Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022: Cơ hội vàng để quảng bá du lịch Việt Nam

Vòng chung kết Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2022 tổ chức tại Việt Nam sẽ mang đến hiệu quả thiết thực cho ngành du lịch Việt Nam nói chung, và các doanh nghiệp nói riêng trong việc thu hút khách du lịch quốc tế .
Dương Yến Nhung giành giải Á hậu 2 Người đẹp tài năng Hoa hậu Du lịch thế giới 2019 Hoa hậu Du lịch Huỳnh Vy gợi ý chọn trang phục hợp mốt xuống phố ngày hè 40 thí sinh sẽ tranh tài tại chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022

Chiều nay (8/11), tại tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Truyền thông Tấm và Cám đã tổ chức buổi họp báo công bố thông tin Việt Nam đăng cai Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022.

Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2022 tại Việt Nam Vũ Thị Mỹ Dung cho biết, Miss Tourism World 2022 - Hoa Hậu Du lịch Thế giới 2022 là sự kiện sắc đẹp đầu tiên trên thế giới tổ chức theo hình thức các hoạt động sáng tạo nội dung review/trải nghiệm của các thí sinh nhằm tìm kiếm một đại diện sắc đẹp với mục tiêu gắn kết di sản và quảng bá du lịch, kết nối và thúc đẩy phát triển du lịch thế giới. Từ đó gắn kết các quốc gia và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới thông qua các hoạt động của Cuộc thi.

Việt Nam chính thức đăng cai và tổ chức Vòng chung kết Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022
Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2022 tại Việt Nam Vũ Thị Mỹ Dung chia sẻ tại cuộc họp báo.

Theo đó từ ngày 14/11 đến 3/12, 71 thí sinh tham dự Vòng chung kết Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2022 đến từ các nước châu Mỹ, châu Phi, châu Á, châu Âu và Mỹ La tinh… sẽ bắt đầu thực hiện những hoạt động trải nghiệm, quảng bá một số điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa tại Việt Nam bằng cách sử dụng điện thoại quay các clip giới thiệu cảnh đẹp Việt Nam mà họ được đến và trải nghiệm.

Các clip được thực hiện bằng 2 thứ tiếng Anh, tiếng mẹ đẻ, sau đó, gửi về Ban Tổ chức để chấm điểm và đưa lên website của cuộc thi. Đồng thời phải trải qua các kỳ thi ứng xử, trang phục dân tộc, điểm thi của những clip giới thiệu, trải nghiệm các điểm du lịch, di sản Việt Nam mà thí sinh đã trải nghiệm.

Tại Hà Nội, các thí sinh sẽ tham quan làng gốm Bát Tràng trải nghiệm làm thử gốm, quay clip giới thiệu điểm đến. Ngoài ra, các thí sinh sẽ tham quan, trải nghiệm một số điểm đến là hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long. Đồng thời khám phá lịch sử, văn hóa và di sản tại Quần thể danh thắng Tràng An, Cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính (Ninh Bình); khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hùng (Phú Thọ); Thảo nguyên Mộc Châu, Suối nước nóng bản Mòong, Thác Dải Yếm, Cầu Pá Uôn (Sơn La); khu danh thắng Tây Thiên với Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Khu du lịch Tam Đảo (Vĩnh Phúc)…

Tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc Bùi Hồng Đô, cho rằng việc tổ chức vòng chung kết Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 là cơ hội quảng bá vùng đất con người của Vĩnh Phúc nói riêng, Việt Nam nói chung.

Còn theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thời gian diễn ra Cuộc thi cũng trùng với Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022 được tổ chức vào ngày 17-19/11. Vì vậy đây là cơ hội tốt để các thí sinh sẽ cùng tham gia trải nghiệm du lịch địa phương với chương trình khai mạc Festival vào tối 17/11 và Lễ hội đường phố.

Việt Nam chính thức đăng cai và tổ chức Vòng chung kết Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022
Á khôi Cuộc thi Hoa khôi du lịch Việt Nam năm 2020 - Bùi Minh Anh.

Ông John Singh (Anh) - người sáng lập Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế từ năm 1991 chia sẻ: "Du lịch là ngành công nghiệp trị giá 100 tỷ USD và mục tiêu của chúng tôi là giúp các quốc gia nước sở tại thu hút cả khách du lịch trong nước và quốc tế, cũng như đầu tư và chi tiêu nước ngoài trong thị trường du lịch toàn cầu khó khăn hiện nay.

Cách thức tổ chức và việc hòa nhập, nhập vai của từng thí sinh sẽ mang đến một cách tiếp cận du lịch Việt Nam hoàn toàn mới, hiện đại hơn và không bị giới hạn về số lượng người theo dõi thông qua mạng xã hội Facebook, Instagram.

Trải qua nhiều lần tổ chức, Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2022 luôn đặt trọng tâm cốt lõi cho việc quảng bá du lịch của nước chủ nhà diễn ra vòng chung kết. Vì vậy việc tổ chức vòng chung kết tại Việt Nam sẽ tạo ra cơ hội cho ngành Du lịch quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tới thị trường thế giới trong nhiều năm. Qua đó thu hút du khách quốc tế sẽ chọn Việt Nam trở thành điểm khám phá mới" - ông John Singh nhấn mạnh.

Dự kiến đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới sẽ diễn ra vào 3/12, tại Công viên quảng trường Hồ Chí Minh - trung tâm thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Mọi năm phải đợi sang tháng 3, hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) mới nở rộ, nhưng năm nay nhuận, cuối tháng 2, những vườn mận ở Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã bung trắng muốt, phủ lên bản làng và sườn núi Bắc Hà một màu thuần khiết như tuyết rơi giữa mây trời.
Du lịch TP.HCM đạt doanh thu hơn 12.000 tỉ đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Du lịch TP.HCM đạt doanh thu hơn 12.000 tỉ đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (14/2 - 22/2/2026) Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đón khoảng 4,32 triệu lượt khách, tăng 35% so với Tết Nguyên đán 2025; tổng thu khoảng 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ.
Camping dịp Tết: Xu hướng xê dịch mới của giới trẻ Hà Nội

Camping dịp Tết: Xu hướng xê dịch mới của giới trẻ Hà Nội

Thay vì tất bật trong gian bếp với cỗ bàn chồng chất hay những lịch trình chúc Tết dày đặc đến kiệt sức, nhiều gia đình trẻ hiện nay ở Thủ đô chọn cách "ăn Tết" giữa thiên nhiên hoang sơ. Những chuyến camping (cắm trại) tự túc không chỉ là hành trình xê dịch, mà còn là cách họ định nghĩa lại sự đoàn viên, tìm về những giá trị sống nguyên bản bên những người thân yêu.
Du lịch Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ tăng trưởng kỷ lục, thu gần 5 nghìn tỷ đồng

Du lịch Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ tăng trưởng kỷ lục, thu gần 5 nghìn tỷ đồng

Ước tính, 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ ngày 14 - 22/2/2026, tức ngày 27/12/2025 - 6/1/2026 Âm lịch), Thủ đô Hà Nội đón khoảng 1,34 triệu lượt khách, tăng mạnh 36,3% so với cùng kỳ năm 2025.
Đền Cờn xứ Nghệ - Điểm hành hương linh thiêng mỗi độ xuân về

Đền Cờn xứ Nghệ - Điểm hành hương linh thiêng mỗi độ xuân về

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, hàng vạn du khách thập phương lại tìm về đền Cờn (phường Quỳnh Mai, Nghệ An) để dâng hương, cầu bình an và may mắn cho năm mới. Từ lâu, đền Cờn đã được xem là một trong những ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ, nơi hội tụ chiều sâu lịch sử, giá trị kiến trúc đặc sắc và đời sống tín ngưỡng bền bỉ của cư dân vùng biển.
Lượng khách tham quan các điểm du lịch tại Hà Nội tăng mạnh dịp đầu năm

Lượng khách tham quan các điểm du lịch tại Hà Nội tăng mạnh dịp đầu năm

Không khí Xuân rộn ràng tràn ngập các di tích văn hóa Hà Nội trong ba ngày đầu Tết Bính Ngọ. Hàng vạn người chen chân xin chữ đầu năm tại Văn Miếu, chiêm bái linh thiêng tại Chùa Hương, khám phá Hoàng thành nghìn năm tuổi, biến những di sản này thành điểm đến không thể bỏ qua của người dân Thủ đô.
Chợ hoa Xuân Phố cổ thu hút hơn 30 nghìn lượt khách tham quan, mua sắm

Chợ hoa Xuân Phố cổ thu hút hơn 30 nghìn lượt khách tham quan, mua sắm

Sau 18 ngày diễn ra, từ 30/1 đến 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 đã thu hút hơn 30 nghìn lượt người tham quan, mua sắm. Con số này cho thấy sức hấp dẫn bền bỉ của một trong những chợ hoa truyền thống lâu đời nhất Hà Nội.
Lần đầu tiên Đường hoa Tết xuất hiện tại Hoàng thành Thăng Long phục vụ du khách dịp Tết

Lần đầu tiên Đường hoa Tết xuất hiện tại Hoàng thành Thăng Long phục vụ du khách dịp Tết

Năm 2026 đánh dấu một điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động văn hóa đối ngoại tại Thủ đô Hà Nội khi lần đầu tiên Đường hoa Tết được tổ chức trong không gian Khu Di sản Văn hóa Thế giới Hoàng thành Thăng Long, phục vụ người dân, du khách trong nước và quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Trải nghiệm Tết cổ truyền giữa lòng Hà Nội

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Trải nghiệm Tết cổ truyền giữa lòng Hà Nội

Năm nay, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra từ ngày 30/1/2026 đến 20h ngày 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), thời gian hoạt động hằng ngày từ 8h - 22h với nhiều điểm mới, hấp dẫn.
Vietnam Airlines hợp tác cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra mắt chuỗi hoạt động “Bay cao khát vọng Việt Nam”

Vietnam Airlines hợp tác cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra mắt chuỗi hoạt động “Bay cao khát vọng Việt Nam”

Vietnam Airlines phối hợp cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chính thức tổ chức Lễ ra mắt chuỗi hoạt động sự kiện với chủ đề “Bay cao khát vọng Việt Nam” nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, văn hóa và điểm đến Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy dòng khách du lịch hai chiều trong giai đoạn tới. Hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện Họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia Gia Lai 2026 và Lễ Công bố các sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch năm 2026.
Xem thêm
Phiên bản di động