Công đoàn là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Vượt qua rất nhiều khó khăn, nhất là điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, Công đoàn Trường Trung học cơ sở (THCS) Định Công đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị mình ngày một nâng cao, tạo nền tảng xây dựng trường ngày càng phát triển bền vững trong tương lai.
Quận Hoàng Mai: Hoàn thành Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp Gặp mặt, tri ân các Chủ tịch Công đoàn khối giáo dục quận Hoàng Mai Công đoàn Trường THCS Giáp Bát là điểm tựa của người lao động

Trường THCS Định Công thuộc phường Định Công (quận Hoàng Mai) - là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, gây áp lực lớn đến đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Bên cạnh đó, ngôi trường này đang được đầu tư xây mới, nên mọi hoạt động phải “đi nhờ” các địa điểm thiết chế công lân cận. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, hoạt động dạy và học đều chuyển sang phương thức online… Điều đó đã tác động rất lớn đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong đơn vị.

Công đoàn Trường THCS Định Công tạo nền tảng phát triển
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Hồ Xuân Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Liên đoàn lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai cùng với Chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình, Ban chấp hành Công đoàn Trường THCS Định Công đã vững vàng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là việc chăm lo đời sống người lao động.

Trong đó, việc tổ chức Hội nghị Cán bộ - công chức - viên chức hàng năm đã kịp thời đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn; xây dựng nội quy, quy chế làm việc cơ quan; bổ sung thỏa ước lao động tập thể cho phù hợp và ký cam kết thi đua. Phong trào “Xây dựng môi trường học tập Xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện” được triển khai bài bản, ngày càng đi vào nề nếp.

Với số lượng 53 đoàn viên, hàng năm Công đoàn Trường THCS Định Công đều tham mưu với Ban Giám hiệu thực hiện tiết kiệm để có thêm tháng lương thứ 13; tổ chức nghỉ mát; khám sức khỏe định kỳ; khen thưởng, tặng quà... Các hoạt động thăm hỏi khi ốm đau, thai sản, sinh nhật luôn được quan tâm để kịp thời động viên người lao động.

Công đoàn Trường THCS Định Công tạo nền tảng phát triển
Các đại biểu tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa XIV

Đáng chú ý, Công đoàn Trường THCS Định Công đã tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo như: Duyên dáng áo dài, giọng hát hay giáo viên, xổ số đón Xuân, thi ảnh gia đình,… vừa giúp tăng thêm “món ăn tinh thần” vừa gắn kết tình cảm giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Việc tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước luôn được Công đoàn Trường THCS Định Công triển khai thực hiện bài bản, gắn với hoạt động chuyên môn, đã tạo được sức lan tỏa sâu, rộng, đem lại hiệu quả cao.

Nổi bật là việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn liền cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đã gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào. Hàng năm đều có nhiều sản phẩm đạt giải cấp quận và Thành phố.

Công đoàn Trường THCS Định Công tạo nền tảng phát triển
Quang cảnh Đại hội

Công đoàn trường đã xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong đoàn viên, người lao động. Nhờ việc triển khai bài bản, khoa học mà trong 5 năm, nhà trường đã có 3 đoàn viên được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; 20 chiến sĩ thi đua cơ sở và quận; 2 nhà giáo Hoàng Mai tâm huyết sáng tạo; 1 giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, 65 sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cao cấp quận và Thành phố. Tiêu biểu là các thầy, cô giáo: Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thu Lan, Hoàng Thị Vân, Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Bích Ngọc, Trần Phương Thảo, Đàm Thị Ngọc,…

Cuộc vận động “Nhà giáo Hoàng Mai đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt” được Công đoàn trường triển khai rộng khắp, đem lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như cô giáo Nguyễn Thị Minh Ngọc và Lã Thị Thanh Hằng luôn nhiệt tình, tâm huyết, hết lòng vì học sinh, quan tâm sâu sắc đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Để phát huy những kết quả tích cực và khắc phục hạn chế, khó khăn, Công đoàn Trường THCS Định Công đặt mục tiêu, trong nhiệm kỳ tới: “Đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Chi bộ Đảng và Nhà trường phát triển toàn diện”, với các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể.

Công đoàn Trường THCS Định Công tạo nền tảng phát triển
Trò chơi được tổ chức trong khi chờ kết quả kiểm phiếu

Dự và chỉ đạo Đại hội lần thứ XIV của Công đoàn Trường THCS Định Công, chiều 13/12, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Hồ Xuân Minh bày tỏ trân trọng sự cố gắng, nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, đã vượt lên gian khó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích chung hoạt động Công đoàn quận Hoàng Mai và tổ chức Công đoàn.

“Mặc dù gặp nhiều khó khăn, điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, lại chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các hoạt động công đoàn của Trường vẫn được triển khai đều đặn, sáng tạo và đem lại hiệu quả cao”, Phó Chủ tịch Công đoàn quận Hoàng Mai nhìn nhận.

Theo đồng chí Hồ Xuân Minh, nhiệm kỳ 2023-2028 dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi hoạt động công đoàn phải không ngừng đổi mới, sáng tạo. Do đó, Công đoàn Trường THCS Định Công cần tiếp tục bám sát “kim chỉ nam” trong hoạt động của mình là vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, để tiếp tục khẳng định là điểm tựa, là cầu nối đáng tin cậy giữa chính quyền và đoàn viên, người lao động trong nhà trường.

Công đoàn Trường THCS Định Công tạo nền tảng phát triển
Lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàng Mai và Trường THCS Định Công tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa XIV, nhiệm kỳ 2023-2028

Bên cạnh việc tuyên truyền pháp luật, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Phó Chủ tịch Hồ Xuân Minh đề nghị, Công đoàn Trường THCS Định Công chú trọng phối hợp với chuyên môn đồng cấp, quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; kịp thời đề xuất khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong phong trào thi đua để khích lệ, động viên.

“Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, Trường THCS Định Công sẽ sớm có cơ sở khang trang, hiện đại. LĐLĐ quận Hoàng Mai cũng luôn sát cánh và kịp thời hỗ trợ Công đoàn trường, để làm tốt, làm tròn trọng trách của mình, giúp đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị mình ngày một nâng cao; tiếp tục xây dựng nhà trường ngày càng phát triển bền vững”, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Hồ Xuân Minh bày tỏ.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Xem thêm
Phiên bản di động