Đà Nẵng: Những hình ảnh thiệt hại ban đầu do bão số 4 gây ra

(LĐTĐ) Theo báo cáo ban đầu của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng (đến 7h30 sáng 28/9), bão số 4 gây một số thiệt hại. Cụ thể toàn thành phố có 400 cây xanh ngã đổ, 3 nhà dân bị tốc mái, 252.849 khách hàng bị mất điện,...
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành họp với các địa phương về ảnh hưởng sau khi bão số 4 đổ bộ Đà Nẵng: Bộ đội biên phòng hỗ trợ người dân chằng chống nhà, sắp xếp nơi ở tránh, trú bão Noru
Đà Nẵng: Những hình ảnh ban đầu thiệt hại do bão số 4 gây ra
Theo báo cáo nhanh của UBND thành phố Đà Nẵng, bão số 4 không gây thiệt hại về người; thành phố có 400 cây xanh ngã đổ. (Trong ảnh cây xanh ngã đổ, nhà tạm bị gió bão cuốn hư hỏng ở đường Hồ Nghinh).
Đà Nẵng: Những hình ảnh ban đầu thiệt hại do bão số 4 gây ra
Đường dây diện bị đứt rơi xuống đường ở khu vực ven biển Đà Nẵng.
Đà Nẵng: Những hình ảnh ban đầu thiệt hại do bão số 4 gây ra
Hàng rào một công trình xây dựng xiêu vẹo, nhiều đoạn ngã đổ sau bão.
Đà Nẵng: Những hình ảnh ban đầu thiệt hại do bão số 4 gây ra
Các tấm pa nô, áp phích bị gió bão số 4 làm hư hỏng.
Đà Nẵng: Những hình ảnh ban đầu thiệt hại do bão số 4 gây ra
Cây xanh bật gốc, ngã đổ.
Đà Nẵng: Những hình ảnh ban đầu thiệt hại do bão số 4 gây ra
Thành phố khuyến cáo người dân không đi lại khi cây cây xanh, đường dây điện đứt sà xuống đường.
Đà Nẵng: Những hình ảnh ban đầu thiệt hại do bão số 4 gây ra
Ghi nhận của phóng viên, khu vực ven biển có rất nhiều cây xanh ngã đổ, bật gốc hoặc gãy cành với số lượng lớn.
Đà Nẵng: Những hình ảnh ban đầu thiệt hại do bão số 4 gây ra
Các tấm bảo vệ hàng rào của một khu đất ven biển bị gió bão xé toạc.
Đà Nẵng: Những hình ảnh ban đầu thiệt hại do bão số 4 gây ra
Đến 9h sáng 28/9, nhiều khu vực ở quận Sơn Trà mất điện, đèn báo giao thông không hoạt động.
Đà Nẵng: Những hình ảnh ban đầu thiệt hại do bão số 4 gây ra
Nhiều người dân dọn dẹp rác thải sau bão.
Đà Nẵng: Những hình ảnh ban đầu thiệt hại do bão số 4 gây ra
Một hàng quán bị bão làm hư hỏng dây điện trang trí.
Đà Nẵng: Những hình ảnh ban đầu thiệt hại do bão số 4 gây ra
Một nhà tạm bằng container ngã đổ trên địa bàn phường Nại Hiên Đông.
Đà Nẵng: Những hình ảnh ban đầu thiệt hại do bão số 4 gây ra
Ghe người dân bị chìm do bão.
Đà Nẵng: Những hình ảnh ban đầu thiệt hại do bão số 4 gây ra
Một mái nhà bị tốc mái bay đè trên đường dây diện tại phường Nại Hiên Đông.
Đà Nẵng: Những hình ảnh ban đầu thiệt hại do bão số 4 gây ra
Cổng chào chợ Đêm Sơn Trà ngã đổ xuống đường, rất may không có người bị thương.
Đà Nẵng: Những hình ảnh ban đầu thiệt hại do bão số 4 gây ra
Hàng rào dự án ở đường Võ Văn Kiệt ngã rạp hàng chục mét.
Đà Nẵng: Những hình ảnh ban đầu thiệt hại do bão số 4 gây ra
Một hàng rào tôn dự án khác trên đường Ngô Quyền xiêu vẹo do bão.

Theo thống kê sơ bộ, thành phố Đà Nẵng chưa có thiệt hại về người. Theo báo cáo nhanh, tính đến 7h30 ngày 28/9, toàn thành phố có 3.340 trạm biến áp bị mất điện (đã khôi phục 163 trạm, còn 3.177 trạm chưa khôi phục). Tổng số khách hàng bị mất điện là 252.849 khách hàng (đã khôi phục 5.211 khách; còn 247.638 khách chưa khôi phục).

Toàn thành phố có 400 cây cây xanh ngã đổ; 3 nhà dân bị tốc mái (người dân đã sơ tán đến nơi an toàn). Trong đó, quận Thanh Khê: 1 nhà; Ngũ Hành Sơn: 1 nhà; Cẩm Lệ: 1 nhà; 1 trường hợp chuyển dạ được Bộ Chỉ huy Quân sự điều xe cấp cứu hỗ trợ.

Tại trường THPT Liên Chiểu cây đổ, ngã đổ 5m tường rào; trường Tiểu học Phạm Hồng Thái ngã đổ 1 nhà xe, sập 40m2 trần la phông; UBND phường Khuê Mỹ ngã đổ cổng chào; Văn phòng Chi cục Thủy lợi bị hư hỏng la phông tầng 3 khoảng 12 m vuông; đội Kiểm lâm cơ động - Hòa Cầm bị vỡ 2 cửa sổ kính do tôn nhà dân bay đập; sập la phông 3 phòng (62 m2).

Tại Âu thuyền Thọ Quang có 2 phao bù bị trôi dạt trong Âu thuyền; mái tôn nhà giữ xe và trạm gác và một số vị trí bị tốc mái; đường dây truyền camera bị đứt; chìm 2 ghe nhỏ, mắc cạn 1 tàu BĐ 97746; đứt dây 6 tàu ở khu vực Hải đội 2.

Văn Luận

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.
Xem thêm
Phiên bản di động