Công an quận Nam Từ Liêm nỗ lực vì “nhiệm vụ kép”

(LĐTĐ) Năm 2021, bám sát chỉ đạo của cấp trên, tranh thủ, huy động được tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ của các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố, lực lượng vũ trang, các ban, ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân trên địa bàn, Công an quận Nam Từ Liêm đã khắc phục, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đạt được nhiều thành tích cao trong công tác và chiến đấu.
Công an Hà Nội sắp xếp, bố trí lại cán bộ chỉ huy Công an xã Đại tướng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Công an thành phố Hà Nội

Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; đồng chí Trần Đức Hoạt - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân quận; đồng chí Nguyễn Huy Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành và đông đủ cán bộ, chiến sĩ công an trên địa bàn.

Công an quận Nam Từ Liêm nỗ lực vì “nhiệm vụ kép”
Công an quận Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” năm 2022.

Báo cáo tại hội nghị, Trung tá Đoàn Tuấn Anh - Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, trong năm 2021, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công an Thành phố và Quận uỷ, Hội đồng nhân, Ủy ban nhân dân, lực lượng Công an quận đã chủ động, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả toàn diện trên các mặt, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là các sự kiện chính trị lớn của quốc gia tổ chức trên địa bàn quận; trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát, diễn biến phức tạp, khó lường, hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật ngày càng tinh vi, xảo quyệt,…

Công an quận đã tiếp tục phối hợp với lực lượng y tế, quân sự và các ban, ngành liên quan, phát huy hiệu quả vai trò là lực lượng nòng cốt, tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ an toàn tuyệt đối 4 điểm cách ly tập trung trên địa bàn, thích ứng linh hoạt, góp phần quan trọng vào kết quả chung trong công tác phòng, chống dịch của Thủ đô, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, “mục tiêu kép” của địa phương và Thành phố.

Công an quận Nam Từ Liêm nỗ lực vì “nhiệm vụ kép”
Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường đánh giá cao những kết quả mà cấp uỷ, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an quận đạt được; nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ đã góp phần vào thành tích chung của quận trong năm 2021 vừa qua...

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm đề nghị, lực lượng Công an quận quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện các chỉ đạo của cấp trên; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án trên các lĩnh vực công tác; chủ động nắm, dự báo, phân tích, đánh giá sát, đúng tình hình để tham mưu, đề xuất với Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết các tình huống, vụ việc phát sinh về an ninh trật tự trên địa bàn; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; bảo đảm an ninh đối ngoại, an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế; tăng cường cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, đảm bảo các chỉ tiêu đề ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra trên địa bàn.

Công an quận Nam Từ Liêm nỗ lực vì “nhiệm vụ kép”
Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hồng Ky ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích xuất sắc của lực lượng Công an đã góp phần vào những kết quả quan trọng, nổi bật của Công an quận trên các lĩnh vực trong năm 2021. Cùng với đó, Phó Giám đốc Công an Thành phố yêu cầu Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục bám sát các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tập trung quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tình hình thế giới, trong nước, trong Thành phố có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ; chủ động nắm chắc tình tình, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ; làm tốt công tác nắm bắt, dự báo tình hình nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý và quán xuyến địa bàn, đối tượng; khắc phục mọi khó khăn, thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao; tăng cường quản lý hành chính về trật tự xã hội; triển khai các biện pháp công tác bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tiếp tục bảo đảm an ninh tôn giáo, an ninh mạng, bảo vệ bí mật an ninh nội bộ…

Công an quận Nam Từ Liêm nỗ lực vì “nhiệm vụ kép”
Nhân dịp này, các cá nhân, tập thể Công an quận Nam Từ Liêm vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Công an, Công an thành phố và Ủy ban nhân dân quận vì những thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Thời gian tới, Công an quận Nam Từ Liêm xác định, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng uỷ Công an Thành phố, Quận uỷ, Hội đồng nhân, Ủy ban nhân dân quận về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong điều kiện mới; đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực, tổ chức đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ cơ bản và đi vào nề nếp, thực chất, hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, lực lượng Công an quận “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Minh Phương - Hoàng Hiếu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động