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai yêu cầu các lực lượng, đội nghiệp vụ, dứt khoát không để hình thành các điểm ùn ứ ở cửa ngõ Thủ đô.

Theo đó, ở các điểm chốt, tuyến đã được nhận định sẽ “nóng”, lực lượng chức năng bắt tay triển khai tăng cường phân luồng giao thông, xử lý phương tiện vi phạm. Quan điểm chỉ đạo, thực hiện xuyên suốt là nhất định không để ùn tắc phức tạp kéo dài, và việc đi lại của nhân dân phải đảm bảo thuận tiện nhất.

Cùng với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chỉ huy Công an quận Hoàng Mai yêu cầu các đội Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp chặt với các phòng chức năng Công an Thành phố, để có phương án phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả mọi hành vi vi phạm pháp luật.

Uỷ ban nhân dân các phường Giáp Bát, Thịnh Liệt chủ động huy động đoàn viên thanh niên hỗ trợ công tác chống ùn tắc, hướng dẫn người dân, hành khách trong những ngày cao điểm.

Tương tự, tại quận Đống Đa, Công an quận tập trung xử lý các trường hợp phương tiện vận tải hàng hóa quá khổ, chở quá tải trọng, che chắn không đảm bảo; phương tiện vận tải hành khách dừng, đỗ, đón, trả khách sai quy định; chở quá người quy định, chèn ép khách, thu quá giá quy định; dừng, đỗ trái phép trên lòng đường, hè phố...

Phát hiện, ngăn chặn, không để hình thành “bến ngầm”, “bến cóc” trên địa bàn, duy trì lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các tuyến phố, cổng các trường học vào các giờ cao điểm; đảm bảo trên địa bàn không có điểm ùn tắc giao thông quá 30 phút.

Song song với đó, Công an quận Đống Đa chủ động bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng của 21 phường trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, ký cam kết đối với các hộ gia đình, đơn vị kinh doanh trên các tuyến phố về việc thực hiện không lấn chiếm hè phố để kinh doanh, để xe đúng theo các vạch sơn quy định, tháo dỡ các mái che, mái vẩy, mái hiên di động, biển dọc, biển vẫy, che chắn các công trình xây dựng, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trên hè phố, sai quy định gây mất mỹ quan đô thị, mất vệ sinh môi trường.

Trung tá Nguyễn Hà Trung, Phó Trưởng Công an phường Phương Mai, thông tin, lực lượng Công an phường sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đảm bảo trật tự đô thị, các vi phạm lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán; tăng cường kiểm tra, xử lý giải tỏa triệt để các chợ cóc, chợ tạm sai quy định; các điểm trông giữ phương tiện hoạt động trái phép trên địa bàn

Nhằm tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, các loại giá, phí dịch vụ tại bến xe; có phương án tổ chức vận tải phù hợp, chở đúng tải trọng cho phép, đúng số người theo quy định, bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải.

Nhận định lượng hành khách sẽ tăng cao bắt đầu từ chiều tối 28/4 đến hết ngày 30/4, tập trung mạnh ở một số tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa… đại diện bến xe Giáp Bát cho biết, bến bố trí đủ 100% quân số đảm bảo công tác điều hành xe trong những ngày cao điểm.

Liên quan đến trật tự an toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến, nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn khi được chở trên phương tiện; niêm yết các thông tin theo quy định, đặc biệt phía trong khoang hành khách của phương tiện chở khách phải niêm yết biển kiểm soát của phương tiện và số điện thoại của cơ quan chức năng để hành khách biết và phản ánh qua đường dây nóng…

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/4, khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.

Tin khác

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/4, khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.
Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động