Cuộc đời này sự quý giá nhất vẫn là một tâm hồn bình yên

(LĐTĐ) Là một người nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang và từng có những vai diễn khá ấn tượng trên màn ảnh, Á hậu Việt Nam Châu Á Lý Kim Thảo luôn hướng tới hình tượng một phụ nữ tự lập và yên bình.
Hoa hậu du lịch Châu Á 2019 Phạm Lan Anh chia sẻ về hành trình tự lái xe gần 4.000km ở Ý Hoa hậu Hương Giang quyên góp 10 tấn gạo hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch Covid-19 Á hậu Lý Kim Thảo học nâng cao diễn xuất vì tôn trọng khán giả

Lý Kim Thảo giành danh hiệu Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Châu Á 2018 tổ chức tại Đài Loan. Nhờ sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch với chiều cao 1m71 và 3 vòng hoàn hảo, khuôn mặt ấn tượng cùng những đường nét mặn mà, hiện đại, cô đã có những hoạt động tích cực trong ngành thời trang. Sau đó, Kim Thảo còn bén duyên với điện ảnh của vai chính trong bộ phim “Ngày trở về”, “Gã giang hồ” cùng nhiều MV ca nhạc ấn tượng.

Cuộc đời này sự quý giá nhất vẫn là một tâm hồn bình yên
KIm Thảo sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch

Mặc dù là người đẹp đa năng trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng Kim Thảo vẫn chưa hài lòng về diễn xuất. Với niềm đam mê điện ảnh, cô dành trọn thời gian cho khóa học diễn xuất và làm MC của mình. Nhiều người hỏi rằng, Kim Thảo đẹp như vậy, chỉ cần đứng và mỉm cười thôi là đã đủ… giàu rồi, tại sao cô lại phải vất vả khổ sở đi học hành nhiều đến thế? Người đẹp cho rằng, muốn hướng tới một cuộc sống bình yên, làm một “cô nương an tĩnh” thì trước tiên phải tự lập. Phụ nữ muốn có hạnh phúc nhất định phải nỗ lực giành lấy nó. Muốn làm được điều đó thì phải hoàn thiện bản thân mình, sống bao dung, lương thiện, lúc nào cũng lạc quan và yêu đời. Nhan sắc không phải là thứ trường tồn với thời gian, tri thức mới là điều mà mỗi người phụ nữ nên tích lũy. Chính vì vậy, Kim Thảo không ngừng học hỏi để tự đứng vững trên đôi chân mình.

“Kim Thảo cho rằng, không có việc gì chỉ “dạo chơi” mà có thể thành công. Muốn thành công phải trải qua quá trình rèn luyện, đặc biệt là trong nghệ thuật thứ 7. Thảo muốn được khán giả chấp nhận là một nghệ sĩ thực thụ chứ không phải là một bình hoa di động. Chính vì vậy, không những phải học mà còn phải rèn luyện mỗi ngày. Trên đời này không có chuyện ngồi im rồi hoàng tử sẽ đến nắm tay bạn cho bạn một cuộc sống xa hoa”, Á hậu nghiêm túc cho biết.

Cuộc đời này sự quý giá nhất vẫn là một tâm hồn bình yên
"Người phụ nữ thông minh phải biết cách thoát khỏi mọi sự ràng buộc về mặt kinh tế, làm việc chăm chỉ một cách độc lập, tự tin vào chính bản thân mình".

Kim Thảo cũng khẳng định, phụ nữ vốn là phái yếu, nhưng không phải vì là phái yếu nên phải mềm yếu đến mức không lo được cho bản thân. Phụ nữ trong xã hội hiện đại có thể không cần kiếm tiền để nuôi tất cả mọi người trong gia đình, nhưng ít nhất cũng phải nuôi được bản thân, không nên dựa dẫm quá nhiều vào đàn ông thì mới cảm thấy cuộc sống này đầy thú vị. Người phụ nữ thông minh phải biết cách thoát khỏi mọi sự ràng buộc về mặt kinh tế, làm việc chăm chỉ một cách độc lập, tự tin vào chính bản thân mình. “Người phụ nữ phải có tư tưởng và lối sống độc lập cho dù gặp bất cứ trắc trở gì thì cuộc sống của họ cũng không bao giờ trở nên u tối, đi đến đâu cũng sẽ tự tin tỏa sáng”, Kim Thảo nói.

Không thể phủ nhận vẻ đẹp của Kim Thảo trước mọi shot hình, nhưng đã từ lâu, người hâm mộ luôn thấy cô xuất hiện với hình tượng mong manh, trong sáng. Khi được hỏi sắp tới đây, Thảo có ý định thay đổi hình tượng sang trọng, cá tính, mạnh mẽ hơn không, nàng Á hậu cho biết hiện tại cô vẫn trung thành với “chất” của mình, nhưng không ngại biến hóa một chút nếu để phục vụ nghệ thuật.

Cuộc đời này sự quý giá nhất vẫn là một tâm hồn bình yên
Xinh đẹp, tự lập và năng động, đó là những gì mà người hâm mộ nhận thấy ở Kim Thảo

Xinh đẹp, tự lập và năng động, đó là những gì mà người hâm mộ nhận thấy ở nàng hậu sinh năm 1995. Với Kim Thảo, cô cho rằng, là phụ nữ, đừng để người khác sắp đặt cuộc đời của mình và cũng không để ai sống thay mình. Vì vậy, hãy tự quyết định những việc mình muốn làm và không muốn làm. Bản thân cô cũng không ngừng học hỏi và vươn lên, dù không ít người tự nguyện làm cái cây vĩ đại để cô có thể dựa dẫm vào.

“Khi một người phụ nữ càng ngày càng tìm thấy cảm giác yên bình, cô ấy sẽ không lảm nhảm tranh chấp hơn thua với những người khác, cũng không thích khoe khoang. Bình yên là thoát khỏi những nhu cầu ham muốn, không quan tâm đến tiền bạc, địa vị, vật chất. Cô ấy cảm thấy đủ, mãn nguyện với những gì mình đang có, và quan trọng là cô ấy nhận thức được trong cuộc đời này sự quý giá nhất vẫn là một tâm hồn bình yên”, người đẹp nêu quan điểm.

Bảo Thoa

Ảnh: Mon Trần

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tin khác

Việt Nam đăng cai tổ chức Nam vương Thế giới 2024

Việt Nam đăng cai tổ chức Nam vương Thế giới 2024

(LĐTĐ) Sau thành công khi đăng cai Miss Grand International, Sen Vàng tiếp tục là đơn vị đăng cai tổ chức Mr World 2024 - Nam vương Thế giới 2024 vào tháng 9/2024.
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tất bật với dự án cộng đồng đầu năm 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tất bật với dự án cộng đồng đầu năm 2024

(LĐTĐ) Đầu năm 2024, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà tất bật với các dự án thiện nguyện, hướng đến cộng đồng. Ngoài việc đảm nhận vai trò đại sứ Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh, cô còn tham gia chương trình Chủ nhật xanh lần thứ 152 và dự án Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới.
Xem trực tiếp chung kết Miss World 2024 kênh nào?

Xem trực tiếp chung kết Miss World 2024 kênh nào?

(LĐTĐ) Đêm Chung kết Miss World 2024 - Hoa hậu Thế giới 2024 sẽ được tiếp sóng trực tiếp vào 21h ngày 9/3 (giờ Việt Nam) trên kênh VTV9.
Sơn Tùng M-TP bất ngờ tung ảnh bên Hải Tú trong dự án sắp ra mắt

Sơn Tùng M-TP bất ngờ tung ảnh bên Hải Tú trong dự án sắp ra mắt

(LĐTĐ) Trong poster về dự án mới của Sơn Tùng M-TP, hình ảnh và tên của Hải Tú xuất hiện cho thấy cô thực sự tham gia sản phẩm đầu năm 2024 của nam ca sĩ quê Thái Bình.
Bella Vũ khai Xuân với trang phục áo dài và jeans cực chất

Bella Vũ khai Xuân với trang phục áo dài và jeans cực chất

(LĐTĐ) Chào đón Tết Giáp Thìn 2024, Bella Vũ và anh trai Oscar Vũ đã thực hiện bộ ảnh dạo phố ngày Xuân với trang phục áo dài và jeans đậm chất Gen Z.
Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật chia sẻ kế hoạch đón Tết

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật chia sẻ kế hoạch đón Tết

(LĐTĐ) Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, vợ chồng nghệ sĩ Thu Trang - Tiến Luật đã thực hiện bộ ảnh Tết trong trang phục áo dài. Năm nay, vui xuân cùng gia đình, Thu Trang - Tiến Luật vẫn dành thời gian diễn kịch Tết.
"Chúng ta của 8 năm sau" đóng máy, Phan Minh Huyền đưa con trai đi chợ Tết

"Chúng ta của 8 năm sau" đóng máy, Phan Minh Huyền đưa con trai đi chợ Tết

(LĐTĐ) Sau khi đoàn phim “Chúng ta của 8 năm sau” đóng máy, Phan Minh Huyền đã dành thời gian đưa con trai đi chợ Tết sau quãng thời gian bận rộn phải đi quay triền miên.
Hoa hậu Trịnh Thanh Hồng hóa nàng xuân trong bộ ảnh chào năm mới

Hoa hậu Trịnh Thanh Hồng hóa nàng xuân trong bộ ảnh chào năm mới

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Giáp Thìn, Hoa hậu Thế giới người Việt 2022 Trịnh Thanh Hồng trình làng bộ ảnh mới, khoe nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung. Người đẹp cho biết, đây cũng là món quà cô muốn dành tặng người hâm mộ, khép lại năm cũ và mở ra những điều tích cực, tươi sáng cho năm 2024.
Đỗ Thị Hà khoe vẻ nền nã, quý phái với áo dài trước thềm năm mới

Đỗ Thị Hà khoe vẻ nền nã, quý phái với áo dài trước thềm năm mới

(LĐTĐ) Hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa thực hiện bộ ảnh áo dài đón Xuân với phong cách truyền thống tại con phố nổi tiếng của Thủ đô.
Phan Minh Huyền kiệt sức vì lạnh khi quay “Chúng ta của 8 năm sau”

Phan Minh Huyền kiệt sức vì lạnh khi quay “Chúng ta của 8 năm sau”

(LĐTĐ) Hà Nội đang trong những ngày rét đậm, rét hại. Chia sẻ về việc quay phim “Chúng ta của 8 năm sau” trong đợt này, diễn viên Phan Minh Huyền cho biết, công việc với cường độ cao khiến cô nhiều khi kiệt sức.
Xem thêm
Phiên bản di động