Đà Nẵng: Kiến nghị mở rộng chính sách hỗ trợ trẻ em, giáo viên mầm non tại các khu công nghiệp

Thống kê của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng, từ tháng 3/2022 đến nay, có 7.284 trẻ em và giáo viên mầm non được đề nghị hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng theo Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng “Quy định chính sách đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non tại các cơ sơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục liên quan đến khu công nghiệp trên địa bàn thành phố”.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Khảo sát chính sách phát triển giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp TP Đà Nẵng Sở Y tế Đà Nẵng thông tin về tình hình cung ứng, tiêm vắc xin Moderna trẻ em

7.284 trẻ em và giáo viên mầm non Đà Nẵng được đề nghị hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng

Đà Nẵng: Kiến nghị mở rộng chính sách hỗ trợ trẻ em, giáo viên mầm non tại các khu công nghiệp
Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: Văn Luận)

Chiều 15/9, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng, LĐLĐ Thành phố và đại diện các Sở ngành, địa phương về tình hình thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ.

Tại buổi làm việc, bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ có hiệu lực (từ tháng 11/2020), Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo tuyên truyền Nghị định trên website Công đoàn Thành phố, các trang, nhóm mạng xã hội của hệ thống Công đoàn. Nhưng thời gian này các trường học mầm non chưa mở cửa lại nên công tác truyền thông chỉ thực hiện 1 chiều, không có sự tương tác, phản hồi từ cơ sở lên.

Song song với nắm tiến độ triển khai Nghị định 105, Công đoàn thành phố đẩy mạnh chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thực hiện công tác thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể có nội dung hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ cho con công nhân lao động theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Lao động 2019.

Đà Nẵng: Kiến nghị mở rộng chính sách hỗ trợ trẻ em, giáo viên mầm non tại các khu công nghiệp
Bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Văn Luận)

Tại kỳ họp thứ 2 HĐNĐ thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 “Quy định chính sách đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non tại các cơ sơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục liên quan đến khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Theo đó, mức hỗ trợ của Thành phố dành cho trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định. Trẻ em có cha, hoặc mẹ, hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động thì được hỗ trợ 200.000 đồng/trẻ/tháng (quy định của Nghị định 105 là 160.000 đồng/trẻ/tháng).

Đối với giáo viên đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc thành phố Đà Nẵng đảm bảo những điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 105 thì được hỗ trợ mức 800.000 đồng/người/tháng (bằng mức quy định của Nghị định 105).

“Sau khi HĐND thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã triển khai nội dung Nghị quyết đến các cấp Công đoàn thông qua hội nghị triển khai nhiệm vụ đầu năm để các cấp Công đoàn phối hợp, theo dõi tiến độ triển khai từ các phòng giáo dục quận huyện.

Tháng 3/2022, sau khi các trường, cơ sở mầm non trở lại hoạt động ổn định, các quận, huyện đã triển khai chính sách hỗ trợ đến giáo viên, phụ huynh thuộc đối tượng thụ hưởng. Qua báo cáo chưa đầy đủ từ các quận, huyện, đã có 6.896 cháu được đề xuất đề nghị hỗ trợ với tổng kinh phí dự kiến 1.852.850.000 đồng; còn đối với giáo viên đã có 388 giáo viên được đề xuất đề nghị hỗ trợ với tổng kinh phí dự kiến 540.400.000 đồng”, bà Hà nói.

Đà Nẵng: Kiến nghị mở rộng chính sách hỗ trợ trẻ em, giáo viên mầm non tại các khu công nghiệp
Đại dện các đơn vị tại buổi làm việc chiều 15/9. (Ảnh: Văn Luận)

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng kiến nghị nhiều nội dung về hỗ trợ trẻ em, giáo viên mầm non

Theo Phó Chủ tịch LĐLD thành phố Đà Nẵng, trong quá trình thực hiện, có thuận lợi ở việc Đà Nẵng là địa phương có nhiều tiềm năng, thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là đầu tư vào địa bàn khu công nghệ cao và các khu công nghiệp. Chính vì vậy, các cấp lãnh đạo Thành phố dành sự quan tâm đặc biệt đối với địa bàn này. Sự ra đời của Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 là sự cụ thể hóa, thể hiện rõ nét sự quan tâm đó.

Bên cạnh đó, sau khi HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Thành phố, các đơn vị, sở, ngành đã có sự phối hợp trong triển khai thực hiện. Theo đó, các UBND quận, huyện đã chỉ đạo triển khai gói hỗ trợ đến đúng đối tượng.

“Nghị định 105 có hiệu lực đầu năm học 2020-2021, nhưng do dịch bệnh, ngành Giáo dục không tổ chức học trực tiếp, giáo viên nghỉ dạy, nên công tác tuyên truyền của Công đoàn không đến trực tiếp cơ sở được. Sau khi HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết 38, thành phố Đà Nẵng bước vào đợt bùng dịch mới, đến tháng 3/2022, các trường, cơ sở mầm non mới dần hoạt động ổn định, vì vậy, số liệu ước tính nêu trên là thống kê từ tháng 3/2022 đến nay.

Bên cạnh đó, Công đoàn không trực tiếp triển khai thực hiện Nghị quyết nên không đủ cơ sở để đánh giá về kết quả triển khai, nên chưa thấy hết những vướng mắc, bất cập. Việc tham mưu, tuyên truyền chỉ ở giai đoạn đầu khi Nghị định 105 mới ban hành, chưa xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề. Đáng lưu ý, chủ doanh nghiệp rất ngại xác nhận vào đơn người lao động, do đã xảy ra việc đe dọa người lao động vay tín dụng đen”, bà Hà chia sẻ về khó khăn trong quá trình thực hiện.

Để thực hiện tốt chính sách trong thời gan tới, đại diện LĐLĐ thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Hiện nay thành phố Đà Nẵng có 1 Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non Onesky chuyên nhận nuôi dạy trẻ (từ 6 tháng tuổi đến 6 tuổi) là con của người lao động khó khăn đang làm việc trong các khu công nghiệp. Đây là trung tâm do Thành phố kêu gọi sự hỗ trợ của tổ chức phi Chính phủ nên không thuộc loại hình dân lập, tư thục. Vì thế, tuy 100% phụ huynh là người lao động làm việc tại khu công nghiệp nhưng chưa được thụ hưởng chính sách này.

“Đề nghị Tổng LĐLĐ nghiên cứu, tham gia với Chính phủ quan tâm đến những cơ sở giáo dục mầm non được thành lập ở các khu công nghiệp để chăm lo riêng cho con của người lao động ở các khu công nghiệp”, Phó Chủ tịch LĐLD thành phố Đà Nẵng kiến nghị.

Bên cạnh đó, bà Hà đề nghị nên mở rộng cho các nhóm trẻ gia đình. Vì thực tế hiện nay người lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp mong muốn được gửi con gần chỗ ở, hoặc gửi con gần khu nhà ở trọ để thuận tiện cho việc đi lại, đón đưa trẻ (đa số các cháu con công nhân lao động chưa đến tuổi đi mẫu giáo nên phải gửi nhóm trẻ gia đình).

Đối với giáo viên, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đề nghị nên quan tâm bổ sung thêm mức hỗ trợ cho người có bằng trung cấp hoặc đang học cao đẳng để tạo thêm điều kiện thuận lợi cho đối tượng này.

“Về khái niệm “khu kinh tế”, “khu chế xuất”, “khu công nghệ cao” có đồng nghĩa đều coi là “khu công nghiệp” không, vì hiện nay Nghị định chỉ gọi chung là “khu công nghiệp” mà chưa rõ về mặt ngữ nghĩa, từ đó dẫn đến có sự hiểu khác nhau về mặt khái niệm. Đề nghị nên có sự thống nhất chung để việc tổ chức thực hiện Nghị định được thuận lợi.

Bên cạnh đó, LĐLĐ Thành phố cũng đề nghị quan tâm mở rộng thêm các trường hợp người lao động gửi con về cho ông bà, cha mẹ ở quê trông hộ (trước khi đủ tuổi đến trường) để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động.

Tham dự buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết, từ cuối năm 2021, Thành phố vẫn còn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Từ tháng 3/2022, Đà Nẵng mới bắt đầu thực hiện theo Nghị định 105, Nghị quyết của HĐND Thành phố. Các địa phương, đơn vị đã nắm kỹ chính sách, Nghị định, Nghị quyết triển khai thực hiện để trẻ em, giáo viên mầm non thụ hưởng - bởi đó là chính sách rất là nhân văn của Đảng và Nhà nước.

“Chúng tôi rất là thống nhất ý kiến với LĐLĐ thành phố Đà Nẵng về các nội dung đã đề xuất để triển thực hiện trong thời gian tới", Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nói.

Đà Nẵng: Kiến nghị mở rộng chính sách hỗ trợ trẻ em, giáo viên mầm non tại các khu công nghiệp
Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Văn Luận).

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đại diện đoàn công tác xin tiếp thu toàn bộ ý kiến phát biểu, đóng góp, kiến nghị của các đơn vị về thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ.

“Những kiến nghị thuộc Tổng Liên đoàn, chúng tôi sẽ có báo cáo với thường trực Đoàn Chủ tịch. Những kiến nghị đối với Chính phủ, chúng tôi tổng hợp, đề xuất, báo cáo với thường trực Đoàn Chủ tịch để kiến nghị Chính phủ tại buổi làm việc giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam với Chính phủ”, bà Xương chia sẻ.

Văn Luận

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Đức Thọ đang vươn mình trở thành "thủ phủ" công nghiệp - giao thương - logistics mới của khu vực. Sự xuất hiện của những dự án bất động sản được quy hoạch bài bản sẽ trở thành mắt xích quan trọng, đón đầu chu kỳ tăng trưởng bất động sản tại vùng đất đầy tiềm năng này.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

Năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong hành trình đổi mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, hệ thống Mặt trận đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò kết nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân… Những kết quả nổi bật ấy tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026 với kỳ vọng đột phá từ cơ sở, vì Nhân dân, để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tôn trọng và phản ánh trung thực vào chính sách.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 50 Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngày 31/12, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 859/BC-BTP về tình hình xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung ngành Tư pháp, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57).

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động