Cửa hàng kinh doanh dọn dẹp, chuẩn bị phương án mở cửa trở lại

(LĐTĐ) Đa số các cửa hàng mới chỉ dừng lại ở mức dọn dẹp và chuẩn bị cho phương án kinh doanh sắp tới. Trong đó, yếu tố an toàn vẫn được chủ cơ sở kinh doanh ưu tiên hàng đầu. Nhiều cửa hàng đã chuẩn bị máy đo nhiệt độ, nước rửa tay, mua một lượng lớn khẩu trang dự trữ cho khách hàng.
cu a ha ng kinh doanh ruc rich don dep cho nga y mo cua tro lai Hà Nội sẽ có kế hoạch tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội
cu a ha ng kinh doanh ruc rich don dep cho nga y mo cua tro lai Xử phạt 4,25 tỷ đồng các cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế vi phạm
cu a ha ng kinh doanh ruc rich don dep cho nga y mo cua tro lai Ảnh hưởng dịch Covid-19, hàng loạt cửa hàng treo biển cho thuê

Chuẩn bị để kinh doanh trở lại

Mặc dù chưa được mở cửa kinh doanh, nhưng những ngày gần đây, chị Nguyễn Vân Anh (phường Phú Diễn, quận Bắc Liêm) thường xuyên vệ sinh khử khuẩn cửa hàng cắt tóc của gia đình. Chị Vân Anh cho biết, cửa hàng này đã đóng cửa được hơn 3 tuần, kể từ khi có Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Chị Vân Anh tâm sự, cửa hàng cắt tóc là nguồn thu nhập chính của gia đình chị. Mỗi ngày cửa hàng đóng cửa, chị phải chịu một khoản chi phí mặt bằng không nhỏ.

Do đó, trong suốt gần 1 tháng qua, chị đã đếm từng ngày, theo dõi sát sao diễn biến của dịch, chờ đến ngày có thể mở lại kinh doanh. Khi chưa có quyết định gia hạn thêm thời gian thực hiện cách ly xã hội, chị Vân Anh thừa nhận cũng đang rất hồi hộp chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

cu a ha ng kinh doanh ruc rich don dep cho nga y mo cua tro lai
Nhiều cửa hàng kinh doanh tại Hà Nội đang rục rịch chuẩn bị kinh doanh trở lại sau hơn 20 ngày thực hiện giãn cách xã hội.

Cùng trong tâm trạng ngóng chờ như chị Vân Anh, anh Phạm Tiến Dũng (quận Cầu Giấy) cũng tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, lau dọn bàn ghế cửa hàng ăn uống, điều động lại nhân sự.

Anh Dũng chia sẻ, nhận thấy thời gian thực hiện cách ly xã hội có hiệu quả nhất định trong việc khoanh vùng các ổ dịch Covid-19 nên bản thân anh chấp hành nghiêm túc theo quy định. Thế nhưng anh cũng hy vọng, khi tình hình dịch diễn biến tích cực, các cơ sở sẽ sớm được hoạt động bình thường.

Để chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh sau thời gian cách ly xã hội, anh Dũng cho biết: “Chúng tôi đã bắt đầu liên hệ cho nhân viên chuẩn bị tinh thần quay trở lại làm việc. Công việc trước mắt là dọn dẹp hàng quán, lau bàn ghế, bát đũa. Ngay sau khi có thông báo, cửa hàng sẽ đi mua thực phẩm tươi, đội ngũ đầu bếp cũng đã sẵn sàng.

Tuy nhiên trong trường tiếp tục gia hạn cách ly thì chúng tôi vẫn nghiêm túc chấp hành. Cố thêm 1-2 tuần nữa ngăn không cho dịch diễn biến phức tạp cũng phải chấp nhận”.

Đảm bảo an toàn khi được trở lại kinh doanh

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 22/4, một số cửa hàng trên nhiều tuyến phố như: Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), Lương Thế Vinh (quận Nam Từ Liêm), Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân),… đã bắt đầu có những sự chuẩn bị để trở lại hoạt động kinh doanh sau khi có quyết định.

Tuy nhiên, đa số các cửa hàng mới chỉ dừng lại ở mức dọn dẹp và chuẩn bị cho phương án kinh doanh sắp tới. Trong đó, yếu tố an toàn vẫn được chủ cơ sở kinh doanh ưu tiên hàng đầu. Nhiều cửa hàng đã chuẩn bị máy đo nhiệt độ, nước rửa tay, mua một lượng lớn khẩu trang dự trữ cho khách hàng.

cu a ha ng kinh doanh ruc rich don dep cho nga y mo cua tro lai
Đa số các cửa hàng mới chỉ dừng lại ở mức dọn dẹp và chuẩn bị cho phương án kinh doanh sắp tới.

Làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp 3 năm nay, chị Bùi Minh Giang (quận Thanh Xuân) đã có lượng khách hàng đông đảo. Trong thời gian tạm nghỉ kinh doanh, chị Giang phải liên tục từ chối nhận khách nhằm thực hiện giãn cách xã hội.

Mặc dù khách hàng có nhu cầu tương đối nhiều, tuy nhiên chị Giang cho biết, khi trở lại kinh doanh, cửa hàng cũng sẽ không nhận khách ồ ạt mà sẽ yêu cầu khách hàng đặt lịch từ trước.

Trong những ngày qua, chị cũng đã dành nhiều thời gian sắp xếp lịch làm việc. Dự kiến, mỗi ca cửa hàng chỉ nhận 1-2 khách. Sau mỗi ca làm việc sẽ có thời gian 1 tiếng để cửa hàng có thể vệ sinh, khử khuẩn hạn chế nguy cơ tiềm ẩn của dịch bệnh.

Mặc dù trong nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm bệnh mới, nhưng theo anh Dũng, tất cả mọi người không nên chủ quan, lơi là phòng chống dịch. Dù rất mong sớm được buôn bán ổn định nhưng anh Dũng cho hay cửa hàng cũng sẽ chấp nhận những thiệt hại ban đầu để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

“Khi được mở cửa, chương trình đầu tiên chúng tôi triển khai đó là hạn chế nhận khách ngồi tại quán, thậm chí còn có thể giảm giá để khuyến khích khách hàng mang đồ về nhà. Cửa hàng sẽ cố gắng đảm bảo không tụ tập đông người trước tình hình dịch bệnh hiện nay”, anh Dũng cho biết thêm.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.

Tin khác

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

(LĐTĐ) Theo Quy hoạch điện VIII thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, tổng công suất đặt các nguồn điện đến 2030 là 150,489 GW (gần gấp đôi tổng công suất đặt hiện nay). Trong đó tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là 30.424 MW (khí trong nước 10 dự án với tổng công suất 7.900 MW và LNG có 13 dự án với tổng công suất 22.824 MW);
42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4, tại tỉnh Ninh Thuận diễn ra Chương trình kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận và Tập Đoàn Central Retail Việt Nam.
Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, từ 15h ngày 17/4, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 378 đồng/lít, xăng RON95 tăng 416 đồng/lít, tuy nhiên giá dầu điều chỉnh giảm.
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn (BOG) thì giá xăng có thể tăng từ 300 - 350 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít, nếu các cơ quan điều hành không tác động vào Quỹ BOG.
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Xem thêm
Phiên bản di động