Đại hội Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028: "Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển"

Ngày 23/2, Đại hội Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển” đã được tổ chức long trọng tại hội trường Sở LĐTBXH Hà Nội.
Trang trọng Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đẩy nhanh tiến độ tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Sẵn sàng tiến tới Đại hội lần thứ VII Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tới dự, chỉ đạo Đại hội về phía Công đoàn cấp trên có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh. Lãnh đạo Sở LĐTBXH Hà Nội dự Đại hội có Thành ủy viên, Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội Bạch Liên Hương và các Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội: Hoàng Thành Thái, Nguyễn Hồng Dân, Đinh Hồng Phong.

Dưới sự điều hành bài bản, khoa học của Đoàn Chủ tịch, Đại hội Công đoàn Sở LĐTBXH Hà Nội đã dành thời gian đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Sở LĐTBXH nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội Công đoàn Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội Hà Nội nhiệm kỳ 2023- 2028: "Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển"
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở cũng như Công đoàn Viên chức Thành phố, Công đoàn Sở LĐTBXH Hà Nội đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đặt ra.

Nổi bật, Công đoàn Sở đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ công chức, người lao động, qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chinh sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công đoàn Sở đã thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ công chức, người lao động thông qua các hoạt động như: Hàng năm, Công đoàn và Ban lãnh đạo Sở đều phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động; mọi chế độ, quyền lợi của công chức và người lao động đều được thực hiện theo đúng chế độ của Nhà nước, quy định của pháp luật.

Cùng với quan tâm tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động nhân các ngày kỷ niệm, dịp lễ, Tết, Công đoàn Sở thường xuyên duy trì các hoạt động thăm hỏi, chia sẻ khi đoàn viên ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỉ; quan tâm tới con cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn đồng thời định kỳ tổ chức cho cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn cùng gia đình đi thăm quan, nghỉ mát, du lịch… qua đó tạo sự đoàn kết, gắn bó, nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động.

Đại hội Công đoàn Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội Hà Nội nhiệm kỳ 2023- 2028: "Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển"
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh (thứ 3 từ phải qua) và Giám đốc Sở LĐTBXH Bạch Liên Hương (ở giữa) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Sở LĐTBXH Hà Nội khóa mới ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự triển khai, phát động của tổ chức Công đoàn Sở, các phong trào thi đua yêu nước cũng diễn ra sôi nổi trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động, tiêu biểu như phong trào "Sáng kiến, sáng tạo"; “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” gắn với cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn Sở LĐTBXH Hà Nội đã có 10/10 sáng kiến, hoàn thành 100% kế hoạch được giao trong giai đoạn 1.

Có thể khẳng định, những hoạt động thiết thực của Công đoàn Sở LĐTBXH Hà Nội đã đóng góp quan trọng cho việc hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn của Sở LĐTBXH Hà Nội, nhất là trong tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách về giải quyết việc làm, phát triển thị trường lao động, thực hiện công tác người có công và đảm bảo an sinh, xã hội trên địa bàn Thành phố.

Đại hội Công đoàn Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội Hà Nội nhiệm kỳ 2023- 2028: "Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển"
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, người lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ LĐTBXH, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; hằng năm, Công đoàn Sở được công nhận là Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh ghi nhận và nhiêt liệt biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào cán bộ, công chức, hoạt động Công đoàn Sở LĐTBXH Hà Nội nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng tình, nhất trí với các giải pháp nhiệm kỳ tới mà Đại hội đã đề ra, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh cũng chỉ rõ, bối cảnh năm 2023 và thời gian tới đây, bên cạnh mặt thuận lợi, hoạt động Công đoàn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhất là về phương thức và điều kiện hoạt động, đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn. Từ nhận định đó, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ để Công đoàn Sở LĐTBXH Hà Nội tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Đại hội Công đoàn Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội Hà Nội nhiệm kỳ 2023- 2028: "Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển"
Quang cảnh Đại hội

Trong đó, lãnh đạo Công đoàn cấp trên đề nghị Công đoàn Sở LĐTBXH Hà Nội tiếp tục tập trung làm tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ công chức, người lao động; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, Công đoàn Sở cũng cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với lãnh đạo Sở trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức có hiệu quả hội nghị cán bộ, cồng chức cơ quan, tăng cường đối thoại tại nơi làm việc giữa Thủ trưởng đơn vị với cán bộ, công chức; đẩy mạnh xây dựng cơ quan văn hóa; phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt nhất chương trình mục tiêu quốc gia và thành phố về chuyển đối số; các cuộc vận động lớn của ngành và Thành phố, động viên cán bộ, công chức vượt khó, sáng tạo, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ Thành phố giao.

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Sở LĐTBXH Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 7 đồng chí; và bầu 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức thành phó Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Một số chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023 - 2028

- 100% công chức, người lao động được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, được tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn các cấp.

- 100% công chức, người lao động được kết nạp vào tổ chức Công đoàn.

- 100% tập thể, công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Hàng năm, Công đoàn Sở được Công đoàn Viên chức Thành phố đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Hàng năm có 2 - 3 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam…

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Hội LHPN phường Phú Diễn ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân nữ, Tổ Phụ nữ số

Hội LHPN phường Phú Diễn ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân nữ, Tổ Phụ nữ số

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Phú Diễn vừa tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân nữ, Tổ Phụ nữ số; đồng thời tập huấn kiến thức, kỹ năng số, hướng dẫn ứng dụng các nền tảng, dịch vụ số cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động