Cụm Thi đua số 7: Cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phấn đấu 6/6 đơn vị trong Cụm Thi đua đều đạt danh hiệu vững mạnh trở lên; chỉ đạo 100% các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức phát động thi đua năm 2019 với nội dung thiết thực, hiệu quả, qua đó góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao... Những nội dung trên đã được 6 đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động thành phố ký cam kết, quyết tâm thực hiện hiệu quả.
cum thi dua so 7 cung nhau hoan thanh xuat sac nhiem vu Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2019
cum thi dua so 7 cung nhau hoan thanh xuat sac nhiem vu Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2017
cum thi dua so 7 cung nhau hoan thanh xuat sac nhiem vu Cụm thi đua số 7 tổ chức ký giao ước thi đua năm 2016

Ngày 14/3, Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2019. Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã tới dự, phát biểu chỉ đạo.

cum thi dua so 7 cung nhau hoan thanh xuat sac nhiem vu
Dưới sự chứng kiến của Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa, 6 đơn vị trong Cụm đã ký cam kết, hoàn thành tốt các phong trào thi đua năm 2019. Ảnh: LN

Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố gồm 6 đơn vị: Công đoàn Tổng Công ty (CĐ TCty) Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị - Cụm trưởng; CĐ các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội - Cụm phó; CĐ TCty Đầu tư & Phát triển nhà Hà Nội; CĐ TCty Du lịch Hà Nội; CĐ TCty Cổ phần Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần và CĐ TCty Vận tải Hà Nội.

Xác định năm 2019 là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô và tổ chức Công đoàn Việt Nam, thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” do Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai; “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” do thành phố phát động, Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố đã cùng nhau ký cam kết, quyết tâm, chung sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố gồm 6 đơn vị: CĐ TCty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị; CĐ các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; CĐ TCty Đầu tư & Phát triển nhà Hà Nội; CĐ TCty Du lịch Hà Nội; CĐ TCty cổ phần Thương mại Hà Nội - Công ty Cổ phần và CĐ TCty Vận tải Hà Nội.

Theo Quy chế xây dựng, Cụm Thi đua số 7 sẽ giao ban định kỳ 3 lần/năm, nhằm đánh giá kết quả các phong trào thi đua, các đợt thi đua và công tác khen thưởng, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua trong thời gian tiếp theo.

Ngoài các chương trình công tác theo LĐLĐ Thành phố, phong trào thi đua năm 2019 tại Cụm Thi đua số 7 được chia thành 2 đợt cao điểm: Đợt 1 (từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/6/2019), phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019. Đợt 2 (từ ngày 1/7/2019 đến ngày 31/12/2019), phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kinh tế - xã hội của các đơn vị và thành phố năm 2019.

Theo đó, 6 đơn vị đều cam kết: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đơn vị, lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô và tổ chức Công đoàn trong năm 2019.

Đặc biệt, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động được đặt lên hàng đầu. Với nhiệm vụ quan trọng này, 6 đơn vị đều cam kết tổ chức Hội nghị người lao động, thương lượng ký Thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động.

Vận động cán bộ, CNVCLĐ phát huy tinh thần năng động, sáng tạo thực hiện tốt các phong trào thi đua: "Lao động giỏi", “Lao động sáng tạo” gắn với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao”; phong trào "Người tốt việc tốt”, "Công nhân giỏi", “Sáng kiến sáng tạo”, “Giỏi việc nước đảm việc nhà”... Đồng thời có các biện pháp thực hiện tốt việc chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần và an sinh xã hội cho đoàn viên, người lao động.

Các đơn vị cũng quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng "Nếp sống Văn hóa công nghiệp" và tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, xanh sạch đẹp.

Tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Hưởng ứng và thực hiện tốt “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” do Thành phố phát động và “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tập trung hoàn thành, hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và dự toán thu kinh phí công đoàn năm 2019.

Để đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên, 6 đơn vị trong Cụm thi đua đề xác định sẽ tập trung nâng cao trình độ cho cán bộ công đoàn các cấp, đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế.

“Với tinh thần quyết tâm cao nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chúng tôi cam kết sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung thi đua trên, góp phần thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu chính trị, kinh tế, xã hội của mỗi đơn vị và thành phố Hà Nội năm 2019.

Các đơn vị trong Cụm quyết tâm động viên toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị năm 2019, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô và tổ chức Công đoàn trong năm 2019”, ông Nguyễn Huy Thành - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch CĐ TCty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 7 khẳng định.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm trong phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm Thi đua số 7. Minh chứng rõ rệt nhất là trong năm 2018, 6 đơn vị đều được tặng Cờ, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND Thành phố, LĐLĐ thành phố Hà Nội về thành tích nổi bật trong phong trào thi đua.

Đặc biệt, qua 6 năm triển khai hình thức thi đua theo Cụm, Cụm Thi đua số 7 là một trong những cụm có tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, chia sẻ kinh nghiệm, phấn đấu cùng nhau thực hiện tốt phong trào thi đua. “Phong trào thi đua sôi nổi, thực chất, hiệu quả từ mỗi đơn vị trong Cụm và trong toàn Cụm đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong năm 2018”, Phó Chủ tịch Đặng Thị Phương Hoa khẳng định.

Về kế hoạch thi đua năm 2019, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa gợi mở thêm một số nhiệm vụ trọng tâm và các hoạt động lớn để 6 đơn vị cùng triển khai thực hiện, thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam như: Tổ chức tốt Hội thi thợ giỏi các cấp; biểu dương “Công nhân giỏi, sáng kiến, sáng tạo”; biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu; biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu; các hoạt động nhân Tháng Công nhân với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên”, Tháng An toàn vệ sinh lao động...

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động