Công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo nâng cao giá trị chẩn đoán bệnh hô hấp

Việc cập nhật các kỹ thuật nội soi phế quản hiện đại không chỉ nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị bệnh lý hô hấp mà còn góp phần chuẩn hóa quy trình chuyên môn, đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.
Trời rét, người già nhập viện tăng mạnh Đề phòng bệnh hô hấp trong thời tiết sương mù dày đặc Đừng chủ quan khi mắc cúm B!

Đây là phát biểu của Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Đồng Khắc Hưng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tại Hội nghị Cập nhật tiến bộ kỹ thuật nội soi phế quản chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, do Bệnh viện tổ chức vào sáng 8/6.

Công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo nâng cao giá trị chẩn đoán bệnh hô hấp
Tại Hội nghị nhiều kỹ thuật nội soi phế quản hiện đại đã được các chuyên gia y tế cập nhật và chia sẻ.

Chia sẻ tại hội nghị, Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương nhận định, kỹ thuật cao trong nội soi phế quản đóng vai trò then chốt trong chẩn đoán các tổn thương ngoại vi, ung thư phổi giai đoạn sớm và nhiều bệnh lý hô hấp khác.

Bác sĩ Đinh Văn Lượng nhấn mạnh, muốn nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị các bệnh hô hấp thì kỹ thuật nội soi hiện đại là yếu tố quyết định. Hiện nay, nhiều can thiệp điều trị sớm đã được thực hiện qua nội soi như: Cắt bỏ tổn thương lành tính dọc theo cây khí phế quản, nong rộng lòng khí phế quản…cho thấy tiềm năng ứng dụng rất lớn.

Đặc biệt, nội soi còn đóng vai trò không thể thay thế trong theo dõi sau ghép phổi. “Ví dụ trong những tuần đầu sau khi ghép phổi, thì hàng ngày phải nội soi phế quản để đánh giá tình trạng tiến triển cho người bệnh. Trong đó, cần nội soi đánh giá kiểm soát đường thở, các miệng nối ghép có tốt không, phổi mới ghép vào có bị phù hay không… và lấy căn nguyên vi sinh để nuôi cấy và kiểm soát hàng ngày. Nếu không có nội soi hiện đại, nội soi tốt thì ghép phổi không thực hiện được”- bác sĩ Đinh Văn Lượng phân tích.

Bởi vậy, theo Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, nội soi trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý về phổi rất quan trọng. Nếu không có hệ thống chẩn đoán nội soi và can thiệp nôi soi hiện đại thì tất cả các phương pháp chẩn đoán, điều trị nội khoa cũng như phẫu thuật phổi tiên tiến không thể triển khai được.

Công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo nâng cao giá trị chẩn đoán bệnh hô hấp
Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Còn theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Ngọc - Nguyên Trưởng Khoa Hô hấp, Bệnh viện Chợ Rẫy, Chủ tịch Hội Hô hấp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bệnh lý hô hấp rất đa dạng, có thể chia thành hai nhóm chính là bệnh lành tính và bệnh cấp tính.

Các bệnh lý hô hấp thường gặp bao gồm: U lành, u ác tính, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản… Theo bác sĩ Trần Văn Ngọc, nội soi phế quản là kỹ thuật gần như có chỉ định trong hầu hết các bệnh lý hô hấp, kể cả hen phế quản – một bệnh vốn ít được nghĩ đến trong chỉ định nội soi.

Đặc biệt, đối với các trường hợp nghi ngờ ung thư phổi, nội soi phế quản đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tính chất tổn thương là lành tính hay ác tính, từ đó định hướng chẩn đoán và điều trị phù hợp.

Ngoài vai trò chẩn đoán, nội soi phế quản can thiệp còn được sử dụng trong điều trị tại chỗ các khối u gây tắc nghẽn đường thở. Các kỹ thuật như bắn laser làm nhỏ khối u, đặt stent mở rộng khí quản giúp bệnh nhân dễ thở và cải thiện chất lượng sống.

Theo bác sĩ Trần Văn Ngọc, hiện nay nhiều kỹ thuật nội soi tiên tiến đã được triển khai tại Việt Nam trong cả chẩn đoán lẫn điều trị các bệnh lý hô hấp. "Hy vọng trong thời gian tới, ngày càng có nhiều cán bộ y tế, đặc biệt là các bác sĩ chuyên ngành hô hấp được đào tạo và chuyển giao kỹ thuật nội soi, giúp các bệnh viện làm chủ công nghệ hiện đại, chẩn đoán bệnh sớm, chính xác và nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh", bác sĩ Trần Văn Ngọc cho biết thêm.

Công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo nâng cao giá trị chẩn đoán bệnh hô hấp
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Ngọc chia sẻ bên lề Hội nghị.

Tại hội nghị khoa học, nhiều kỹ thuật nội soi phế quản hiện đại đã được cập nhật và chia sẻ bởi các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước, mang đến bức tranh toàn diện về những tiến bộ nổi bật trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý hô hấp.

Một trong những điểm sáng lớn nhất của hội nghị lần này là nhiều bài báo cáo có sự hiện diện của các công nghệ mới mang tính đột phá, có khả năng thay đổi cục diện chẩn đoán và điều trị các bệnh lý hô hấp trong tương lai gần.

Cụ thể, nội soi phế quản thế hệ mới với ống mềm tích hợp công nghệ định vị tổn thương ngoại vi giúp bác sĩ định hướng chính xác hơn trong điều kiện phổi có nhiều tổn thương lan tỏa. Bên cạnh đó, kỹ thuật sinh thiết xuyên thành phế quản dưới hướng dẫn siêu âm (EBUS-TBNA) đang dần trở thành “chuẩn vàng” trong chẩn đoán các bệnh lý u trung thất, hạch phổi mà trước đây cần phẫu thuật xâm lấn mới tiếp cận được.

Đặc biệt, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã được ứng dụng vào phân tích hình ảnh nội soi giúp nhận diện nhanh các dấu hiệu bất thường, từ đó hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán sớm ung thư phổi và nhiều bệnh lý hiếm gặp. Việc đưa AI vào nội soi không chỉ tăng hiệu suất làm việc của bác sĩ mà còn giúp đồng nhất chất lượng chẩn đoán giữa các tuyến bệnh viện khác nhau.

Ngoài chẩn đoán, các kỹ thuật nội soi can thiệp như gắp dị vật, kiểm soát chảy máu, đặt stent khí đạo cũng đang được triển khai ngày càng phổ biến, mở ra cơ hội điều trị nhẹ nhàng cho người bệnh, tránh phải mổ mở, rút ngắn thời gian nằm viện và giảm chi phí.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/12 đến ngày 12/12), toàn Thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 67 phường, xã; giảm 45 trường hợp so với tuần trước.
Xem thêm
Phiên bản di động