Công ty TNHH MTV Kinh Đô: Vượt khó khăn, giữ vững sự ổn định của doanh nghiệp

(LĐTĐ) Do chịu ảnh hưởng tiêu cực từ diễn biến phức tạp của dịch Covdi- 19, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Kinh Đô gặp rất nhiều khó khăn. Dù vậy, Ban lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động trong Công ty vẫn đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực triển khai các biện pháp đa dạng để thực hiện mục tiêu giữ vững sự ổn định của doanh nghiệp; đảm bảo sức khỏe, việc làm, đời sống của viên chức, người lao động.    
Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul (Hàn Quốc) thăm và làm việc tại Công ty Kinh Đô
Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Kinh Đô năm 2017

Ngày 10/7, đồng chí Bùi Huyền Mai- Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tới thăm và làm việc với Công ty TNHH MTV Kinh Đô nhằm nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua, định hướng phát triển trong thời gian tới. Cùng tới thăm và làm việc với Công ty có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố.

Báo cáo với Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, đồng chí Lê Bích Thanh- Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Kinh Đô cho biết, Công ty TNHH MTV Kinh Đô là doanh nghiệp hạng II, trực thuộc LĐLĐ Thành phố, có lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh là hoạt động dịch vụ. Bên cạnh dịch vụ kinh doanh chính về bất động sản, cho thuê văn phòng, Công ty còn tập trung phát triển trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch lữ hành và đa dạng hóa các lĩnh vực đầu tư phát triển khác.

cong ty tnhh mtv kinh do vuot kho khan giu vung su on dinh cua doanh nghiep
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Bùi Huyền Mai phát biểu tại buổi làm việc

Công ty đã và đang tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 50 lao động, đảm bảo ổn định và ngày càng phát triển hiệu quả kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp khác cho ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, Công ty cũng tích cực thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần xây dựng kinh tế xã hội Thủ đô giàu đẹp, văn minh. Với những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được, Công ty TNHH MTV Kinh Đô đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho giai đoạn 2014- 2018.

Đối với hoạt động 6 tháng đầu năm 2020, theo đồng chí Lê Bích Thanh, trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt từ tháng 2 đến hết tháng 4 năm 2020, hoạt động kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do chịu những tác động tiêu cực từ diễn biến phức tạp của đại dịch Covid- 19.

Cụ thể, là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê văn phòng, bất động sản, kinh doanh dịch vụ khách sạn, Công ty đã chịu những tác động trực tiếp như: khách sạn 1A Tăng Bạt Hổ phải dừng đón khách lưu trú từ ngày 28/3/2020- 03/5/2020; tất cả các khách hàng thuê địa điểm kinh doanh Nhà hàng, Trung tâm tổ chức sự kiện, Trung tâm thể dục thẩm mỹ, Giáo dục đào tạo… đều phải dừng hoạt động theo yêu cầu dãn cách, cách ly xã hội của Chính phủ, các khách thuê văn phòng kinh doanh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, doanh thu giảm sút.

“Hầu hết các khách hàng đều mong muốn nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ của Công ty thông qua việc giãn nợ, giảm giá, miễn phí tiền thuê trên điện tích, một số khách hàng lớn đề nghị giảm bớt diện tích thuê để cắt giảm chi phí…Bên cạnh đó, những khó khăn nội tại của Công ty cũng liên tục phát sinh liên quan đến cơ sở vật chất hiện tại phục vụ cho việc kinh doanh, chi phí tăng cao để phục vụ cho công tác phòng chống dịch… ”- Tổng giám đốc Lê Bích Thanh cho biết.

cong ty tnhh mtv kinh do vuot kho khan giu vung su on dinh cua doanh nghiep
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Kinh Đô Lê Bích Thanh báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty

Cũng theo Tổng giám đốc Lê Bích Thanh, đứng trước nguy cơ sụt giảm nghiêm trọng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 do chịu những tác động khó khăn, Ban lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động Công ty TNHH MTV Kinh Đô vẫn đồng lòng, đoàn kết, triển khai các biện pháp đa dạng để đảm bảo ttiêu quan trọng nhất là giữ vững sự ổn định của doanh nghiệp đảm bảo sức khỏe, việc làm và đời sống của viên chức, người lao động. Công ty cũng hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, tạo sự yên tâm cho khách hàng để bảo vệ nguồn doanh thu và sự ổn định bền vững trong kinh doanh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Bùi Huyền Mai ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được và đóng góp quan trọng của Công ty đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô nói chung và những đóng góp của Công ty với hoạt động của LĐLĐ Thành phố nói riêng.

Đồng chí Bùi Huyền Mai đặc biệt chia sẻ với những khó khăn mà Công ty phải đối mặt từ đầu năm đến nay do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 đồng thời cũng biểu dương sự năng động, sáng tạo, những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Công ty để vượt mọi khó khăn, giữ vững sự ổn định của doanh nghiệp.

Ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Công ty, Chủ tịch Bùi Huyền Mai đề nghị doanh nghiệp sớm tính toán, cân đối lại các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2020, hoàn thiện văn bản trình LĐLĐ Thành phố để Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch, chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chủ tịch Bùi Huyền Mai cũng khẳng định: Thường trực LĐLĐ Thành phố sẽ thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp tháo gỡ, vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì sự ổn định tăng trưởng trong kinh doanh.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin khác

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Xem thêm
Phiên bản di động