Đại đoàn kết góp phần đổi thay trên những miền quê

Buổi chiều, nắng vàng rải trên những triền đê nơi ngoại thành. Về những miền xa của Thủ đô, tôi nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang trong gió, hòa cùng tiếng loa thôn nhắc bà con tổng vệ sinh chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Những vùng quê như đang khoác lên mình tấm áo mới sáng hơn, đẹp hơn và ấm áp hơn bởi tinh thần đoàn kết đã thấm sâu vào từng nếp nhà, từng con người.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng tiếp tục lan tỏa tinh thần đại đoàn kết Phát huy tinh thần đại đoàn kết, xây dựng phường Phương Liệt phát triển vững mạnh Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Ở nhiều nơi, bà con lương - giáo sống chan hòa, nghĩa tình; cùng nhau hiến đất, góp công mở rộng đường làng, dựng nhà văn hóa, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Những con đường hôm nay rộng hơn, thẳng hơn, và lòng người cũng gần nhau hơn. Sau những đổi thay ấy là bóng dáng những cán bộ Mặt trận cần mẫn đi từng ngõ, gõ từng nhà, khơi dậy tinh thần “lấy sức dân mà lo cho dân”, kết nối lương - giáo thành một khối đồng lòng bền chặt, vun đắp cho quê hương ngày một thêm đổi thay.

Dỡ nhà, bếp... làm đường nông thôn mới

Tôi về Thanh Oai, vùng đất ven đô hiền hòa nằm bên dòng sông Đáy, nơi những xóm đạo bình yên đang đổi thay từng ngày. Trên con đường dẫn vào xóm Nhà Thờ, hai bên là hàng rào xanh mướt, tường hoa rực rỡ sắc màu. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang giữa buổi chiều, hòa cùng tiếng trẻ con nô đùa và tiếng máy xây dựng rộn rã từ những ngôi nhà mới đang lên tầng.

Ông Phạm Văn Dũng, nguyên Phó Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo Thanh Oai, Trưởng xóm Quý Điền Nghĩa Tích đón tôi bằng nụ cười hiền, vừa đi vừa kể chuyện những năm tháng gắn bó với phong trào “Sống tốt đời, đẹp đạo”, những ngày cùng bà con vận động hiến đất, mở đường.

Đại đoàn kết góp phần đổi thay trên những miền quê
Vùng đất ven đô hiền hòa Thanh Oai nằm bên dòng sông Đáy, nơi những xóm đạo bình yên đang đổi thay từng ngày. Ảnh: Đinh Luyện

Ông Dũng dẫn tôi ghé thăm khu xóm Nhà Thờ, nơi từng là lối đi nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, xe cộ đi lại khó khăn. “Ngày ấy khó khăn lắm, nhưng bà con ai cũng đồng lòng. Cứ nghe cán bộ Mặt trận vận động là sẵn sàng hiến đất, góp công, người có của góp của, người có sức góp sức” ông Dũng kể, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.

Giờ đây, con đường bê tông rộng thênh thang, rợp bóng cây, hoa nở quanh năm; những ngôi nhà mới mọc san sát, sạch đẹp, khang trang. Buổi chiều, sau giờ làm, bà con lại cùng nhau dọn vệ sinh, chăm hoa, chuyện trò rộn ràng. Lương - giáo không còn khoảng cách, chỉ còn tình làng nghĩa xóm gắn bó, sẻ chia. Ông Dũng bảo, mỗi khi đi qua con đường ấy, ông lại thấy vui như được “đi trong chính niềm tin của mình”, niềm tin vào sức dân, vào sự đoàn kết, vào nghĩa đồng bào đã và đang làm nên diện mạo mới cho vùng quê Thanh Oai hôm nay.

Nghe kể, năm 2017, khi địa phương có chủ trương nâng cấp, mở rộng đường làng ngõ xóm, cả xóm Nhà Thờ như rộn ràng hẳn. Ông Phạm Văn Dũng khi ấy là một trong những người tiên phong trong mọi việc. Ông bảo: “Người Công giáo thì phải kính Chúa, yêu nước. Muốn bà con nghe theo, trước hết mình phải làm gương”. Nói rồi, ông tự nguyện hiến hơn 60m² đất vườn để địa phương kè đê, ổn định dòng chảy sông Đáy, và đóng góp thêm 1,2 triệu đồng vào quỹ làm đường. Đem phần của nhà mình góp trước, ông lại cùng cán bộ xóm, cán bộ Mặt trận xã đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động bà con chung tay.

Hà Nội là một trong những địa phương có đông đồng bào Công giáo sinh sống với 225.978 tín hữu, chiếm 2,67% dân số toàn Thành phố. Trong đó, đồng bào Công giáo Thủ đô luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo”, đặc biệt là tham gia các cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo” do Mặt trận Tổ quốc phát động. Đồng bào Công giáo Thủ đô luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, tạo sức lan tỏa tới các xứ, họ đạo, các khu dân cư, góp phần quan trọng trong các phong trào thi đua, theo đường hướng Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”.

Những ngày ấy, tiếng cuốc, tiếng xẻng, tiếng cười nói rộn vang khắp xóm. Ở nơi từng chỉ có lối mòn chật hẹp, giờ mỗi hộ dân đều tự nguyện hiến đất, góp công. Có người tháo tường, có người dỡ bếp, có người chặt cây lâu năm cho mặt đường được thẳng.

Ông Phạm Văn Bỉnh tháo xà, dỡ tường; ông Phan Xuân Hương phá nhà tắm, vệ sinh; ông Nguyễn Tiến Khiết lùi lại cả gian bếp để mở lối đi… “Thôn vận động thì mình nghe theo, mình xây nhà thụt vào để bà con đi lại dễ dàng hơn. Đường rộng, lòng người cũng vui,” ông Hương cười hiền khi kể lại.

Còn ông Lê Văn Sỹ, 64 tuổi, nói mộc mạc: “Tôi hiến đất để bà con đi lại thuận tiện. Có mất một chút mà được con đường đẹp cho cả xóm, cũng đáng lắm chứ…”.

Nhờ sự đồng lòng ấy, chỉ trong thời gian ngắn, riêng thôn Tây Sơn - nơi tập trung đông đồng bào Công giáo đã bê tông hóa hàng nghìn mét vuông đường, mở rộng mặt cắt từ 1,5 mét lên 3,5 mét. Con đường hôm nay thẳng tắp, rợp hoa, rộn tiếng trẻ chơi đùa mỗi buổi chiều. Những khoảng cách, ranh giới xưa dường như cũng được xóa mờ cùng lớp bụi đường cũ.

Không chỉ dừng ở phong trào làm đường, bà con giáo dân còn tích cực hưởng ứng các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự. Năm nào các gia đình cũng đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Gia đình Công giáo gương mẫu”, “Ông bà mẫu mực, con cháu chăm ngoan”…

Đại đoàn kết góp phần đổi thay trên những miền quê
Những miền quê đang từng ngày thay da đổi thịt. Ảnh: Đinh Luyện

“Nơi đây cộng đồng giáo dân sống hài hòa với đồng bào lương, cùng nhau xây dựng quê hương. Không có sự phân biệt ở các vùng có giáo dân sinh sống. Lễ hội bên lương, người Công giáo đều tham dự; lễ hội bên Giáo, đồng bào lương cũng góp mặt” - ông Phạm Văn Dũng nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, ở bất kỳ phong trào nào, cán bộ Mặt trận và cán bộ thôn đều là những người đi trước, nói ít, làm nhiều. Chính sự gương mẫu, gần dân, hiểu dân ấy đã khiến người dân tin, nghe và làm theo. Từ những việc tưởng nhỏ như mở con đường, xây cổng làng, đến những phong trào lớn về văn hóa, nông thôn mới, tất cả đều được vun đắp bằng niềm tin, sự đồng lòng và bàn tay nối dài của những người cán bộ cơ sở.

Giữ vững an ninh trật tự

Rời Thanh Oai, tôi về Sơn Tây, tìm đến tổ dân phố Phú Mai - một cộng đồng tiêu biểu trong an ninh trật tự nhờ tinh thần đoàn kết lương - giáo và nỗ lực phát triển đời sống của bà con. Ngay từ cổng vào, những con đường nhỏ được lát gạch thẳng tắp, hai bên là hàng cây xanh và các khu vườn nhỏ được chăm sóc tươm tất. Không khí buổi chiều nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi hoa, xen lẫn tiếng trẻ con nô đùa và âm thanh rộn rã từ những công trình đang được hoàn thiện, tạo nên một bức tranh bình yên nhưng đầy sức sống.

Ngồi trò chuyện với đại diện Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Phú Mai, tôi được biết Phú Mai có nhiều hộ dân từ khắp nơi về lập nghiệp, phần lớn làm nghề tự do, việc làm chưa ổn định. Nhưng thay vì trông chờ vào trợ cấp, bà con luôn nỗ lực sắp xếp công việc, tổ chức cuộc sống, chủ động vươn lên phát triển kinh tế. Các chi hội, các đoàn thể cũng duy trì quỹ riêng, hỗ trợ kịp thời những hộ khó khăn, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Trong cộng đồng ấy, Họ giáo Phú Mai - mô hình tự quản về an ninh trật tự đầu tiên của thị xã Sơn Tây (nay là phường Sơn Tây), được thành lập từ năm 2004, luôn là điểm sáng về tinh thần đoàn kết và trách nhiệm. Họ giáo hiện có hơn 25 hộ, với trên 100 nhân khẩu sống xen kẽ trong tổ dân phố. Bà con giáo dân nơi đây cần cù lao động, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tuân thủ pháp luật, đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc. 100% gia đình trong họ đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chưa từng có vi phạm pháp luật hay mắc tệ nạn xã hội, không có hộ nghèo.

Đại diện Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố cho biết, Họ giáo Phú Mai luôn vận động bà con sống chan hòa, gắn bó lương - giáo, cùng nhau thực hiện các tiêu chí “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ việc giữ gìn trật tự, phòng ngừa tội phạm, đến chăm lo nhà cửa, đường làng, cảnh quan, ai cũng tự giác làm và góp phần lan tỏa nếp sống văn minh.

Đại đoàn kết góp phần đổi thay trên những miền quê
Người dân nơi xóm đạo sẵn sàng xây nhà thụt vào để đường ngõ xóm được khang trang, rộng rãi hơn. Ảnh: Đinh Luyện

Nhờ tinh thần ấy, Phú Mai trở thành một cộng đồng bình yên, tràn đầy sức sống. Các gia đình giáo dân đăng ký đầy đủ các phong trào, tham gia quỹ khuyến học, quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào khó khăn hay chịu thiên tai. Mọi việc đều được bà con thực hiện một cách tự giác, nhịp nhàng, tạo nên khối đoàn kết gắn bó. Năm 2014, nhân dịp tổng kết 10 năm mô hình Họ giáo tự quản, Phú Mai vinh dự được đón tiếp lãnh đạo Trung ương về thăm, biểu dương tinh thần đoàn kết lương - giáo bền chặt của bà con.

Từ những việc làm giản dị nhưng đầy nghĩa tình, từ những con đường sạch đẹp, những mái nhà thẳng tắp đến những quỹ hỗ trợ, phong trào văn hóa - xã hội, Phú Mai hôm nay là minh chứng sống động cho sức mạnh của niềm tin, sự tự giác và vai trò gương mẫu của cán bộ Mặt trận tại cơ sở, những người âm thầm, bền bỉ nối dài sức dân với ý Đảng, vun đắp cho một cộng đồng sống “tốt đời, đẹp đạo” giữa lòng phường Sơn Tây.

Phát huy vai trò từ cơ sở

Trên địa bàn thành phố Hà Nội, xã Bình Minh và phường Sơn Tây là những nơi có số lượng giáo dân đông đảo, nơi mà tinh thần đoàn kết lương - giáo được vun đắp bền chặt qua nhiều năm.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Minh cho biết, thời gian qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phát huy tốt vai trò trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, luôn gần dân, lắng nghe và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Nhờ vậy, sự gắn bó giữa người dân với cấp ủy và chính quyền được củng cố, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và đời sống tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Sự khang trang, sạch đẹp của từng ngõ xóm, từng con đường, từng mái nhà không chỉ là kết quả của vật chất hay các công trình hạ tầng, mà là kết tinh từ niềm tin, trách nhiệm và ý thức cộng đồng. Những đổi thay ấy được vun đắp từ những hành động cụ thể: bà con giáo dân lặng lẽ hiến đất, góp công, góp của; cán bộ Mặt trận kiên trì vận động, gương mẫu đi đầu; người dân lương - giáo sống chan hòa, gắn bó, giúp đỡ nhau trong đời sống thường nhật. Đại đoàn kết dân tộc, gắn kết lương - giáo tại các địa phương không chỉ là tinh thần mà trở thành sức mạnh hành động, là động lực để mỗi gia đình, mỗi xóm làng cùng nhau thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường. Những câu chuyện đời thường nhưng giàu nghĩa tình chứng minh một điều rằng: khi niềm tin và trách nhiệm được hòa quyện, khi Mặt trận và chính quyền cơ sở gần dân, đồng hành cùng dân, thì mọi phong trào, mọi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều có thể trở thành hiện thực, tạo nên sức sống bền vững cho mỗi làng quê, mỗi đô thị và cả đất nước.

Với xã Bình Minh, sau sáp nhập hành chính, bà con giáo dân tập trung chủ yếu tại Bích Hòa, nơi đời sống gắn với sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Người dân nơi đây không phân biệt lương - giáo, vẫn giữ truyền thống “tối lửa tắt đèn có nhau”, hàng xóm láng giềng luôn giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thường xuyên vận động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, giáo xứ tích cực động viên giáo dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, răn dạy con em tránh xa tệ nạn xã hội. Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Sống tốt đời, đẹp đạo”, đại bộ phận các hộ gia đình Công giáo đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa, Gia đình Công giáo gương mẫu, ông bà mẫu mực, con cháu chăm ngoan, nhiều gia đình được công nhận “Xứ họ đạo tiên tiến”, đồng thời phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”.

Cùng với Bình Minh, phường Sơn Tây cũng có đời sống giáo dân phong phú và năng động. Ông Hứa Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cho biết, Mặt trận và các tổ chức thành viên luôn là cầu nối, lắng nghe và đồng hành cùng bà con, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Đồng bào Công giáo trên địa bàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm Luật Tín ngưỡng tôn giáo, tích cực tham gia xây dựng “Xứ họ đạo tiên tiến”. Mặt trận phường cũng tổ chức thăm, tặng quà Tòa Giám mục Hưng Hóa, các linh mục trong dịp lễ trọng, tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình khó khăn; đồng thời ủng hộ các quỹ nhân đạo và quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”.

Các phong trào tại Sơn Tây được gắn kết chặt chẽ với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phòng chống tội phạm, ma túy, cờ bạc. Mô hình họ giáo tự quản về an ninh trật tự được duy trì nghiêm túc, góp phần giữ gìn an ninh và trật tự xã hội, không có tệ nạn xã hội xảy ra. Người dân lương - giáo sống chan hòa, thực hiện tốt chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phát huy phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo” và tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương.

Đại đoàn kết góp phần đổi thay trên những miền quê
Ông Phan Xuân Hương chia sẻ: "thôn vận động thì mình nghe theo, mình xây nhà thụt vào để bà con đi lại dễ dàng hơn. Đường rộng, lòng người cũng vui...". Ảnh: Đinh Luyện

Để duy trì sự gắn kết bền vững này, vai trò của Mặt trận, trong đó nòng cốt là Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố, luôn được phát huy tối đa. Công tác dân vận tại cơ sở theo phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước đi sau”, “Ở đâu có dân, ở đó có cán bộ mặt trận” đã tạo ra nhịp cầu kết nối ý Đảng với lòng dân, đưa các phong trào đoàn kết, phát triển kinh tế - xã hội đi vào đời sống hằng ngày của bà con.

Thời gian tới, cả Bình Minh lẫn Sơn Tây đều xác định tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và người có đạo thực hiện tốt chính sách và pháp luật, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và các hoạt động an sinh xã hội, đồng thời duy trì hiệu quả mô hình họ giáo tự quản về an ninh trật tự.

Nhìn lại hành trình từ những con đường được mở rộng khang trang tại xóm Nhà Thờ (Thanh Oai), đến những ngõ xóm sạch đẹp, mái nhà tươm tất ở Phú Mai (Sơn Tây), đến tinh thần đồng thuận, chan hòa lương - giáo tại Bình Minh và phường Sơn Tây, có thể thấy rõ sức sống bền bỉ của khối đại đoàn kết toàn dân. Những đổi thay nơi đây không chỉ được đo bằng vật chất, mà còn được cảm nhận qua sự gắn bó, giúp đỡ nhau trong đời sống thường nhật, qua niềm tin, ý thức chấp hành pháp luật và phong trào “Sống tốt đời, đẹp đạo” của bà con giáo dân.

Đại đoàn kết góp phần đổi thay trên những miền quê
Tại xóm Nhà Thờ (Thanh Oai), việc hiến đất mở rộng đường làng, ngõ xóm được triển khai mạnh. Lương - giáo không còn khoảng cách, chỉ còn tình làng nghĩa xóm gắn bó, sẻ chia. Ảnh: Đinh Luyện

Đằng sau những con đường rộng rãi, những vườn hoa, những sự gắn kết là dấu ấn của những cán bộ Mặt trận cần mẫn, từ thôn, tổ dân phố đến xã, phường. Họ là những “nhịp cầu” kết nối ý Đảng với lòng dân, vận động, hướng dẫn và đồng hành cùng nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chính sự gương mẫu đi đầu, sự kiên trì vận động và tinh thần gần dân đã khiến các phong trào không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành hành động cụ thể, thấm sâu vào đời sống từng gia đình.

Từ những câu chuyện đời thường, những tấm gương điển hình của người dân và cán bộ Mặt trận, có thể thấy đại đoàn kết lương - giáo, khi được vun đắp bằng niềm tin, trách nhiệm và hành động cụ thể, sẽ tạo nên những “mạch nguồn” sức sống mới cho cộng đồng. Những đổi thay nơi ngoại thành không chỉ là sự thay da đổi thịt, mà là minh chứng sống động cho năng lực đoàn kết, sức sáng tạo và ý chí vươn lên của nhân dân, từ đó góp phần làm nên diện mạo nông thôn mới, đô thị văn minh, giàu bản sắc và nghĩa tình.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp

Sáng 27/2, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2026.
Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Sớm xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, chăm lo chu đáo cho đoàn viên, hội viên, người lao động và các đối tượng yếu thế, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm, nghĩa tình.
Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tạo được nhiều dấu ấn nổi bật với kết quả toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt thực hiện hiệu quả phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, góp phần tạo đồng thuận xã hội và khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô.
MTTQ Việt Nam các xã, phường: Trao nghĩa tình, bồi đắp niềm tin

MTTQ Việt Nam các xã, phường: Trao nghĩa tình, bồi đắp niềm tin

Phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đoàn viên, hội viên và người lao động, góp phần để mọi nhà đều được đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, nghĩa tình.
Mặt trận Thủ đô lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau

Mặt trận Thủ đô lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nhân ái của Thủ đô.
Xuân nhân ái, nghĩa tình lan tỏa khắp Thủ đô

Xuân nhân ái, nghĩa tình lan tỏa khắp Thủ đô

Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội cùng các tổ chức thành viên đã triển khai đồng bộ, bài bản và giàu tính nhân văn nhiều hoạt động chăm lo, tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, người lao động và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng trăm nghìn suất quà được trao đi không chỉ góp phần hỗ trợ đời sống vật chất mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của Thủ đô.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình

Năm 2025 ghi dấu bước chuyển quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam với cuộc “cách mạng” tinh gọn tổ chức, đưa các tổ chức chính trị - xã hội về chung một mái nhà, tạo sức mạnh cộng hưởng vì lợi ích Nhân dân. Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với báo chí về hành trình củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và những trọng tâm hành động nhằm góp phần đưa đất nước vững bước vào giai đoạn phát triển mới.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) theo quy định của pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm thỏa thuận, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) theo quy định của pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Kim Liên đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường Kim Liên khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 phường Yên Nghĩa: 100% người ứng cử đạt tín nhiệm tuyệt đối nơi cư trú

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 phường Yên Nghĩa: 100% người ứng cử đạt tín nhiệm tuyệt đối nơi cư trú

Sáng 13/2/2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Yên Nghĩa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thống nhất danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xem thêm
Phiên bản di động