Đại chiến Việt Nam và Malaysia: Lịch sử đang ủng hộ các cầu thủ áo đỏ

(LĐTĐ) Tuyển Việt Nam đang sở hữu thành tích bất bại khi làm khách trước Malaysia trong gần 10 năm qua. 
Tuyển Việt Nam giữ nguyên thứ hạng 94 trên Bảng xếp hạng FIFA tháng 6
Tuyển Việt Nam có thể nhất bảng G vòng loại World Cup sớm 1 vòng đấu
Văn Lâm có nguy cơ mất suất bắt chính ở đội tuyển Việt Nam

Tháng 10 tới đây, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của Malaysia, theo đánh giá, kết quả trận đấu này sẽ quyết định khả năng đi tiếp của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Chỉ cần giành một chiến thắng, đội tuyển Việt Nam không những mở rộng cơ hội đi tiếp của mình mà còn đẩy áp lực rất lớn cho hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp còn lại ở bảng G là Thái Lan và UAE.

Không chỉ ở thời điểm hiện tại mà cả ở trong quá khứ, Malaysia luôn tỏ ra khó chịu với đội tuyển Việt Nam. Còn nhớ, ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022, tuyển Việt Nam phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng trước Malaysia nhờ pha lập công duy nhất và cũng rất đẳng cấp của Quang Hải.

Xem lại siêu phẩm của tuyển Việt Nam khiến chảo lửa Bukit Jalil chết lặng ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018 - Ảnh 2.
Tuyển Việt Nam bất bại khi làm khách trước Malaysia trong gần 10 năm qua. Ảnh: Nld.com.vn

Với tình hình hiện tại, tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, muốn vậy, tuyển Việt Nam cần phải thắng Malaysia ở trận đấu tới. Cơ sở để người hâm mộ đặt niềm tin vào đội tuyển đó là lợi thế mà thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo có được.

Không những tuyển Việt Nam có thể theo dõi trận đấu giữa UAE và Malaysia để xem đối thủ mạnh, yếu thế nào mà ngay cả sự chuẩn bị của thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo cũng tốt hơn so với đối thủ, bởi nhờ giải V.League được trở lại sớm, các cầu thủ có nhiều thời gian để lấy lại được phong độ tốt nhất của mình sau thời gian nghỉ dịch Covid-19.

Hơn thế, lịch sử đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân khách trong gần 10 năm qua đang ủng hộ các cầu thủ áo đỏ. Cụ thể, trong 3 trận làm khách trên sân của Malaysia tính từ năm 2012 trở lại đây, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2 lần (2-0 giao hữu năm 2012 và 2-1 tại bán kết AFF Cup 2014) và hòa 1 lần (2-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018).

Điểm chung trong các chuyến làm khách đó là tuyển Việt Nam đều ghi được 2 bàn thắng liên tiếp và có chút tiếc nuối ở trận hòa 2-2, đó là trận đấu mà tuyển Việt Nam đã vươn lên dẫn trước 2-0 từ sớm khi trận đấu mới trôi qua nửa hiệp 1.

Hy vọng rằng ở trận tái đấu sắp tới, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo tiếp tục giữ vững phong độ trên, có thể nã nhiều hơn 2 bàn thắng vào lưới đối thủ và mang về chiến thắng cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/3/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3 (giờ Việt Nam), đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan. Tiền vệ lão tướng Toni Kroos đá phạt góc, giúp đồng đội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Hà Lan.
Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

(LĐTĐ) Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2, dù tiền đạo Cristiano Ronaldo trở lại. Mạch toàn thắng của huấn luyện viên Roberto Martinez đã bị chặn lại.
24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3, loạt trận chung kết vòng play-off EURO 2024 đã diễn ra. Gruzia, Ukraine và Ba Lan là những cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng chung kết EURO 2024.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam - ông Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.
Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều tối 26/3, rất đông cổ động viên đã đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về với Indonesia.
Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), ít giờ trước khi diễn ra trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, nhiều “cò vé” ngang nhiên hoạt động, mỏi mắt ngóng khách trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

(LĐTĐ) Niềm tin chiến thắng sẽ dâng cao nếu như HLV Troussier sử dụng Quang Hải cùng những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và đủ bản lĩnh để biết cách vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

(LĐTĐ) Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào 19h00 hôm nay (26/3), tuy nhiên người hâm mộ không quan tâm nhiều như các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam những năm trước.
Gần 800 vận động viên tham gia Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 49

Gần 800 vận động viên tham gia Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 49

(LĐTĐ) Thiết thực hướng tới Ngày thể thao Việt Nam 27/3, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), sáng nay (24/3), gần 800 vận động viên đã tham gia Giải chạy olympic, Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 49.
Xem thêm
Phiên bản di động