Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

(LĐTĐ) Ngày 7/3, tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Newton (quận Bắc Từ Liêm), Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Ngành Giáo dục Hà Nội thăm nữ sinh bị thương trong vụ sập trần lớp học ở Nghệ An Sẻ chia cùng hậu phương người lính Vững hậu phương - Tết đong đầy yêu thương

Tại chương trình, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của phụ nữ trong công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, quyền lợi và hạnh phúc của phụ nữ.

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, ở bất cứ cương vị nào, phụ nữ cũng phát huy được vai trò, sức mạnh, sự khéo léo vốn có của mình. Lịch sử đã ghi nhận những đóng góp lớn lao của phụ nữ Việt Nam. Trong các cuộc kháng chiến gìn giữ chủ quyền dân tộc từ thời Bà Trưng, Bà Triệu đã có biết bao tấm gương anh hùng của các bà, các mẹ, các chị đã anh dũng chiến đấu hy sinh để có một Việt Nam “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu (bên trái ảnh) cùng Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn tặng hoa chúc mừng đại diện nữ đại biểu nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Trong thời đại ngày nay, thời đại của khoa học - công nghệ, phụ nữ Việt Nam lại vươn lên để tự khẳng định mình. Năng động trong công tác, được tôn vinh trong xã hội, nhưng vẫn không quên vai trò, vị trí, thiên chức của mình trong cuộc sống gia đình.

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cho biết, ngành Giao dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội có trên 80% là nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV). Những năm gần đây, đội ngũ nữ CBGVNV trong toàn ngành đã luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Trong giảng dạy cũng như trong công tác quản lý, với ý thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bằng niềm say mê học tập, tích cực đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp dạy học và giáo dục học sinh, nhiều nữ CBGVNV đã có những đóng góp quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong mỗi nhà trường.

Nhiều nữ CBGVNV đã say sưa tìm tòi, nghiên cứu thiết kế xây dựng các phần mềm giảng dạy, mang lại hiệu quả cao trong các giờ dạy. Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học, đồ dùng dạy học tự làm được nữ CBGVNV nhiệt tình hưởng ứng.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Tặng quà cho nữ CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài công tác chuyên môn, các nữ CBGVNV cũng luôn tích cực tìm hiểu, bồi dưỡng kiến thức về giới, chăm sóc sức khoẻ, nuôi dạy con thành đạt, phòng chống bạo lực trong gia đình, kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực: “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần vượt khó, sự năng động sáng tạo, đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, trong việc nuôi dạy con ngoan, trò giỏi, những thành công trong sứ mệnh làm mẹ, làm thầy, là người “giữ lửa” để xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, xứng đáng danh hiệu thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Cô giáo người mẹ hiền”, “Gia đình nhà giáo Thủ đô tiêu biểu”.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Quang Tuấn khẳng định, thời gian qua, cùng với anh em nam giới, các chị em trong ngành GD&ĐT Thủ đô vẫn luôn không ngừng nỗ lực, sáng tạo và hoàn thành xuất sắc công việc chuyên môn, nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ và nghiệp vụ. Thông qua phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, chị em phụ nữ còn tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động xã hội tại cơ quan, thực hiện tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ của mình trong việc chăm sóc gia đình, phấn đấu đưa gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa” tại nơi mình đang sinh sống.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Tham dự chương trình, các nữ CBGVNV đã được khám sức khỏe miễn phí.

“Thay mặt lãnh đạo ngành GD&ĐT Hà Nội, tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực vượt bậc cùng những đóng góp tích cực của đội ngũ nữ CBGVNV đã thực hiện tốt chức năng tham mưu tổng hợp, đề xuất, kiến nghị những chủ trương, chính sách, giải pháp... giúp tổ chức chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tôi xin gửi lời cảm ơn và tin tưởng rằng mỗi chị em trong ngành GD&ĐT Thủ đô sẽ nỗ lực hơn nữa, phấn đấu là những bông hoa đẹp đầy hương sắc, tô điểm cho cuộc sống tươi vui của mọi người, mọi nhà. Tôi cũng mong rằng dù ở đâu hay bất cứ thời điểm nào “đấng mày râu” cũng luôn tôn trọng và yêu quý chị em phụ nữ”, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Quang Tuấn nhắn nhủ.

Tham dự chương trình, các nữ CBGVNV đã được khám sức khỏe, nghe nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe chủ động trong thời kỳ mới; hướng dẫn kỹ năng tự tầm soát, phát hiện các loại ung thư... Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học phổ thông Đông Đô (quận Tây Hồ) Lê Thị Hiền cho biết, chương trình được tổ chức chu đáo, thiết thực, góp phần động viên đội ngũ nữ CBGVNV thêm động lực cống hiến tốt hơn nữa.

Trong dịp này, đã có 122 nữ nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ, quà từ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội và Công ty Nasaco (Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ 60 nữ nhà giáo, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội hỗ trợ 32 nữ nhà giáo và Công ty Nasaco tặng quà cho 30 nữ nhà giáo). Công ty đồng phục Anima cũng tặng mỗi nữ đại biểu một phần quà.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.

Tin khác

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động