Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Cùng PC Nghệ An sử dụng điện tiết kiệm, bảo vệ môi trường

Đồng hành sâu sát với chuyên môn

Đồng chí Phạm Công Thành - Giám đốc PC Hà Tĩnh đánh giá, thời gian qua, công ty hoạt động trong điều kiện ngành điện phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn do khủng hoảng năng lượng, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, cùng với đó Công ty phải đối mặt với những tác động của thời tiết cực đoan,.. điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Hà Tĩnh, của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sự điều hành quyết liệt của Ban lãnh đạo công ty, sự phối hợp đồng hành của các cấp công đoàn và sự nỗ lực đầy trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV), người lao động, PC Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ khách hàng và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Ông Phạm Công Thành - Bí thứ Đảng ủy, Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn thăm hỏi, động viên CBCNV tại hiện trường.
Ông Phạm Công Thành - Bí thứ Đảng ủy, Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn thăm hỏi, động viên CBCNV tại hiện trường.

“Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm, tạo điều kiện, đồng hành, ghi nhận hoạt động của Công đoàn trong công tác bảo vệ quyền lợi và chăm lo đời sống, tinh thần cho người lao động. Đồng thời cũng đánh giá cao sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của công đoàn các cấp đối với các phong trào, hoạt động chuyên môn, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, từng bước đưa công tác công đoàn của công ty ngày càng đi vào nền nếp, chu đáo, ý nghĩa, có sức lan toả, được người lao động trân trọng và đặt nhiều kỳ vọng, niềm tin.” - Giám đốc PC Hà Tĩnh nói.

PC Hà Tĩnh hiện có 796 người lao động, các chế độ chính sách của người lao động được công đoàn phối hợp với chuyên môn xây dựng, triển khai thực hiện một cách bài bản, theo Luật Lao động và theo quy chế của công ty. Trong đó, Công đoàn đã tham gia góp ý với chuyên môn xây dựng quy chế, nội quy, quy định, chính sách liên quan đến người lao động và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Tham gia các hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, nâng ngạch bậc lương, hội đồng thi nâng bậc, thi an toàn, hội đồng lương. Phối hợp tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Phối hợp với chuyên môn tổ chức thành công hội nghị người lao động và lấy ý kiến, kiến nghị của người lao động để tổ chức đối thoại định kỳ.

Cùng với đó, Công đoàn và chuyên môn phối hợp đẩy mạnh văn hóa an toàn lao động, chỉ đạo các công đoàn cơ sở thành viên thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động. Tham gia cùng chuyên môn tổ chức huấn luyện và sát hạch an toàn định kỳ; huấn luyện, kiểm tra sát hạch công nhận các chức danh trong phiếu công tác, lệnh công tác; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Đề xuất công ty mua sắm, cấp phát đầy đủ quần áo bảo hộ lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân và trang thiết bị dụng cụ an toàn cho người lao động và các đơn vị cơ sở.

Tích cực chăm lo cho người lao động

Đồng chí Nguyễn Tiến Long - Chủ tịch Công đoàn PC Hà Tĩnh chia sẻ: “Điều đáng ghi nhận trong thời gian qua là sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo công ty đối với các phong trào, hoạt động của công đoàn, đặc biệt là công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động; cùng với đó, chuyên môn cũng luôn đồng hành, hỗ trợ nguồn lực cho công đoàn tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tạo động lực, niềm tin cho người lao động phấn đấu vươn lên trong công việc và cuộc sống. Đến nay, việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động công ty ổn định và từng bước được nâng lên”.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Tiến Long, tại công ty, các chế độ, chính sách cho người lao động được công khai, minh bạch. Hằng năm, Công đoàn cùng với chuyên môn đồng cấp đề xuất công đoàn cấp trên và trích từ các nguồn quỹ để tổ chức thăm hỏi, động viên, khen thưởng, tổ chức các ngày lễ và các hoạt động phong trào cho CBCNV, người lao động Công ty.

Đơn cử như: Trợ cấp, thăm hỏi người lao động nhân dịp Tháng Công nhân và người lao động làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng; thăm hỏi người lao động và con người lao động mắc bệnh hiểm nghèo; tổ chức các hoạt động chào mừng nhân các ngày lễ, Tết; hỗ trợ mua đồ dùng bếp ăn tập thể tại cơ quan Công ty và các đơn vị; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Tiến Long - Chủ tịch công đoàn Công ty thăm hỏi người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Đồng chí Nguyễn Tiến Long - Chủ tịch công đoàn Công ty thăm hỏi người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời cho người lao động và các tập thể đạt thành tích trong sản xuất kinh doanh; khen thưởng cho các an toàn vệ sinh viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nữ cán bộ công nhân viên đạt thành tích trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước,đảm việc nhà”; khen thưởng các gia đình tiêu biểu; tổ chức tuyên dương, tặng thưởng cho con của người lao động đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Công đoàn PC Hà Tĩnh tích cực tham gia các hoạt động chung tay hướng về cộng đồng, các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.
Công đoàn PC Hà Tĩnh tích cực tham gia các hoạt động chung tay hướng về cộng đồng, các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.

Ngoài ra, Công đoàn PC Hà Tĩnh cũng tích cực tham gia các hoạt động chung tay hướng về cộng đồng, các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, như: Ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ bảo trợ trẻ em, hỗ trợ làm nhà thờ liệt sỹ, xây dựng nông thôn mới, thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh,... với số tiền hàng trăm triệu đồng. Điều này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng của CBCNV, người lao động Công ty, qua đó nhân lên bản sắc văn hóa ngành Điện.

Công đoàn Công ty nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và thường xuyên thăm hỏi các Mẹ
Công đoàn Công ty nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và thường xuyên thăm hỏi các Mẹ

Nói về hoạt động của công đoàn trong thời gian tới, Giám đốc PC Hà Tĩnh Phạm Công Thành mong muốn: Công đoàn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đã xây dựng được; tuyên truyền, vận động người lao động toàn công ty đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, đảm bảo an toàn và tăng năng suất lao động, thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao, nhất là chỉ tiêu về tổn thất điện năng, suất sự cố, .... Phát động sôi nổi các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.

Tin khác

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động