Công đoàn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các nhà trường

(LĐTĐ) Năm học 2022-2023, hoạt động Công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, qua đó góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
Công đoàn tham gia hiệu quả vào các phong trào thi đua trong trường học Khánh thành công trình “Phòng sinh hoạt Công đoàn Trường Mầm non Hồng Tiến” Công đoàn Trường Mầm non Đồng Trúc chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động

Nhận định trên được nêu tại hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2022-2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023-2024 vừa được LĐLĐ Thành phố tổ chức. Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Công đoàn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các nhà trường
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao Cờ thi đua của LĐLĐ Thành phố cho các tập thể có thành tích

Hiện nay, LĐLĐ thành phố Hà Nội đang hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động 23 Công đoàn trường Đại học, Cao đẳng với tổng số 5.515 cán bộ, nhà giáo, người lao động; có 5.295 đoàn viên Công đoàn.

Năm học vừa qua, dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ Đảng trong các trường, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, chuyên môn, hoạt động Công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng có nhiều đổi mới, chủ động nắm tình hình, lựa chọn nội dung phù hợp, linh hoạt trong phương thức tổ chức hoạt động; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đặc biệt trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn và tham gia quản lý có hiệu quả đối với các hoạt động của nhà trường.

Tiêu biểu, Công đoàn các trường đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền tìm nhiều biện pháp để đảm bảo nguồn thu nhập hàng tháng; thực hiện tốt các chế độ chính sách như chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nâng lương thường xuyên và trước thời hạn, chế độ làm thêm giờ, phụ cấp thâm niên, tiền thưởng nhân các dịp lễ, tết trong năm; thực hiện phân phối quỹ phúc lợi đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai. 100% cán bộ, nhà giáo, người lao động các trường được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đúng quy định.

Công tác thăm hỏi, trợ cấp, giúp đỡ cán bộ, nhà giáo, đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm duy trì; hoạt động thăm quan, du lịch, nghỉ mát; tổ chức sinh nhật; khám sức khỏe định kỳ tiếp tục được Công đoàn phối hợp với chính quyền triển khai bài bản.

Công đoàn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các nhà trường
Đồng chí Tạ Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ Thành phố trao Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho các tập thể có thành tích

Đặc biệt, Công đoàn các trường đã phối hợp cùng chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động ngay từ đầu năm học, tập trung đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm học cũ, thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học mới; phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới theo chỉ đạo của ngành Giáo dục; tham gia và quá trình thực hiện tự chủ đại học; bàn biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý sinh viên, cải thiện đời sống và điều kiện làm việc của cán bộ, giáo viên; xây dựng và ký Thỏa ước lao động tập thể (đối với các trường ngoài công lập) nhằm phát huy quyền làm chủ và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Bên cạnh thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ cán bộ, nhà giáo, người lao động, việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước cũng là điểm sáng trong hoạt động Công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội trong năm học vừa qua.

Theo đó, Công đoàn các trường đã cụ thể hóa những phong trào do LĐLĐ Thành phố phát động như: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” gắn với đặc thù của ngành và nhiệm vụ chính trị của nhà trường thành các phong trào như: “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Người tốt, Việc tốt”, “Dân vận khéo”, các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”…. và triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Do đó, thi đua luôn diễn ra sôi nổi, rộng khắp, có sức cuốn hút, thu hút đông đảo đoàn viên và cán bộ, nhà giáo, người lao động tham gia.

Công đoàn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các nhà trường
Toàn cảnh hội nghị

Hưởng ứng thi đua, đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động trong các trường không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến, biên soạn chương trình, giáo trình; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các hội thi “Giáo viên dạy giỏi”… qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, giảng dạy và phục vụ giảng dạy.

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo ưu tú, mẫu mực, tận tụy với nghề, với sinh viên, có nhiều đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, cấp trường được phát huy, đưa vào ứng dụng có hiệu quả trong công tác giảng dạy và học tập. Đặc biệt, hiệu quả các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Ngoài ra, trong năm học vừa qua, Công đoàn các trường còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; quan tâm xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiệu quả công tác Nữ công, công tác Kiểm tra, công tác Tài chính và các mặt công tác khác.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã đánh giá cao hoạt động các trường trong năm học qua. Thông qua những hoạt động thiết thực, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn các trường ngày càng được khẳng định, nâng lên rõ rệt.

Bước sang năm học mới, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu đề nghị Công đoàn các trường bám sát vào Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra, tiếp tục đổi mới trong phương thức và nội dung hoạt động, đẩy mạnh thi đua, đặc biệt thực hiện tốt nhiệm vụ căn cốt của tổ chức Công đoàn là đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân, dịp này, LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ cho 4 tập thể; tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm học 2022-2023.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động