Công đoàn huyện Thanh Trì: Tự hào với chặng đường vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam

95 năm qua, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng xây dựng tổ chức lớn mạnh về mọi mặt, là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân Việt Nam, tập hợp động viên đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ra đời từ năm 1979, Công đoàn huyện Thanh Trì đã trải qua 45 năm trưởng thành và đồng hành cùng Công đoàn Việt Nam. Báo Lao động Thủ đô ghi lại chặng đường này cùng đồng chí Nguyễn Danh Huy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì.
Công đoàn huyện Thanh Trì đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương Công đoàn huyện Thanh Trì: Nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động trong 6 tháng đầu năm Đẩy mạnh công tác xây dựng Công đoàn cơ sở và công tác Nữ công Ấn tượng những bài ca của công nhân, viên chức, lao động huyện Thanh Trì

PV: Cùng với sự lớn mạnh của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã có những bước phát triển như thế nào, thưa đồng chí?

Công đoàn huyện Thanh Trì: Tự hào với chặng đường vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Danh Huy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì.

Đồng chí Nguyễn Danh Huy: Có thể khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử, đồng hành với sự phát triển của đất nước, Công đoàn Việt Nam đã chứng tỏ là tổ chức duy nhất có đủ bản lĩnh và năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Nhiều thế hệ cán bộ đoàn viên, người lao động đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, góp phần viết lên trang sử hào hùng dựng nước, giữ nước của dân tộc, của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, của nhân dân.

Cùng với sự lớn mạnh của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, ngày 2/1/1979 Công đoàn huyện Thanh Trì được thành lập theo quyết định 01/TC-QĐ của Liên hiệp Công đoàn Thành phố Hà Nội (nay là Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội) gồm 15 thành viên trong Ban Chấp hành lâm thời.

45 năm qua với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể Ban Chấp hành LĐLĐ huyện từ khoá I đến khóa XI, của các Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS), cùng hàng nghìn cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ huyện nhà. Hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ huyện đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị, tư tưởng, ý thức tổ chức kỷ luật cho đoàn viên, tuyên truyền về Đảng, về lịch sử truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân. Động viên CNVCLĐ tích cực học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Công đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ.

Công đoàn huyện Thanh Trì: Tự hào với chặng đường vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam
Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho cán bộ, lãnh đạo huyện Thanh Trì.

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao 6 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 6 đồng chí cán bộ, lãnh đạo huyện Thanh Trì; trong đó có đồng chí Nguyễn Tiến Cường - Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.

Cùng dịp, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã tổ chức biểu dương khen thưởng 50 cán bộ CĐCS xuất sắc, 141 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 202

Xin đồng chí cho biết, trong những năm qua, các cấp Công đoàn huyện đã thực hiện thi đua và thực hiện công tác chăm lo, bảo vệ người lao động như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Danh Huy: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, trong những năm qua LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các CĐCS tổ chức nhiều phong trào thi đua với những nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, nổi bật là các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “Sáng kiến, sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” đã trở thành động lực thúc đẩy, thu hút đông đảo CNVCLĐ ở các ngành nghề tham gia.

Bên cạnh đó, công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động luôn được các cấp Công đoàn coi trọng, mang ý nghĩa trung tâm, mục tiêu của hoạt động Công đoàn. Trong những năm qua LĐLĐ huyện đã chỉ đạo CĐCS tổ chức cho đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và nhiều văn bản chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động và tổ chức Công đoàn.

Phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hướng dẫn các CĐCS đại diện người lao động ký thỏa ước lao động tập thể, giúp người lao động ký hợp đồng lao động theo đúng pháp luật. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương, tiền thưởng, công tác bảo hộ lao động.

Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của CNVCLĐ, các tranh chấp lao động ngay tại cơ sở, góp phần tích cực trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp. Trong những năm qua, không có cuộc tranh chấp lao động tập thể, lãn công, đình công nào xảy ra trên địa bàn.

Công đoàn huyện Thanh Trì: Tự hào với chặng đường cách mạng vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã biểu dương 50 Chủ tịch CĐCS xuất sắc

Vậy các cấp Công đoàn huyện đã lớn mạnh như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Danh Huy: Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh luôn được các cấp Công đoàn huyện quan tâm. Theo phân cấp, hiện nay LĐLĐ huyện đang quản lý 293 CĐCS với 13.526 đoàn viên, CNVCLĐ. Hoạt động Công đoàn không ngừng được đổi mới về nội dung, phương thức nhằm tập hợp đông đảo người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn, đội ngũ cán bộ, đoàn viên ngày một trưởng thành về số lượng và chất lượng. Riêng từ đầu năm đến nay, đã thành lập 5 CĐCS và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng xem xét kết nạp Đảng.

Thông qua hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ, các CĐCS đã thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng viên trong CNVCLĐ. Hoạt động xã hội của Công đoàn được triển khai thường xuyên và sâu rộng, với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng. Những kết quả đạt được đã góp phần xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng tổ chức Công đoàn, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh đồng thời góp phần xây dựng huyện sớm phát triển thành quận.

Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng 2 Huân chương lao động hạng Nhì, 2 Huân chương lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; liên tục nhiều năm được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy ban nhân dân, LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen, giấy khen; nhiều tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu cao quý khác.

Công đoàn huyện Thanh Trì: Tự hào với chặng đường cách mạng vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ huyện Thanh Trì tổ chức gặp mặt, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo LĐLĐ huyện qua các thời kỳ.

Năm 2024 là năm diễn ra sự kiện lớn kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện đã phấn đấu như thế nào nhân dấu mốc quan trọng này, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Danh Huy: Trong 6 tháng đầu năm 2024 mặc dù còn nhiều khó khăn, song LĐLĐ huyện đã bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố và Huyện ủy Thanh Trì để chỉ đạo CĐCS thực hiện chủ đề năm 2024 của LĐLĐ Thành phố và chủ đề năm của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS”.

Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, quy định 08-QĐ/TW, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong cơ quan và quy tắc ứng xử nơi công cộng; cuộc vận động “Nếp sống văn hóa công nghiệp”; “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Lao động giỏi”; “Sáng kiến sáng tạo”. Tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”.

Đặc biệt, Hội thi “Bày mâm ngũ quả” tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” đã thu hút 16 cụm tham gia. LĐLĐ huyện cũng phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Chợ Tết Công đoàn cho đoàn viên với nhiều gian hàng, mặt hàng phong phú; đồng thời tổ chức chương trình tặng hơn 1.000 áo dài miễn phí cho đoàn viên, người lao động. Cùng với các hoạt động bốc thăm trúng thưởng đã tạo nên không khí vui tươi đón Tết và khích lệ đoàn viên hăng say lao động sản xuất.

Công đoàn huyện Thanh Trì: Tự hào với chặng đường cách mạng vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam
Chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán là một trong những hoạt động đồng hành rất có ý nghĩa của LĐLĐ huyện Thanh Trì với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Cùng với đó, 100% đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị Người lao động. Phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tổ chức Đối thoại, giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề “Nâng cao kiến thức pháp luật, chế độ bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe người lao động” với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên; qua đó giúp cho đoàn viên hiểu rõ về các quy định của pháp luật liên quan đến người lao động.

Ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện đã xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân”; “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động”, “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến Thủ đô” trong CNVCLĐ đến 100% CĐCS. Qua các phong trào đã biểu dương 11 tập thể và 106 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước đảm việc nhà” năm 2023. Biểu dương 30 Công nhân giỏi năm 2024 và được LĐLĐ Thành phố biểu dương 3 “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Trưởng thành cùng tổ chức Công đoàn Việt Nam 45 năm qua, và để tiếp nối chặng đường trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì sẽ phấn đấu như thế nào trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Danh Huy: Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ huyện Thanh Trì với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết và phát triển, sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ, vững vàng về chính trị, nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp, có đạo đức lối sống lành mạnh, đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Góp phần xây dựng Thủ đô, xây dựng quê hương huyện Thanh Trì ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân ngày hội truyền thống của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện hy vọng rằng, mỗi CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn phấn khởi tự hào với chặng đường cách mạng vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam 95 năm qua, hướng tới tương lai với những quyết tâm mới, nỗ lực mới, xác định rõ trách nhiệm của mình, ra sức phấn đấu góp phần cùng nhân dân huyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo; thực hiện thắng lợi các chương trình của Huyện ủy, của LĐLĐ thành phố Hà Nội, góp phần vào sự phát triển của huyện sớm trở thành quận trong thời gian tới.

Xin cảm ơn đồng chí!

Bảo Thoa (thực hiện)

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động