Đà Nẵng thông tin các địa điểm liên quan đến ca nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng

(LĐTĐ) Ca nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng ở Đà Nẵng là nhân viên bán vé spa tại một khách sạn, từng đi rất nhiều nơi trong đó có quán bar, karaoke, quán ăn... ở thành phố Đà Nẵng và thành phố Hội An (Quảng Nam).
Sơn Tây: Nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử lý Chiều 3/5: Thêm 19 ca mắc Covid-19, có 10 ca trong nước ở Vĩnh Phúc, Hà Nam Hà Nội cho học sinh tạm dừng đến trường từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Tối nay (3/5), Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp bệnh nhân nghi mắc Covid-19 trên địa bàn. Cụ thể, bệnh nhân tên N.T.N. giới tính nam (Sinh năm 1993, địa chỉ Hội An, Quảng Nam) là viên bán vé khu vực Spa tại Khách sạn Phú An, đường 2/9 (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Từ ngày 28/4 đến ngày 2/5, bệnh nhân làm việc theo ca, từ khoảng 19h ngày hôm trước đến 4h sáng ngày hôm sau, sau đó về nhà tại Hội An.

Đà Nẵng thông tin các địa điểm liên quan đến ca nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng
(Ảnh minh họa)

Theo thông tin dịch tễ, ngày 19/4 bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đâu. Ngày 20/4 có đi giao bánh tại khu vực Đà Nẵng (không nhớ địa chỉ). Khoảng 10h ngày 21/4, đi gửi hàng tại Bến xe Đà Nẵng (gửi nhà xe Hồng Thái). Sau đó đi giao bánh khu vực Đà Nẵng (không nhớ địa chỉ). Khoảng 21h cùng ngày đến ăn bún thịt nướng quán Bà Sáu (ngay Cây đa Hội An).

Khoảng 10h ngày 22/4, bệnh nhân đi uống cà phê với vợ tại cà phê Sambo (đường Hai Bà Trưng, Hội An). Đến hoảng 20h đi Siêu thị Lotte Mart Đà Nẵng (gần cầu Tiên Sơn). Ngày 23/4, buổi sáng bệnh nhân có đi giao bánh khu vực Đà Nẵng (không nhớ địa chỉ). Đến khoảng 18h, bệnh nhân nhậu cùng với 3 người (2 vợ chồng người anh và 1 người em) tại đường Châu Thượng Văn, Đà Nẵng.

Khoảng 9h ngày 24/4, đi nhận hàng tại Nhà xe Hải Vân (156 Đoàn Hữu Trưng, Đà Nẵng). Khoảng 18h ăn tối tại Nhà hàng Gió Trăng (Hội An). Ngày 25/4, buổi sáng bệnh nhân ở nhà, chiều đi ăn bánh canh bà Quýt (đường Thanh Hóa, Hội An). Khoảng 9h sáng 26/4, bệnh nhân đi Tổ đình Vạn Đức (Hội An), sau đó bệnh nhân về nhà.

Khoảng 18h đến 19h ngày 27/4, bệnh nhân có đến shop Con Cưng (đường Hai Bà Trưng, Hội An). Khoảng 20h đến Khách sạn Phú An, đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng để nhận việc, có ngồi chơi một chút. Khoảng 21h cùng ngày, bệnh nhân đi hát karaoke tại karaoke Đảo Xanh (Khu Đảo Xanh gần cầu Trần Thị Lý, Đà Nẵng)

Khoảng 0h đến 1h ngày 28/4, bệnh nhân đi Bar New Phương Đông (Đà Nẵng). Khoảng 1h đến 2h cùng ngày đi hát karaoke tại karaoke TK (đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng), sau đó về nhà. Đến khoảng 20h tới 23h, bệnh nhân đi nhậu tại Quán ốc Phố cổ (đường Lý Thái Tổ, Hội An).

Khoảng 23h ngày 28/4 tới 3h sáng 29/4, đi hát karaoke tại karaoke Nam Bảo (không nhớ tên đường, Hội An) sau đó về nhà.

3 ngày trước khi trước khi bệnh nhân có triệu chứng, bệnh nhân sống cùng vợ (đang mang thai) và 1 con trai 11 tháng; bố mẹ vợ (nhà sát bên cạnh) tại đường Nguyễn Phan Vinh, Hội An, Quảng Nam.

Khoảng 17h chiều 29/4, bệnh nhân đi ăn bánh canh bà Quýt (đường Thanh Hóa, Hội An) cùng với vợ, sau đó đi làm. Khoảng 17h đến 18h ngày 30/4, đi mua sữa cho con tại Tuti Hội An (không nhớ đường), sau đó đi làm.

Ngày 1/5, bệnh nhân chỉ ở nhà, đi làm và về nhà. Ngày 2/5, sau khi tan ca lúc 4h sáng, bệnh nhân về nhà và ngủ đến chiều. Chiều 2/5, bệnh nhân ngủ dậy thấy có triệu chứng sốt, mệt mỏi. Khoảng 19h bệnh nhân đến Khách sạn Phú An, đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng để cất đồ.

Khoảng 20h bệnh nhân vào viện Bệnh viện Hoàn Mỹ, Đà Nẵng. Ngày 3/5, bệnh nhân có kết quả dương tính với vi rút SAR-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi, Đà Nẵng.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp đã tiếp xúc gần với bệnh nhân, phong tỏa và khử khuẩn khách sạn Phú An. Đồng thời, Sở Y tế thông báo những người đến các địa điểm nêu trên từ ngày 28/4 liên hệ Trung tâm Y tế địa phương để được hướng dẫn, lấy mẫu xét nghiệm.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động