Công đoàn khối trường huyện Thanh Trì: Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm năm học mới

Sáng nay (26/8), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn khối trường học năm học 2021-2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023.
LĐLĐ huyện Đan Phượng: Tổng kết hoạt động công đoàn trường học Khen thưởng gần 100 tập thể, cá nhân xuất sắc trong hoạt động Công đoàn trường học LĐLĐ huyện Đan Phượng tổng kết hoạt động Công đoàn trường học năm học 2020-2021

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Thị Thu Huyền; Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phạm Văn Ngát; cùng sự có mặt của hơn 200 cán bộ, đoàn viên, giáo viên khối trường học trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Báo cáo Tổng kết công tác công đoàn khối trường năm học 2021-2022, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Nguyễn Thị Thắm cho biết: Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì có 84 trường học (72 trường công lập, 12 trường ngoài công lập), 1 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và 125 nhóm lớp mầm non độc lập tư thục; tổng số trên 4.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên và có 92 công đoàn cơ sở (CĐCS) khối trường học.

Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn khối trường năm học 2021-2022
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong năm học vừa qua, LĐLĐ huyện Thanh Trì luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của LĐLĐ Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, sự phối hợp chặt chẽ của Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền các đơn vị. CĐCS khối trường huyện Thanh Trì phần lớn là các trường công lập; đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Năm học 2021-2022 dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố và Huyện ủy Thanh Trì, với sự quyết tâm, nỗ lực của CĐCS các trường, của cán bộ, giáo viên, nhân viên, các nhiệm vụ trọng tâm của LĐLĐ huyện cơ bản được triển khai thực hiện hiệu quả. Trong đó, LĐLĐ huyện đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo hoạt động; nắm chắc tình hình, có nhiều giải pháp thiết thực, tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch công tác.

Hoạt động công đoàn linh hoạt, kịp thời và phù hợp, nhất là trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên được quan tâm, chăm lo và cải thiện. Việc động viên, hỗ trợ cho các nhà trường và cán bộ, giáo viên, nhân viên khó khăn được thực hiện kịp thời, duy trì trợ cấp giáo viên khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán; hỗ trợ các giáo viên xây dựng nhà ở theo chương trình Mái ấm Công đoàn; trợ cấp các đoàn viên khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn khối trường năm học 2021-2022
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Trong năm học, LĐLĐ huyện quan tâm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; việc tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua, các cuộc vận động được các đơn vị hưởng ứng và bước đầu đạt được kết quả tốt. Phong trào ủng hộ nhân đạo, từ thiện tiếp tục được triển khai hiệu quả, đặc biệt ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19, Quỹ Vắc xin, Quỹ Vì người nghèo; Quỹ Biển đảo Việt Nam; Quỹ Tình nghĩa và công tác trợ cấp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn các trường đã phối hợp với chính quyền tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và toàn ngành.

Công tác nữ công có nhiều đổi mới. Công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Nhiều hoạt động do LĐLĐ huyện tổ chức đã có sức lan tỏa đóng góp tích cực cho sự nghiệp đổi mới của tổ chức Công đoàn, củng cố và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn huyện.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì cũng nêu lên một số hạn chế cần khắc phục: Ở một số đơn vị, công đoàn chưa chủ động đổi mới, chưa linh hoạt, nhạy bén, chưa bám sát chỉ đạo của công đoàn cấp trên; việc nắm bắt tình hình, phát hiện vấn đề và phối hợp giải quyết, bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên còn chưa kịp thời. Công tác phối hợp giữa CĐCS và chuyên môn cùng cấp ở một số đơn vị chưa chặt chẽ.

Về phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì cũng nhấn mạnh: Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Thanh Trì xác định phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023 với 9 nội dung trọng tâm, nhằm tiếp tục thực hiện chủ đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam là “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”, thực hiện tốt công tác giáo dục với chủ đề “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”.

Tại Hội nghị, đại diện công đoàn một số trường học đã tham luận sôi nổi với nhiều chủ đề phong phú. Qua tham luận, công đoàn các trường đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, đồng thời nêu bật các vấn đề đáng quan tâm trong công tác giáo dục và công tác công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh đã biểu dương những thành tích mà công đoàn khối trường huyện Thanh Trì đạt được trong năm qua, cũng như đồng tình, nhất trí với phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn khối trường năm học 2021-2022
LĐLĐ huyện Thanh Trì trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đánh giá: Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì, đồng loạt 92 trường có tổ chức Công đoàn đã xây dựng bộ quy chế theo chuẩn của huyện ban hành. Đây là điểm sáng đáng ghi nhận của LĐLĐ huyện Thanh Trì và các CĐCS khối trường. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn khối trường cũng phát huy tốt vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị can bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Đối với công tác chăm lo, công đoàn các trường đã phối hợp tốt với chuyên môn, thực hiện thăm hỏi, động viên, trợ cấp cho các bộ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Các phong trào mang tính đặc thù của ngành Giáo dục đều được Ban Chấp hành công đoàn các trường tổ chức sâu rộng và phát động trong các nhà trường.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đánh giá cao việc triển khai chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Qua phong trào, giai đoạn 1 đã có 1.585 sáng kiến sáng tạo; các sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy của cán bộ, giáo viên được hội đồng xét tuyển đánh giá khen thưởng kịp thời.

Tại Hội nghị, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ Thi đua cho 1 tập thể; tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 11 cá nhân; Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng giấy khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; LĐLĐ huyện Thanh Trì tặng giấy khen cho 24 tập thể và 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022.

Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân và LĐLĐ huyện tặng Giấy khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn có những tồn tại hạn chế được Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Phạm Bá Vĩnh lưu ý. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn các trường tiếp tục rà soát những tồn tại trong năm học vừa qua và những năm trước đó để rút kinh nghiệm. Đồng thời đề nghị Ban Chấp hành LĐLĐ huyện xem xét cơ chế phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo để tìm ra các phần việc chưa hiệu quả, tiếp tục cố gắng để có giải pháp thiết thực hơn trong thời gian tới.

“Trong năm học tới các cấp Công đoàn cần bám sát 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý của tổ chức Công đoàn, trên cơ sở đó đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, giáo viên, người lao động, đặc biệt là nhóm ngoài công lập”, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Lương Anh Dũng đã tiếp thu chỉ đạo của Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội và cho biết sẽ bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023; đồng thời chỉ đạo công đoàn các trường học tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; tổ chức tốt các phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác chăm lo cho cán bộ, đoàn viên, giáo viên tại đơn vị.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động