Đại Thanh nỗ lực gỡ điểm nghẽn trong di dời hơn 1.000 phần mộ
Ngày 1/7/2025, xã Đại Thanh chính thức được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính cũ. Sự kiện này không chỉ mở ra một giai đoạn phát triển mới về tổ chức bộ máy, mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách về tái cấu trúc không gian đô thị, hoàn thiện hạ tầng và thúc đẩy hàng loạt dự án trọng điểm. Trong bối cảnh đó, công tác GPMB được xác định là khâu then chốt, quyết định tiến độ và hiệu quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ngay sau khi thành lập, xã Đại Thanh đã tiếp nhận 222 dự án chuyển chủ đầu tư sang Ủy ban nhân dân xã, thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và GPMB đối với 51 dự án, triển khai công tác GPMB 18 dự án, nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư 26 dự án; đồng thời khởi công 3 dự án và tiếp tục thi công 11 công trình. Khối lượng công việc lớn, phạm vi rộng, nhiều nội dung phức tạp đòi hỏi chính quyền địa phương phải hành động đồng bộ, quyết liệt và linh hoạt.
![]() |
| Lãnh đạo xã Đại Thanh khảo sát hiện trường GPMB các dự án. |
Song song với đó, xã phối hợp các sở, ngành Thành phố và đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn (S4, S5, GS); đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư; hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 để quản lý, đầu tư cơ sở hạ tầng và tạo tiền đề đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, huy động nguồn lực phát triển.
Nhiều dự án hạ tầng khung đã được xã chủ động đề xuất Thành phố phê duyệt như: Tuyến đường Phan Trọng Tuệ, đường ven sông Tô Lịch, cầu nối từ Linh Đàm vào sông Hòa Bình, dự án ven sông Nhuệ, tuyến liên xã Tam Hiệp - Thanh Liệt - Thị trấn Văn Điển, đường làng nghề Hữu Hòa… Đặc biệt, Dự án Khu đô thị thể thao Olympic đã được phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và 1/500, hứa hẹn tạo bước chuyển mình mạnh mẽ, định hình diện mạo một đô thị thông minh, hiện đại trong tương lai.
Để các dự án sớm đi vào thực tế, Đại Thanh xác định GPMB là nhiệm vụ trọng tâm. Ngày 2/1/2026, xã tổ chức Lễ xuất quân thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, đánh dấu quyết tâm chính trị cao của chính quyền địa phương 2 cấp trong việc tháo gỡ “nút thắt” mặt bằng, tạo động lực phát triển ngay từ những ngày đầu năm.
Ông Lê Đức Việt - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Đại Thanh cho biết: Trong đợt triển khai vừa qua, Phòng Kinh tế và Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng đã khảo sát tổng số mộ cần di chuyển tại 6 thôn nằm ngoài khuôn viên khu công viên cây xanh của dự án.
Tổng số mộ cần di chuyển là 1.173 mộ; đến nay đã di chuyển được 510 mộ. Tổng số tiền chi trả cả mộ và đất cải tạo thành khu cây xanh đạt hơn 12 tỷ đồng; diện tích đất các hộ dân bàn giao là 3.458m2; 522 bể mộ đã được xây dựng và bố trí cho các hộ thực hiện di chuyển.
Tại thôn Thượng Phúc, 494/504 mộ đã được di chuyển, hoàn tất chi trả tiền đối với 2 ao cá phục vụ di chuyển mộ với tổng số tiền hơn 7,1 tỷ đồng; 410 bể mộ đã được xây dựng. Tại thôn Tả Thanh Oai, 20/57 mộ đã được di chuyển; các trường hợp còn lại dự kiến thực hiện sau Tết, vào dịp Thanh Minh. Thôn Nhân Hòa đã hoàn thành di chuyển 2/2 mộ kê khai. Thôn Siêu Quần di chuyển 5/12 mộ. Tại thôn Vĩnh Ninh và Ích Vịnh, công tác vận động, chi trả và xây dựng bể mộ đang được khẩn trương thực hiện, nhiều hộ dân đã đồng thuận bàn giao đất phục vụ xây dựng khu cây xanh.
Kết quả trên có được là nhờ sự chủ động, sáng tạo trong cách làm của chính quyền địa phương. Ủy ban nhân dân xã đã thành lập 4 tổ công tác trực tiếp hướng dẫn kê khai, kiểm đếm diện tích và tài sản trên đất; phối hợp Hội Phật giáo liên phường xã Thanh Trì hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển mộ; 28 dòng họ tích cực tham gia, đồng thuận, chung tay vì mục tiêu chung. Việc công khai, minh bạch, đối thoại trực tiếp, giải thích cặn kẽ đã góp phần tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.
Việc biểu dương, khen thưởng một tập thể, 25 cá nhân và các dòng họ tiêu biểu trong công tác GPMB không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận, mà còn là sự lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khích lệ toàn hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Bước vào năm mới 2026, từ nền tảng đã tạo dựng, xã Đại Thanh đang có trong tay cả quyết tâm chính trị, sự đồng thuận xã hội và những con số cụ thể minh chứng cho nỗ lực hành động. Khi mặt bằng được khơi thông, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, quy hoạch được hoàn thiện, Đại Thanh sẽ có thêm động lực để bứt phá, khẳng định vị thế của một đô thị mới năng động, hiện đại và phát triển bền vững.
Công tác giải phóng mặt bằng vì thế không chỉ là một nhiệm vụ kỹ thuật, mà đang trở thành “đòn bẩy” tạo sức bật, mở ra kỳ vọng về một diện mạo mới cho Đại Thanh trong chặng đường phía trước.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 28/02/2026 08:38
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 22:13
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 20:10
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 13:46
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 20:35
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:33
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:04
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:53
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:44
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 14:38
